Chi trả bồi thường Dự án đường vành đai 3 nhanh gọn, minh bạch

Sau 10 ngày Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và ba địa phương huyện Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh đã tiến hành chi trả bồi thường cho người dân có đất bị thu hồi.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để sớm hoàn tất chi trả đền bù cho người dân thuộc Dự án Vành đai 3.
Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật để sớm hoàn tất chi trả đền bù cho người dân thuộc Dự án Vành đai 3.

Điều này thể hiện sự quyết tâm của các địa phương, phấn đấu bàn giao ít nhất 70% mặt bằng để thành phố khởi công dự án này trong tháng 6 năm nay.

Đến trụ sở Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn (Ban Bồi thường) vào sáng chủ nhật (7/5), ông Nguyễn Văn Mái, ngụ ấp 3, xã Xuân Thới Sơn cầm theo đầy đủ giấy tờ pháp lý và thông báo đến nhận bồi thường của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện. Sau khi được cán bộ giải thích và hướng dẫn quy định nhận tiền, ông Mái cung cấp thông tin cá nhân để phía ngân hàng (Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) mở tài khoản và chuyển tiền vào.

Ông Mái cho hay, diện tích đất thu hồi của gia đình ông gần 6.100m2, loại đất nông nghiệp trồng cây lâu năm. Nhận thấy giá đền bù hợp lý, các thành viên trong hộ đều đồng thuận cho nên ông đồng ý nhận bồi thường sớm để tranh thủ bàn giao mặt bằng cho chính quyền địa phương. “Theo tôi, cách làm việc của huyện nhanh gọn, minh bạch. Cán bộ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cùng Ủy ban nhân dân xã đến tận nhà gửi quyết định và mời người dân đến trụ sở Ban Bồi thường làm thủ tục. Cách giải quyết như thế này minh bạch và hợp lý cho nên chúng tôi đồng tình ủng hộ”, ông Mái cho biết.

Để đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường cho nên Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn đã kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đến tận buổi tối, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân hoàn thành thủ tục sớm.

Qua trao đổi, một số hộ dân có đất nông nghiệp bị thu hồi cũng phản ánh, ngoài tiền đền bù theo quy định, người dân đang chờ huyện Hóc Môn sớm chi trả kinh phí hỗ trợ, đào tạo nghề cũng như thực hiện phương án đào tạo, giải quyết việc làm nhằm tạo điều kiện cho người có đất bị thu hồi học nghề, sớm ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Anh, Trưởng ban Bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Hóc Môn cho biết: Hiện tại Ban đã huy động hết nhân lực gồm 30 nhân viên làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật, kể cả làm việc ngoài giờ hành chính nhằm hoàn tất hồ sơ, hoàn trả nhanh tiền bồi thường cho các hộ dân. Công tác bồi thường còn bảo đảm không gây phiền hà, nhanh gọn, trên tinh thần giá đền bù sát với giá thị trường.

Đến nay, đã có 120 trong số 332 hộ dân thuộc diện thu hồi đất đồng ý nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng dự án đường Vành đai 3 cho địa phương với tinh thần đồng thuận cao, số tiền dự kiến chi cho 120 hộ khoảng 500 tỷ đồng. Huyện Hóc Môn cũng phấn đấu đến cuối tháng 5 cơ bản hoàn tất tiến độ chi trả cho 332 hộ với tổng kinh phí gần 1.500 tỷ đồng; đồng thời, cố gắng bàn giao cơ bản mặt bằng cho thành phố khởi công dự án đường vành đai 3 vào cuối tháng 6.

Bắt đầu chi trả đền bù cho người dân có đất bị thu hồi từ ngày 8/5, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức cho biết: Trong đợt 1, thành phố Thủ Đức tập trung chi trả bồi thường đối với 111 trong số 303 trường hợp có đất nông nghiệp bị thu hồi và những trường hợp có đất ở nhưng đồng thuận giao đất trước với số tiền dự kiến chi trả 900 tỷ đồng.

Qua tiếp xúc, vận động, 111 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đều đồng thuận chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và đã đăng ký bàn giao mặt bằng và nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tổng số tiền chi trả bồi thường dự kiến đợt 1 đối với 303 trường hợp là 2.300 tỷ đồng. Trong đợt 2, thành phố Thủ Đức sẽ tiếp tục chi trả bồi thường cho 256 trường hợp còn lại. Ông Võ Văn Sáu có đất nông nghiệp ở phường Long Trường phải thu hồi gần 1.700m2 phục vụ dự án Vành đai 3 chia sẻ: “Chỉ trong hai tuần kể từ khi công bố giá đền bù đối với thành phố Thủ Đức, đến nay gia đình tôi đã được Ban Bồi thường mời lên ký hồ sơ, nhận đền bù”.

Theo ông Sáu, quy trình và thời gian giải quyết hồ sơ của địa phương rất nhanh, minh bạch, tạo điều kiện cao nhất cho người dân nhận bồi thường, qua đó chủ động hơn trong việc sử dụng kinh phí bồi thường sau khi bị thu hồi đất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức Nguyễn Hữu Anh Tứ cho biết: Tổng kinh phí thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với 559 trường hợp trên địa bàn dự kiến khoảng 6.500 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức đã chuẩn bị 239 nền đất tại khu tái định cư Long Bình-Long Thạnh Mỹ (Khu Long Bửu, giai đoạn 2) và 150 căn hộ chung cư C8 Man Thiện để bố trí tái định cư cho các hộ dân trong dự án. Thành phố Thủ Đức tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, phấn đấu hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 30/6 theo tiến độ chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với thành phố Thủ Đức và Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn, ngày 9/5, Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đã chi đền bù đợt một cho 22 trường hợp trong số 393 trường hợp thuộc dự án đường vành đai 3 với kinh phí gần 97 tỷ đồng.

Thành phố Hồ Chí Minh có 1.738 trường hợp phải thu hồi đất đầu tư xây dựng dự án đường Vành đai 3 với tổng diện tích đất thu hồi là 410ha, liên quan đến bốn địa phương: Thành phố Thủ Đức, huyện Bình Chánh, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi. Trong đó, thành phố Thủ Đức nhiều nhất với 559 trường hợp thu hồi đất, huyện Củ Chi 418 trường hợp, huyện Hóc Môn 332 trường hợp, huyện Bình Chánh 393 trường hợp.

Có thể bạn quan tâm

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Long Sơn, kỳ vọng một vùng đất xanh

Từ một xã đảo cách trở giao thông, đời sống người dân khó khăn, ngày nay Long Sơn, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang trở thành vùng đất phát triển năng động với các ngành công nghiệp an toàn, bền vững. Tương lai không xa, Long Sơn còn là trung tâm dự trữ năng lượng của quốc gia, điện khí thân thiện với môi trường.

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.