Chủ động phòng, chống cháy nổ dịp giáp Tết

Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa khô và cũng là thời điểm giáp Tết Nguyên đán Quý Mão, lượng hàng hóa lưu thông tại các cơ sở kinh doanh, chợ truyền thống, trung tâm thương mại sẽ tăng đột biến. Vấn đề phòng, chống cháy, nổ cần được các đơn vị chú trọng bởi nguy cơ tai họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Công an khu vực phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.
Công an khu vực phường Tân Chánh Hiệp (Quận 12) hướng dẫn người dân sử dụng bình chữa cháy.

Cách đây ít ngày, lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt một đám cháy căn nhà ba tầng để ngăn hiểm họa cháy lan trong khu vực dân cư đông đúc tại Phường 15, quận Gò Vấp. Vụ cháy xảy ra vào tối muộn cho nên các nỗ lực dập lửa của người dân gần đó bất thành khi ngọn lửa bùng lên từ tầng một là kho chứa quần áo. Khi nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp điều các xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phun nước từ nhiều hướng, đồng thời sơ tán người dân.

Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Nguyên nhân ban đầu được nhận định là do chập điện dẫn đến hỏa hoạn. Tương tự, trước đó, vào rạng sáng ngày 8/12, người dân cũng phát hiện lửa phát ra từ một căn nhà bốn tầng trên đường Cao Thắng (Phường 2, Quận 3) đã lập tức báo cơ quan chức năng. Đáng chú ý, thời điểm này trong nhà có bốn người đang cần sự trợ giúp. Lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đã tiếp cận đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn. Vụ cháy khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại các cơ sở kinh doanh, nhà xưởng, vụ cháy xảy ra mới đây tại kho hàng của một doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Chánh khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt vì mức độ thiệt hại và sức tàn phá của “bà hỏa”. Theo cơ quan chức năng, do kho hàng có nhiều vật liệu bắt lửa, dễ cháy cho nên khi phát lửa, chỉ trong mấy phút, các cột khói, lửa đã bao trùm cả diện tích rộng lớn của nhà kho. Sau khoảng hơn hai tiếng dập lửa, ngăn cháy lan, ngọn lửa mới tạm được khống chế. Với diện tích gần 400 m2 nhà kho, hàng hoá bị thiêu rụi đã gây thiệt hại rất lớn đối với chủ cơ sở này.

Theo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (PC07), từ ngày 1/9/2021 đến 31/8/2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 203 vụ cháy, trong đó, có năm vụ cháy lớn, làm chết bảy người, bị thương 17 người. Các địa bàn xảy ra cháy nhiều nhất như: thành phố Thủ Đức; quận Bình Tân, huyện Bình Chánh; Quận 12… Nguyên nhân chủ yếu từ việc chủ quan, sơ ý trong sử dụng nguồn lửa, bất cẩn do sử dụng khí đốt, chạm chập điện... Thực tế cho thấy, các nguy cơ cháy nổ tại nhà hộ dân, cơ sở kinh doanh, các khu chợ truyền thống,... là rất lớn.

Theo PC07, bước vào cao điểm mùa khô, nhất là dịp giáp Tết, lượng hàng hóa lưu thông, tích trữ tại các cơ sở, chợ,… đều tăng đột biến. Nhiều nơi, hệ thống phích cắm điện, tủ điện,… đã bị các chủ cơ sở, tiểu thương “biến” thành nơi tập kết hàng hóa, nguyên vật liệu. Thậm chí, không gian các lối đi tại nhiều chợ lớn đều đã bị “bóp hẹp” lại để chất hàng hóa. Mọi sự bất cẩn, chủ quan, nhất là trong việc sử dụng các thiết bị điện, thắp nhang đèn đều có thể gây nên những hậu quả rất kinh hoàng khi xảy ra cháy, nổ.

Một khảo sát mới đây của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về cách thức sử dụng điện an toàn, hiệu quả cũng cho thấy, người dân còn gặp nhiều lỗi dẫn đến các nguy cơ về cháy, nổ do sử dụng điện sai quy cách như: Hệ thống điện không bảo đảm an toàn, dây dẫn bị quá tải, bị bong tróc lớp cách điện dẫn đến nguy cơ gây chạm, chập; các mối nối không đúng kỹ thuật, không bảo đảm an toàn; để thiết bị điện phát nhiệt gần vật dễ cháy nổ, không ngắt thiết bị điện khi không sử dụng… Thống kê của các cơ quan chức năng qua nhiều năm cũng khẳng định, có đến khoảng 70% các vụ cháy nổ xuất phát từ nguyên nhân do chập, chạm điện dẫn đến phát lửa gây cháy.

Trưởng phòng PC07 Huỳnh Quang Tâm cho biết, để bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các chợ và trung tâm thương mại, các Ban Quản lý cơ sở cần tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn phòng cháy, chữa cháy đến các hộ kinh doanh trong chợ, trung tâm thương mại; đồng thời, các đơn vị chức năng, đơn vị quản lý thường xuyên tổ chức hiệu quả vấn đề tự kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đây là công tác rất quan trọng nhằm phát hiện sớm các sự cố, nguy cơ về hư hỏng, lỗi của hệ thống điện, đường dây, hệ thống phòng cháy, chữa cháy để chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, công tác phòng cháy, chữa cháy sẽ phát huy hiệu quả khi người dân, người đứng đầu cơ sở; các cơ quan chức năng nhận thức, ý thức được trách nhiệm đối với vấn đề cháy nổ. PC07 cũng khẳng định sẽ nghiêm khắc xử lý đối với các đơn vị, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các chợ không bảo đảm thực hiện công tác phòng, chống cháy nổ hoặc vi phạm nghiêm trọng công tác quản lý của các ban quản lý chợ liên quan đến vấn đề phòng, chống cháy nổ.

Nhân rộng mô hình Tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 1/6/2022 của Bộ Công an về thực hiện mô hình Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy và Điểm chữa cháy công cộng, thời gian qua, PC07 đã thực hiện thí điểm, ra mắt các Tổ liên gia tại các địa phương. Kết quả ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi mô hình này đã phát huy hiệu quả trong việc huy động nhân dân cùng tham gia việc phòng, chống cháy nổ tại các khu dân cư. Nhằm phát huy hiệu quả mô hình này, Ủy ban nhân dân thành phố đã kiến nghị Bộ Công an tiếp tục thực hiện và nhân rộng mô hình ra toàn thành phố.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.