Chủ động phối hợp, kiểm soát tốt thị trường

Sau gần 4 năm hoạt động theo mô hình ngành dọc, đến nay công tác quản lý thị trường có nhiều chuyển biến tích cực trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng ngăn chặn hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng. Song, lực lượng quản lý thị trường vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục để thật sự là lực lượng quan trọng giúp hoạt động kinh tế thương mại của đất nước ổn định, lành mạnh.

Theo báo cáo của Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương), trong nửa đầu năm 2022, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra hơn 30.500 vụ việc; phát hiện, xử lý hơn 17.300 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra 54 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước đạt gần 137 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; kiểm tra các khu vực, địa bàn nổi cộm, các nhóm hàng hóa trọng điểm; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm nhằm ổn định thị trường. Các mặt hàng điển hình như: Phân bón, vật tư nông nghiệp, đường cát, hàng giả, hàng nhái trên thương mại điện tử, thuốc lá điện tử, an toàn thực phẩm,… cũng được lực lượng quản lý thị trường liên tục kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Từ đó, giúp thị trường cơ bản ổn định, không xảy ra những vụ việc nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tổng cục trưởng Quản lý thị trường Trần Hữu Linh cho biết, theo chức năng, nhiệm vụ, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch đấu tranh và tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng ngăn chặn hành vi buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ ngay từ tuyến biên giới, trên đường biển, đường bộ, hàng không; nhất là hoạt động kinh doanh xăng dầu và các mặt hàng vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19. Ðặc biệt, lực lượng quản lý thị trường luôn coi xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm, trọng tâm để kiểm tra, xử lý. Theo đó, đã thực hiện giám sát gần 17 nghìn cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên toàn quốc và kiểm tra hơn 1.000 vụ, xử lý gần 190 vụ vi phạm, xử phạt hành chính hơn 5,9 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên, tình trạng hàng giả, hàng nhái vẫn nhức nhối, công tác quản lý thị trường còn một số hạn chế nhất định như: Số vụ kiểm tra, phát hiện xử lý giảm so cùng kỳ 2021; ý thức tuân thủ pháp luật của một số cán bộ công chức, quản lý thị trường chưa cao; tình trạng buôn lậu, vận chuyển tàng trữ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, sản xuất, kinh doanh hàng giả vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Trong đó nguyên nhân khách quan do chính sách pháp luật còn thiếu đồng bộ, chồng chéo; địa bàn quản lý rộng nhưng lực lượng mỏng, đặc thù hoạt động của các cơ quan chức năng khá đơn lẻ, khó kiểm soát. Bên cạnh đó, còn một số nguyên nhân chủ quan như việc quản lý, giáo dục cán bộ ở nhiều đơn vị cơ sở chưa tốt; cán bộ lãnh đạo quản lý thiếu gương mẫu; công tác kiểm tra, giám sát, xử lý chưa nghiêm; sự phối hợp các lực lượng chức năng ở một số địa phương chưa tốt,…

Hơn một tháng qua, giá xăng dầu đã có 5 kỳ điều chỉnh giảm liên tiếp, đưa giá xăng RON 95V đang từ mức gần 33 nghìn đồng/lít giảm về 25.340 đồng/lít. Cùng với đó, giá dầu hỏa cũng giảm còn 23.320 đồng/lít, dầu đi-ê-zen là 22.900 đồng/lít. Có thể thấy, nỗ lực kéo giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước qua công cụ thuế, phí đã được Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành thực hiện khẩn trương, nhằm giảm giá thành sản phẩm phục vụ cạnh tranh xuất khẩu và kinh doanh, góp phần kiềm chế lạm phát,…

Việc giảm giá xăng dầu trong bối cảnh hiện tại được người dân kỳ vọng là cơ hội để nhiều hàng hóa, dịch vụ "hạ nhiệt". Tuy nhiên trên thực tế, giá thực phẩm, rau xanh, thịt lợn, hàng tiêu dùng vẫn đang neo ở mức cao, giá dịch vụ ta-xi gần như không có "liên hệ" với sự giảm giá của xăng dầu, mặc dù trước đó, vận tải thường là lĩnh vực có đề xuất điều chỉnh tăng giá cước sớm nhất. Giá cả các mặt hàng đang "cố thủ" mức cao, khiến thị trường có những diễn biến phức tạp, dễ hình thành một mặt bằng giá mới với hàng hóa dịch vụ nếu không có sự can thiệp kịp thời của các cơ quan chức năng.

Lo ngại tình hình giá cả hàng hóa vẫn tăng cao, Bộ trưởng Công thương đã ra công điện chỉ đạo làm rõ việc giá xăng giảm mạnh nhưng giá cả hàng hóa thiết yếu trên thị trường vẫn neo cao, gây ảnh hưởng đến cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường và cuộc sống của người dân. Lực lượng quản lý thị trường cần tăng cường giám sát, quản lý theo địa bàn, nhất là bình ổn giá và phối hợp các lực lượng chức năng khác trong kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng thị trường biến động để thu lời bất chính, qua đó, có những đề xuất cụ thể về kiểm soát và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm...

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân chế tác phụ kiện bạc tại tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Ngày 6/12, giá bạc khôi phục đà tăng

Tính đến 10 giờ 10 phút sáng 6/12 (giờ Việt Nam), giá bạc khôi phục đà tăng, giao dịch quanh mức 58,273 USD/ounce. Cùng chiều với giá bạc thế giới, nhiều doanh nghiệp trong nước như: Phú Quý, Ancarat, Sacombank… đồng loạt điều chỉnh tăng giá bạc giao dịch ở hai chiều mua-bán.

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.