Chính sách nhân văn, thiết thực trong giáo dục

Chủ trương miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ mầm non đến hết trung học phổ thông (THPT) công lập trên toàn quốc của Bộ Chính trị vừa qua đã tạo niềm hân hoan không chỉ trong ngành giáo dục mà còn đối với toàn xã hội. Quyết định này không chỉ giúp giảm chi phí học tập cho học sinh cả nước, có ý nghĩa lớn trong việc bảo đảm an sinh xã hội mà còn góp phần thúc đẩy giáo dục phát triển toàn diện, học sinh tiếp cận tri thức một cách bình đẳng.
Cô và học sinh Trường mầm non Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong giờ học nhận biết con vật. (Ảnh: Thanh Sơn)
Cô và học sinh Trường mầm non Chế Tạo (xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái) trong giờ học nhận biết con vật. (Ảnh: Thanh Sơn)

Năm 2024, bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào nước ta với sức tàn phá ghê gớm, gây hậu quả nặng nề tới nhiều địa phương. Điều đáng nói, cơn bão đổ bộ ngay trước thềm năm học mới 2024-2025, khiến nhiều học sinh, gia đình, trường học gặp muôn vàn khó khăn.

Trong đó, ngành giáo dục tỉnh Yên Bái bị thiệt hại nặng nề, với hai giáo viên và tám học sinh bị thiệt mạng; 28 trường bị ngập lụt, 35 trường bị sạt lở, gây thiệt hại về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách vở của nhà trường và các em học sinh; hàng chục nghìn ngôi nhà của các hộ dân cũng bị ảnh hưởng, thiệt hại.

Vì vậy, Yên Bái đã thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non, học sinh THPT trên địa bàn nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ phụ huynh và học sinh. Năm học 2024-2025, Yên Bái có hơn 73.700 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh được miễn học phí, với số tiền hơn 48 tỷ đồng.

Chị Phạm Thị Giới ở xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên (Yên Bái) chia sẻ: Gia đình làm nông nên tiền bạc cũng chẳng dư dả gì, lo tiền học cho hai con mỗi năm rất vất vả. Đến kỳ đóng học phí là lại phải xoay xở, tính toán đủ đường. Giờ được miễn học phí, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, bớt đi một khoản lo. Chính sách này thật sự rất ý nghĩa, giúp cha mẹ bớt gánh nặng, con cái cũng có cơ hội học hành đầy đủ hơn.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái Đào Anh Tuấn cho biết, nhờ được miễn học phí cho nên dù còn nhiều khó khăn nhưng ngành giáo dục tỉnh đã thực hiện huy động được trẻ ra lớp mẫu giáo đạt 97,4% (tăng 1,7% so với năm học trước); tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,98% (tăng 0,02% cùng kỳ năm học trước); 100% số trẻ nhóm, lớp học được học hai buổi/ngày và được khám sức khỏe định kỳ, được cân đo, chấm biểu đồ theo dõi sự phát triển của trẻ theo quy định.

Đáng chú ý, tỉnh đã thực hiện thành công mô hình "Trường học hạnh phúc" đối với 400 cơ sở giáo dục (đạt 88,7%) số trường. Nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo gắn với thực tiễn đơn vị, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân miền núi Yên Bái.

Không chỉ những địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh mà một số địa phương có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội tốt cũng chú trọng, quan tâm, chăm lo đến giáo dục và đào tạo, sớm có chính sách miễn học phí cho học sinh, góp phần bảo đảm tốt an sinh xã hội. Trong đó, Đà Nẵng từ năm 2021 đến nay đã thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh toàn thành phố với số kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết: Chia sẻ, đầu tư cho giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu của thành phố trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội. Chính sách miễn học phí nhằm tiếp tục giải quyết khó khăn của người dân trong tình hình hiện nay, tạo công bằng trong xã hội, thúc đẩy phát triển giáo dục nông thôn, vùng khó khăn, góp phần thu hút nhân tài và người lao động.

Còn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng Lê Thị Bích Thuận cho biết: Đến nay, thành phố đã có bốn năm liên tiếp thực hiện chính sách hỗ trợ học phí hoàn toàn cho giáo dục mầm non, phổ thông công lập trong chín tháng. Việc miễn học phí đã giúp giảm đáng kể áp lực tài chính cho phụ huynh, đồng thời tăng tỷ lệ học sinh đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học. Chính sách này không chỉ mang lại lợi ích trước mắt, mà còn là một sự đầu tư chiến lược cho tương lai của đất nước; tạo động lực để ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng có điều kiện phát triển toàn diện.

"Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn đầu tư mạnh vào cơ sở vật chất và cải thiện chất lượng giảng dạy. Kết quả là hệ thống giáo dục của thành phố có sự phát triển vượt bậc, trở thành một trong những địa phương có chất lượng giáo dục cao" - bà Thuận đánh giá.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có 10 tỉnh, thành phố đã ban hành nghị quyết của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố về miễn học phí mầm non, phổ thông trong năm học 2024-2025 gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và Long An.

Việc Bộ Chính trị quyết định thực hiện miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc (thực hiện từ tháng 9/2025 trở đi) sẽ góp phần quan trọng làm tăng chất lượng giáo dục, được sự đồng thuận cao của xã hội, phù hợp sự ưu việt của chế độ, chủ trương của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục và phù hợp xu thế chung của các nước phát triển.

Theo thống kê, hiện cả nước có 23,2 triệu học sinh (chưa bao gồm học sinh học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên). Nhu cầu kinh phí ngân sách nhà nước phải chi trả để thực hiện chủ trương miễn học phí cho các đối tượng nêu trên là khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Vụ trưởng Kế hoạch tài chính (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Trần Thanh Đạm cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp các bộ, ngành địa phương, cơ sở giáo dục nghiên cứu, tham mưu cấp thẩm quyền, xem xét quyết định các chính sách cụ thể để miễn học phí, trước tiên bảo đảm về điều kiện trường, lớp công lập để bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục học sinh.

Đối với thực tiễn phát triển giáo dục dân lập, tư thục, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ nghiên cứu, tham mưu về các quy định liên quan đến học phí và mức cấp bù, hỗ trợ học sinh mầm non, THPT ở các cơ sở này để phù hợp quy định pháp luật và phù hợp thực tiễn.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Quang Báo, nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, việc Bộ Chính trị quyết định miễn toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước không chỉ nhận được sự hoan nghênh từ dư luận xã hội, mà còn mang lại niềm vui cho từng gia đình, niềm hạnh phúc chung của cả đất nước, khi thế hệ tương lai được đầu tư để tiếp nối sự phát triển của thế hệ trước.

Thực tế cho thấy, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có cả những nước có điều kiện kinh tế khó khăn, đã thực hiện chính sách miễn học phí nhằm bảo đảm công bằng giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Việc Việt Nam chính thức áp dụng chủ trương này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến an sinh xã hội, mà còn khẳng định một tầm nhìn chiến lược, tạo động lực mạnh mẽ để đất nước vươn lên trong tương lai, để thấy rằng sự học và học tập suốt đời là trên hết.

Có thể bạn quan tâm

Hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số

Sáng 6/12 tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo “Giao lưu, chia sẻ, tôn vinh điển hình tiên tiến trong công tác xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Đây là nhiệm vụ mang ý nghĩa chiến lược trong xây dựng xã hội học tập, thu hẹp chênh lệch vùng miền và phát triển con người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Giờ học tại Trường THCS Yên Sơn, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ). (Ảnh: MẠNH XUÂN)

Dành nguồn lực cho giáo dục ở địa bàn khó khăn

Nhằm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, thời gian qua, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đã tập trung triển khai với quyết tâm cao, hành động cụ thể; trong đó, ưu tiên các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các đối tượng chính sách.

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Bộ đội Biên phòng ươm mầm tương lai nơi biên cương

Những năm qua, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hàng nghìn học sinh vùng cao, biên giới, mở ra cơ hội học tập cho những mảnh đời còn nhiều thiếu thốn.

Học sinh trung học phổ thông (Ảnh minh họa: ĐẠI THẮNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành sửa quy định về dạy thêm, học thêm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra những nội dung dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung trong quy định của Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm để lấy ý kiến đóng góp. Những điều chỉnh nhằm bảo đảm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong quản lý về dạy thêm, học thêm và nhất quán với các quy định liên quan.

Ban tổ chức trao giải phụ cho thí sinh tham gia Cuộc thi.

Trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III

Lễ trao giải cuộc thi Olympic Quốc tế tiếng Nga lần thứ III không chỉ tôn vinh những thành tích xuất sắc của học sinh, sinh viên và đội ngũ giáo viên, mà còn là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, quan hệ được nuôi dưỡng bền vững trên nền tảng hợp tác giáo dục sâu sắc.

(Ảnh: ĐẠI THẮNG)

Biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo nguồn học liệu số phong phú

Việc biên soạn sách giáo khoa điện tử góp phần tạo ra nguồn học liệu số phong phú gắn với điều kiện cụ thể của Việt Nam và phù hợp xu thế giáo dục tiên tiến trên thế giới, bảo đảm tốt nhất lợi ích của người học, đồng thời bảo đảm mục tiêu thúc đẩy về chuyển đổi số quốc gia và phát triển công dân số.

Những nhân chứng lịch sử trong suốt những năm tháng sơ tán của Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ tại phần giao lưu “Ký ức về một thời sơ tán”.

Từ ký ức sơ tán đến hợp tác phát triển: Đại học Kinh tế Quốc dân mở rộng gắn kết với các địa phương

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm Đại học Kinh tế Quốc dân về nơi sơ tán (1965-2025) không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường đầy ý nghĩa đã qua, mà còn mở ra hành trình hợp tác sâu rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của các địa phương đã gắn bó với nhà trường trong suốt sáu thập kỷ.