Chìa khóa thúc đẩy các dự án trọng điểm tại Đồng Nai

Thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác vận động nhân dân bàn giao mặt bằng, phục vụ thi công các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.
Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiểm tra tiến độ thi công đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, đoạn qua địa bàn phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác “dân vận khéo” đã tạo tinh thần đồng thuận cao trong dân, khơi thông nhiều điểm nghẽn. Tại các khu vực được giải phóng mặt bằng, có rất ít trường hợp phải cưỡng chế, không phát sinh điểm nóng.

Giai đoạn 2020-2024, toàn tỉnh Đồng Nai triển khai 471 dự án với tổng diện tích đất thu hồi là hơn 26.616 ha, ảnh hưởng đến hơn 49.000 hộ dân và tổ chức. Trong bối cảnh đó, công tác dân vận đóng vai trò nòng cốt, góp phần xử lý hài hòa các mối quan hệ lợi ích, bảo đảm nguyên tắc “hợp tình, hợp lý”, từ đó tạo được sự đồng thuận.

Một minh chứng sinh động là việc giải phóng mặt bằng đoạn tuyến dài 6,2 km thuộc dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu (đoạn đi qua thành phố Biên Hòa). Dự án có vai trò liên kết trực tiếp với sân bay quốc tế Long Thành, được xác định là nhiệm vụ trọng yếu của địa phương. Tuy nhiên, từ tháng 4/2023, khi triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, dự án vấp phải không ít khó khăn, vướng mắc do phần lớn các hộ dân mua đất bằng giấy tay, xây dựng trên đất nông nghiệp, không đủ điều kiện pháp lý để được bố trí tái định cư. Cụ thể, chỉ có 163 hộ đủ điều kiện để xét tái định cư theo quy định pháp luật trong số khoảng 1.500 hộ có đất bị thu hồi.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đất đai lỏng lẻo ở giai đoạn trước khiến hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, dẫn đến xác định sai vị trí đất, gây bức xúc trong dân, khiến tiến độ dự án bị kéo dài đến đầu năm 2025. Hai lần tổ chức “chiến dịch” giải phóng mặt bằng của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn chưa thể về đích, ảnh hưởng đến cam kết tiến độ với Chính phủ.

Trước tình hình đó, từ ngày 17/2/2025, thành phố Biên Hòa triển khai đợt cao điểm dân vận chưa có tiền lệ. Sáu đoàn công tác đặc biệt do Thành ủy thành lập, với sự tham gia trực tiếp của đồng chí Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, vào cuộc rốt ráo. Suốt 50 ngày đêm liên tục, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, các đoàn công tác đã đến từng hộ dân để đối thoại, giải thích rõ quyền lợi, trách nhiệm và các chính sách liên quan đến tái định cư, hỗ trợ.

Kết quả, ngay sau tuần đầu, hơn 850 hộ dân được tiếp xúc, thuyết phục; 173 thửa đất được bàn giao; 139 hộ có tài sản xây dựng trên đất người khác cũng tự nguyện di dời. Đó là thành quả từ phương thức vận động thấu tình, đạt lý, thay vì áp dụng mệnh lệnh hành chính. Ông Trần Minh Hoàng, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa chia sẻ: “Mở đường có lợi cho toàn dân. Chúng tôi bị thiệt hại nhưng phải vì lợi ích chung. Sau khi được ngành chức năng giải thích rõ, nhiều hộ dân đã tự giác chuyển đi để Nhà nước làm đường”.

Tuy nhiên, càng về sau, công tác vận động càng khó khăn hơn khi số hộ còn lại đều rơi vào những tình huống phức tạp về pháp lý hoặc tâm lý lo ngại quyền lợi chưa được bảo đảm. Lãnh đạo Thành ủy và chính quyền thành phố Biên Hòa tiếp tục tăng cường tiếp xúc, rà soát từng trường hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng cho các đợt vận động tiếp theo. Song song đó, các giải pháp đồng bộ được triển khai quyết liệt: Rà soát hồ sơ pháp lý, xây dựng phương án tuyên truyền cụ thể cho từng nhóm đối tượng, minh bạch hóa tiến độ và chính sách tái định cư.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa Nguyễn Phong An cho biết: “Có những hộ dân đi làm cả ngày, tổ công tác phải đợi đến tối mới gặp được. Chúng tôi luôn cố gắng lắng nghe và giải thích cặn kẽ để người dân yên tâm”. Thành phố cũng tổ chức bốc thăm vị trí tái định cư công khai, tăng tốc xây dựng hạ tầng, hỗ trợ tạm cư và bố trí mua nhà ở xã hội cho các hộ chưa đủ điều kiện tái định cư.

Công tác phân công cán bộ được thực hiện chặt chẽ, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ và sản phẩm cụ thể. Thành ủy Biên Hòa kiên quyết thay thế cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ chung. Các tổ chức đoàn thể cơ sở tích cực vào cuộc, hỗ trợ người dân di dời, tìm nơi ở tạm, từng bước ổn định cuộc sống.

Đến giữa tháng 4/2025, thành phố Biên Hòa đã bàn giao toàn bộ 100% diện tích mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, không phải cưỡng chế đại trà như dự kiến ban đầu. Trong tổng số 1.514 hộ dân, có tới 1.161 hộ tự nguyện bàn giao mặt bằng trong thời gian ngắn chỉ hơn một tháng rưỡi. 247 quyết định cưỡng chế ban đầu đều được hủy bỏ, duy nhất một trường hợp phải cưỡng chế thu hồi đất. Không xảy ra điểm nóng, không để tồn đọng đơn thư khiếu kiện vượt cấp kéo dài. Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Mai Phong Phú đánh giá: “Đây là kết quả vượt kỳ vọng. Với tinh thần dân vận khéo, chúng tôi đã đi đúng hướng và gặt hái kết quả tốt đẹp”.

Bí thư Thành ủy Biên Hòa Hồ Văn Nam khẳng định: “Bí quyết là thay vì áp đặt mệnh lệnh, chúng tôi tiếp cận người dân bằng sự chân thành, lắng nghe và giải thích rõ ràng. Ngay cả khi đã ra quyết định cưỡng chế, chúng tôi vẫn kiên trì gặp gỡ, vận động, để người dân thấy rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mình, từ đó tự nguyện bàn giao mặt bằng”.

Có những tấm gương như gia đình ông Vũ Xuân Sánh ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa, hoàn tất bàn giao gần 800 m² đất dù còn đang chờ giải quyết kiến nghị, là minh chứng cho niềm tin người dân khi cảm nhận được trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ cán bộ.

Có thể bạn quan tâm

Những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của các bữa cơm gia đình.

Độc đáo hương vị lạp xưởng tươi Tây Ninh

Lạp xưởng tươi Tây Ninh được chế biến và thưởng thức khi còn tươi, có vị chua nhẹ rất đặc thù. Là món ăn có nguồn gốc từ Trung Hoa với hương vị ngọt, bùi từ thịt mỡ, cay nhẹ của rượu và hạt tiêu, có mầu sắc đỏ hồng tượng trưng cho may mắn, những thanh lạp xưởng tươi thơm ngon được xem là linh hồn của bữa cơm gia đình.

Lễ hội Kỳ Yên Đình Tân Chánh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bảo tồn giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Tây Ninh hiện có 223 di tích lịch sử-văn hóa, trong đó có một Di tích quốc gia đặc biệt, 50 di tích quốc gia và 16 di sản lịch sử-văn hóa phi vật thể trong danh mục quốc gia. Nhiều di tích có kiến trúc mang đậm nét đặc trưng vùng Nam Bộ từ nhiều thế kỷ trước.

Dự án nạo vét kênh Bến Đình là một trong các dự án vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (Ảnh CTV)

Gỡ vướng cho các dự án phía đông

Do công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án ở khu vực phía đông Thành phố Hồ Chí Minh còn vướng mắc, có nguy cơ chậm tiến độ, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các ban, ngành chức năng thành phố đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ công trình.

Gia đình ông Điểu Vơn ở xã Bù Gia Mập lưu giữ giá trị truyền thống của người M'Nông.

Giữ mạch nguồn văn hóa trong hội nhập

Giữa nhịp sống hiện đại, đồng bào các dân tộc anh em trên địa bàn thành phố Đồng Nai vẫn bền bỉ gìn giữ, trao truyền và làm giàu thêm những giá trị văn hóa truyền thống quý báu, góp phần tạo nên bức tranh văn hóa đa sắc màu và vun đắp sức mạnh đoàn kết các dân tộc.

Đoàn công tác tỉnh Tây Ninh làm việc với Trường HCC Central College để tìm hiểu mô hình đào tạo tiên tiến.

Chủ động chiến lược thu hút đầu tư

Tỉnh Tây Ninh đang điều chỉnh chiến lược thu hút đầu tư phát triển theo hướng chủ động, có chọn lọc, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản.

Lễ hội đua ghe ngo phường Xuân Hòa là điểm nhấn về hoạt động văn hóa, du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh.

Sôi nổi phong trào thi đua tại phường Xuân Hòa

Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Xuân Hòa đã ghi dấu bằng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội, gắn với các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả.

Nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách tại Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tạo thêm kênh tiếp cận độc giả (Ảnh CTV)

Những cách làm hay cho văn hóa đọc

Không dừng lại ở việc sáng tạo thêm mô hình độc đáo, lĩnh vực tiếp cận mới, nhiều đơn vị xuất bản, phát hành sách cùng nhau tạo nên tiếng nói chung nhằm thúc đẩy thị trường phát triển theo hướng khả quan, bền vững hơn.

Thành phố Đồng Nai hiện có khoảng 1,4 triệu công nhân.

Đồng Nai nỗ lực để “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bảo đảm an sinh xã hội để mỗi người dân đều được thụ hưởng thành quả là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được cả hệ thống chính trị thành phố Đồng Nai ưu tiên thực hiện. Trong đó, với một thành phố “thủ phủ” công nghiệp thì việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân, góp phần quan trọng để phát triển nhanh, bền vững.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.