Chống triệt để buôn lậu, hàng giả đe dọa sức khỏe người tiêu dùng

Nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kém chất lượng tràn lan trên thị trường luôn là mối đe dọa nghiêm trọng không chỉ gây thiệt hại cho nền kinh tế hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm mà còn đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các cửa hàng.
Lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các cửa hàng.

Chưa kể, để tình trạng này tiếp tục xảy ra sẽ làm xói mòn niềm tin và gây tổn hại uy tín của các doanh nghiệp chân chính.

Thời gian gần đây, Đảng và Nhà nước đang quyết tâm đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ nạn buôn lậu và hàng giả, vì một thị trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và minh bạch.

Hàng giả, hậu quả thật

Trong đợt cao điểm chống buôn lậu và hàng giả từ ngày 15/5-15/6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố vụ án liên quan đến sản xuất và buôn bán sữa giả mang nhãn hiệu Hiup. Các đối tượng trong vụ án này đã sản xuất và phân phối sữa giả với quy mô lớn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Hiện cơ quan chức năng khởi tố hình sự 10 bị can về các tội “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Cùng với đó, Bộ Công an cũng triệt phá thành công vụ án buôn lậu, sản xuất dầu thực vật giả Ofood khi chế biến dầu dành cho chăn nuôi thành dầu ăn cho người. Đây không chỉ là hành vi gian lận thương mại, mà còn coi thường tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng. Đến nay, Bộ Công an đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị, địa phương cả nước phát hiện, xử lý 50.736 vụ việc vi phạm. Trong đó, có tới hơn 36.600 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế; gần 3.300 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ,... Những con số thống kê nêu trên phản ánh tình trạng buôn lậu và hàng giả đang diễn ra hết sức phổ biến, với quy mô đáng báo động, tính chất ngày càng phức tạp và tinh vi.

Mức lợi nhuận mang lại từ hàng giả, hàng lậu rất cao khiến các đối tượng tìm đủ mọi phương thức qua mặt các cơ quan chức năng, ngay cả đến thuốc chữa bệnh cũng bị làm giả với quy mô lớn. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả quy mô lớn và thu giữ gần 10 tấn tang vật gồm nhiều loại thuốc điều trị phổ biến như xương khớp, bổ sung dinh dưỡng, khởi tố 14 đối tượng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc chữa bệnh giả, thu giữ hơn 56 nghìn sản phẩm giả.

Cần sự chung tay của cả cộng đồng

Cục trưởng Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh cho biết, ngay sau Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã triển khai các chiến dịch kiểm tra đồng bộ, từ các kho hàng đến những gian hàng trực tuyến, phát hiện nhiều vụ vi phạm quy mô lớn. Tuy vậy, cần thẳng thắn thừa nhận, kết quả xử lý vi phạm so với thực tế chỉ như “phần nổi của tảng băng”.

Các đối tượng ngày càng hoạt động tinh vi, sử dụng công nghệ cao và các phương thức mới để lách luật, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. Vì vậy, lực lượng Quản lý thị trường cần phải liên tục đổi mới cách tiếp cận, không ngừng trau dồi năng lực, kinh nghiệm, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Theo ông Linh, cơ quan chức năng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm phân tích dữ liệu, giám sát các giao dịch đáng ngờ trên các nền tảng thương mại điện tử; hỗ trợ, chia sẻ dữ liệu giữa các lực lượng chức năng để phục vụ quản lý, kiểm soát chặt thị trường. Việc phối hợp liên ngành hiệu quả giữa lực lượng Quản lý thị trường, Công an, Hải quan và cơ quan Thuế là rất quan trọng, góp phần triệt phá các đường dây buôn lậu xuyên quốc gia, vận chuyển và phân phối hàng giả, nhất là tại khu vực cửa khẩu, biên giới. Cơ quan chức năng cần nghiên cứu, có chế tài xử phạt nghiêm khắc hành vi quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn cho người dân, đồng thời khuyến khích người tiêu dùng mạnh dạn tố giác hành vi vi phạm.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các cơ quan chức năng quyết tâm tuyên chiến, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới quét sạch tình trạng buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân. Lực lượng chức năng không chỉ thực hiện theo từng đợt cao điểm, mà phải làm thường xuyên, xử lý một vụ có tác dụng cảnh tỉnh toàn vùng, cả lĩnh vực...

Có thể bạn quan tâm

Từ tháng 7/2026, di tích quốc gia đặc biệt Mái Đá Ngườm, nơi lưu giữ dấu ấn người tiền sử ở xã Thần Sa (Thái Nguyên) sẽ được chi trả kinh phí trông coi, bảo vệ.

Thái Nguyên bảo tồn, phát huy giá trị di tích đã xếp hạng

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rộng lớn có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng đã được xếp hạng, mang nhiều giá trị. Các di tích phía bắc tỉnh Thái Nguyên (Bắc Kạn cũ) đã có chính sách cho người trông coi, bảo vệ, trong khi các di tích ở phía nam (Thái Nguyên cũ) chưa có chính sách này.

Ấm áp trên hành trình hoàn lương

Không chỉ là hoạt động tuyên truyền pháp luật đơn thuần, Chương trình giao lưu và sân chơi phòng, chống ma túy cho các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh An Giang trở thành cầu nối của sự thấu hiểu, sẻ chia, thắp lên khát vọng hoàn lương, giúp những người lầm lỡ quyết tâm làm lại cuộc đời.

Một trong các phương án kiến trúc của Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ đang được nghiên cứu.

Khởi động Dự án Trường trung học phổ thông xã hội chủ nghĩa kiểu mẫu tại Hưng Yên

Vừa qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm dẫn đầu Đoàn công tác là đại diện lãnh đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Trụ đã làm việc với Tập đoàn Đèo Cả thống nhất định hướng phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Nghĩa Trụ.

Đối với những người đang công tác ở cơ sở, mỗi sự thay đổi trong chính sách tiền lương đều là sự động viên rất ý nghĩa, giúp cán bộ yên tâm hơn trong công việc và cuộc sống. (Ảnh: HT)

Kỳ vọng từ chính sách tiền lương

Khi bộ máy hành chính đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả hơn, việc Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng/tháng kể từ ngày hôm nay (1/7) được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang...

Nhiều chuyên gia cho rằng cần có lộ trình phù hợp để người dân làm quen và tự giác thực hiện quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. (Ảnh: MINH TRANG)

Cần tìm lời giải cho những bài toán thực tế trong vấn đề ghế an toàn trên ô-tô

Trong lộ trình hướng đến một văn hóa giao thông văn minh và an toàn, việc áp dụng các quy định bắt buộc như sử dụng ghế an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô là một bước đi tất yếu. Chủ trương này nhận được đồng thuận cao từ phía xã hội vì sự an toàn của con trẻ, nhưng vẫn tồn tại những trăn trở rất “đời thường” từ các bậc phụ huynh.

Lãnh đạo phường Lâm Viên-Đà Lạt tri ân các đồng chí bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố và trưởng ban công tác mặt trận của các tổ dân phố tại buổi lễ.

Lâm Đồng: Nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững phường Lâm Viên-Đà Lạt giai đoạn mới

Tròn một năm sắp xếp đơn vị hành chính, với tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên, phường Lâm Viên-Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đã nhanh ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam Lê Thanh Xuân thăm, tặng quà thợ mỏ trong Tháng Công nhân 2026.

30 năm giữ lửa niềm tin cho thợ mỏ

Điều lớn nhất mà Công đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) gìn giữ trong suốt 30 năm qua chính là niềm tin, điểm tựa của người lao động. Phía sau những mét lò, tầng than, những ca sản xuất luôn có sự sẻ chia âm thầm nhưng bền bỉ của các cấp Công đoàn.

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Tin nổi bật ngày 30/6: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW; Đồng Nai khởi công 3 dự án giao thông lớn kết nối Thành phố Hồ Chí Minh; Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực trung tâm từ ngày 1/7/2026… là một số tin tức nổi bật trong ngày 30/6/2026.