Chủ động thu hút FDI có chọn lọc

Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi nhất để thu hút đầu tư. Đồng thời, địa phương cũng đang nỗ lực cải cách hành chính, số hóa các dịch vụ công, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. Các giải pháp này giúp Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương luôn duy trì vị trí tốp đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Công nhân Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang sản xuất máy quét mã vạch.
Công nhân Công ty TNHH Datalogic Việt Nam, Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh đang sản xuất máy quét mã vạch.

Thành phố Hồ Chí Minh có 125 quốc gia, vùng lãnh thổ đang đầu tư trên địa bàn. Tính đến ngày 30/10 năm nay, số cấp mới và điều chỉnh dự án còn hiệu lực tại thành phố là 13.391 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư hơn 58,39 tỷ USD.

Thỏi nam châm thu hút đầu tư

Cùng với quy mô dân số đông (hơn 10 triệu người, chiếm khoảng 10% dân số cả nước), tổng số lao động tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt ngưỡng năm triệu người, là địa phương có nguồn nhân lực dồi dào, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, thành phố cũng là nơi tập trung đến 54% số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics chuyên nghiệp của cả nước, là nơi có môi trường hành nghề logistics lớn nhất nước, cung cấp nhân lực logistics cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Trên cơ sở đó, thành phố xác định phải trở thành trung tâm đào tạo, cung cấp nhân lực logistics cho khu vực phía nam và cả nước. Về hạ tầng giao thông, thành phố có đầy đủ mạng lưới giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không hiện đại, với hàng loạt hạ tầng như metro, cao tốc đang xây dựng, kinh tế phát triển mạnh mẽ, là thỏi nam châm thu hút đầu tư mạnh của đất nước và nước ngoài trong những năm qua.

Đồng thời, cùng với các địa phương lân cận đã và đang khẩn trương triển khai xây dựng các cơ sở hạ tầng giao thông, là đòn bẩy để thành phố kết nối tốt hơn trục hành lang trong khu vực và quốc tế.

Cụ thể, về đường bộ, có tuyến đường xuyên Á và các tuyến quốc lộ, cao tốc kết nối các tỉnh, thành phố phía nam, Tây Nguyên. Đặc biệt, tuyến đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh đang được triển khai đầu tư và dự kiến hoàn thành tháng 6/2026. Đường sắt, thành phố có tuyến đường sắt bắc-nam.

Đối với đường sắt đô thị, thành phố đã quy hoạch tám tuyến và đang xây dựng tuyến Metro số 1 từ Bến Thành-Suối Tiên, dự kiến vận hành vào cuối năm 2024. Về đường thủy, Thành phố Hồ Chí Minh sở hữu nhiều cảng quốc tế và nội địa như: Cảng Tân Cảng-Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn và hiện đại nhất Việt Nam (với tổng diện tích hơn 120 ha; bãi container 1.050.000 m2; diện tích kho 30.000 m2; tổng chiều dài cầu tàu 1.500m; có khả năng tiếp nhận cùng lúc bảy tàu container có trọng tải 30.000-40.000 DWT, tương đương sức chở hơn 2.000 TEU…).

Sản lượng hàng hóa qua cảng này chiếm khoảng 85% sản lượng hàng hóa qua các cảng phía nam và 50% sản lượng hàng hóa qua các cảng cả nước. Trong khi đó, đường hàng không có sân bay Tân Sơn Nhất với diện tích 850 ha, đứng thứ hai về mặt diện tích, đứng thứ nhất về mặt công suất nhà ga Việt Nam và đang trong quá trình nâng cấp, xây dựng thêm nhà ga T3...

Thu hút có chọn lọc

Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều diễn đàn để tìm cơ hội thu hút các dự án đầu tư có chọn lọc, mang hàm lượng chất xám cao, mang tính dẫn dắt cho ngành công nghiệp. Mới đây, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Bulgaria được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, thành phố là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện, thành phố hướng đến thu hút mạnh đầu tư vào các lĩnh vực như trung tâm công nghiệp công nghệ cao với bốn ngành công nghiệp trọng điểm hiện tại (sản xuất điện tử; hóa dược, cao su, nhựa; cơ khí chính xác; chế biến thực phẩm, đồ uống); năm ngành công nghiệp công nghệ cao mới (công nghệ sinh học; dược phẩm; tự động hóa-robotics; công nghiệp bán dẫn; công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao); và sáu ngành dịch vụ hỗ trợ nhiều tiềm năng (du lịch y tế; tài chính, bảo hiểm, ngân hàng; thương mại điện tử; y tế và chăm sóc sức khỏe; vận tải và logistics; công nghệ giáo dục).

Tại diễn đàn này, Thành phố Hồ Chí Minh kêu gọi các nhà đầu tư Bulgaria đầu tư vào các ngành công nghệ cao, công nghệ thông tin, tự động hóa... bởi Bulgaria là quốc gia có tiềm lực mạnh mẽ trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp hữu cơ, y dược, và năng lượng tái tạo… Đây là những lĩnh vực mà thành phố đang đặc biệt quan tâm và mong muốn hợp tác, học hỏi.

Ngược lại, là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước, với lực lượng lao động trẻ, năng động, thành phố là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư lâu dài; trong đó, có các nhà đầu tư đến từ Bulgaria.

Theo các chuyên gia, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước sang giai đoạn mới trong lĩnh vực thu hút đầu tư, với quan điểm kiên quyết không tiếp nhận các dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, thâm dụng lao động, tiêu hao năng lượng, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường...

Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh cho phép thành phố áp dụng các cơ chế, chính sách đột phá tạo cơ hội lớn để thu hút các nhà đầu tư với những dự án lớn, tầm cỡ. Trong đó, ưu tiên thu hút các lĩnh vực về đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển, đầu tư nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, năng lượng sạch.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng ưu tiên thu hút các nhà đầu tư lớn về các dự án trong lĩnh vực công nghiệp vi mạch bán dẫn, công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt, pin công nghệ mới, vật liệu mới, công nghiệp năng lượng sạch…

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.