Chăm lo toàn diện người có công với cách mạng

Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung nguồn lực để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, bảo đảm người có công với cách mạng và gia đình có mức sống từ trung bình khá trở lên so với cộng đồng nơi cư trú. Đây là thời điểm thành phố tăng tốc, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách.
Lễ bàn giao căn nhà đã được sửa chữa khang trang cho gia đình thương binh Châu Quốc Hồng (phường Thạnh Xuân, Quận 12).
Lễ bàn giao căn nhà đã được sửa chữa khang trang cho gia đình thương binh Châu Quốc Hồng (phường Thạnh Xuân, Quận 12).

Căn nhà nhỏ khang trang, sạch sẽ tại phường Thạnh Xuân, Quận 12 là thành quả của sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền địa phương và nhà hảo tâm dành cho chú Châu Quốc Hồng, thương binh hạng 1/4. Nhìn ngôi nhà mới cao ráo, kiên cố, chú Hồng xúc động cho biết: “Trước kia nhà thấp hơn mặt đường, mưa là ngập, mái dột, tường nứt. Giờ nhà được sửa lại mới mẻ, sạch đẹp, mầu sơn này tôi chọn là mầu xanh của hòa bình”.

Chú Hồng là một trong số 265 đối tượng chính sách cư trú tại phường Thạnh Xuân. Bà Võ Mỹ Thảo Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cho biết: Hằng năm, phường tổ chức các hoạt động chăm lo, tri ân người có công. Năm 2024 đã thăm, tặng quà hàng trăm lượt gia đình chính sách; đồng thời lập kế hoạch sửa chữa nhà tình nghĩa nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tại phường An Phú Đông, Quận 12, cô Tô Thị Kim Ánh (con liệt sĩ) cũng vừa đón nhận căn nhà mới được sửa chữa từ nguồn hỗ trợ, giúp cuộc sống mẹ con cô bớt phần nhọc nhằn. Nhắc đến căn nhà mới, cô Ánh vô cùng phấn khởi: “Đúng là căn nhà trong mơ”.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Phú Đông Dương Minh Nhật, địa phương có 235 trường hợp người có công. Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, phường còn vận động các nguồn xã hội hóa để tăng cường chăm lo. Trong năm 2024 đã tặng hơn 300 phần quà cho đối tượng chính sách với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh Phan Kiều Thanh Hương cho biết: Thời gian qua thành phố đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với người có công, không để tồn đọng hồ sơ. Vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” đạt hơn 24,6 tỷ đồng trong năm 2024, góp phần xây mới và sửa chữa 335 căn nhà cho các gia đình với tổng kinh phí hơn 18 tỷ đồng.

Thành phố cũng ban hành các chính sách đặc thù nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người có công, như: Điều dưỡng, tham quan về nguồn; hỗ trợ giáo dục và đào tạo, chăm sóc y tế; tạo điều kiện về việc làm, sản xuất; tặng quà nhân các dịp kỷ niệm với tổng kinh phí dự kiến hơn 178 tỷ đồng.

Những năm gần đây, số lượng người có công và thân nhân hưởng trợ cấp hằng tháng tại Thành phố Hồ Chí Minh giảm do quy luật tự nhiên. Thành phố xác định đây là thời điểm quan trọng để tăng tốc thực hiện hiệu quả các chính sách ưu đãi. Bà Phan Kiều Thanh Hương khẳng định: “Thành phố sẽ tiếp tục ban hành chính sách hỗ trợ người có công với mức cao nhất trong các chính sách xã hội; bảo đảm mọi gia đình đều có cuộc sống ổn định, từ trung bình khá trở lên”.

Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ từ cấp thành phố đến từng khu phố, tổ dân phố. Các tổ chức, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đều chủ động tham gia với tinh thần trách nhiệm và tình cảm sâu sắc.

Bằng sự nghĩa tình, tri ân sâu sắc và hành động cụ thể, Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu không để người có công và thân nhân bị bỏ lại phía sau, xứng đáng với truyền thống cách mạng kiên cường và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.