Chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

Trong không khí ấm áp, rộn ràng đón mùa xuân mới, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, doanh nghiệp... ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã chung tay chăm lo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động, các gia đình chính sách, hộ nghèo, những cảnh đời khó khăn được vui Xuân đầm ấm, trọn vẹn.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tặng quà Tết cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, gia đình bà Nguyễn Thị Tám (hộ nghèo ở phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cảm thấy ấm áp hơn khi căn nhà mới vừa hoàn thành. Gia đình bà được địa phương vận động Công ty TNHH Thành Lợi hỗ trợ 80 triệu đồng để nâng cấp, sửa chữa căn nhà cấp 4 đã hư hỏng nặng.

“Chúng tôi rất hạnh phúc khi được đón Tết trong căn nhà mới. Sự quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền và mạnh thường quân là động lực lớn để chúng tôi vượt qua khó khăn”, bà Tám chia sẻ.

Tại thành phố Bà Rịa, Tết Nguyên đán năm nay có hơn 11.200 lượt đối tượng được chăm lo, với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, thành phố trích hơn sáu tỷ đồng để bố trí kinh phí cho hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bà Rịa Đặng Huy Quang cho biết: “Với ý nghĩa không để gia đình nào không có Tết, không có gia đình nào bị bỏ lại phía sau, địa phương sẽ tiếp tục thăm hỏi, tri ân, chúc Tết các gia đình người có công tiêu biểu, người cao tuổi; tặng quà, động viên gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc cho biết: Tết Nguyên đán năm nay, địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho người có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Từ nguồn ngân sách, địa phương bố trí 4.235 suất quà dành tặng người có công; đối với hộ nghèo, có 471 hộ được trợ cấp Tết từ nguồn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, còn có 4.764 đối tượng bảo trợ xã hội được trợ cấp với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng”, bà Lê Thị Trang Đài cho biết thêm.

Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm nay, chị Phan Thị Tâm (công nhân Công ty cổ phần Năng lượng IREX, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ) chưa có điều kiện về Hà Tĩnh đón Tết cùng gia đình. Cũng như nhiều công nhân khác, năm nay, chị là một trong 140 công nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu hỗ trợ tiền tàu, xe để về quê đón Tết.

“Khi nhận vé tàu trên tay, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tôi mong muốn các cấp, ngành địa phương sẽ có thêm nhiều hoạt động hỗ trợ để công nhân, người lao động có thêm niềm vui, là động lực giúp chúng tôi vượt khó trong cuộc sống”, chị Tâm xúc động.

Các hoạt động chăm lo Tết cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, người nghèo, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, doanh nghiệp quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức, với tổng giá trị quà tặng hơn 17 tỷ đồng; phối hợp tổ chức các chương trình “Tết sum vầy-Xuân chia sẻ”, “Xuân hồng ấm áp”, “Áo ấm cho em và quà Tết cho em”, “Xuân ấm áp-Sẻ chia yêu thương”, “Xuân biên giới-Tết hải đảo”, “Xuân tri ân”, “Ngày hội Tết cùng thanh niên công nhân năm 2024”,… thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và nhân dân tham gia.

Qua đó, kết hợp tặng quà và tổ chức các phiên chợ giảm giá, gian hàng “0 đồng” để công nhân, người lao động có cơ hội tiếp cận, thụ hưởng hàng hóa với giá ưu đãi, chất lượng bảo đảm.

Các cấp công đoàn cũng đã phối hợp vận động cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết; tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn 2.500 suất tham gia chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” qua sàn giao dịch thương mại điện tử của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công đoàn tỉnh cũng hỗ trợ Tết cho 2.600 đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh trong năm 2023; thăm, chúc Tết các doanh nghiệp có đông lao động, có nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động và tặng 320 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn ở các doanh nghiệp này.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Trần Quốc Khánh cho biết: Đón Tết năm nay, sẽ có hơn 27.400 lượt người có công với cách mạng được thụ hưởng chính sách trợ cấp với tổng số tiền khoảng 28,2 tỷ đồng.

Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh cũng trợ cấp khó khăn cho 488 đối tượng với tổng kinh phí hơn 1,2 tỷ đồng; đồng thời, nhóm người yếu thế được tỉnh đặc biệt quan tâm. Theo đó, đến ngày 15/1, toàn tỉnh có 35.688 đối tượng chính sách, đơn vị được nhận tiền trợ cấp Tết với tổng số tiền gần 36 tỷ đồng.

Ngân sách tỉnh, ngân sách huyện đã thực hiện trợ cấp Tết cho gần 30.000 hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, với kinh phí hơn 41 tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và các tổ chức đoàn thể đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm… hỗ trợ chăm lo Tết cho hơn 1.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Văn Thọ cho biết:

Ngay sau khi Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 26, ngày 23/11/2023 về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 53-CT/TU, ngày 5/12/2023 để triển khai thực hiện; đồng thời, tổ chức quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phục vụ nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhân văn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng, sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp tổ chức các hoạt động chăm lo Tết; vận động, huy động các nguồn lực xã hội, thành lập các đoàn đi thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, người lao động, với tổng kinh phí hỗ trợ, trợ cấp hơn 262 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

[Ảnh] Chuẩn bị chu đáo Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Những công việc chuẩn bị cuối cùng cho Lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, được khẩn trương hoàn tất. Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với những người anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

Đại diện Sở Xây dựng và lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Tam Hiệp kiểm tra tại dự án chiều 12/10. (Ảnh: TK)

Kiểm tra an toàn trong thi công tại Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Tam Hiệp

Đơn vị thi công đã bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng do vỡ tường bao Dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng phường Tam Hiệp. Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân gây ngập nước, bùn đất vào khu dân cư; việc chấp hành các quy định về an toàn trong thi công tại dự án.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh CAO TÂN)

Thành phố Hồ Chí Minh kiến tạo chính sách thu hút nhân tài

Thành phố Hồ Chí Minh đang hướng tới trở thành đầu tàu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng cao. Trong cuộc chuyển đổi này, nhân lực chất lượng cao không chỉ là điều kiện để tiếp nhận dòng vốn đầu tư lớn mà còn quyết định năng lực cạnh tranh cho thành phố.

Nhân viên Thảo cầm viên Sài Gòn cho hươu vàng, linh dương ăn (Ảnh MẠNH HẢO)

Hành trình 30 năm bảo tồn động vật hoang dã

Trải qua 30 năm (1996-2026), Thảo cầm viên Sài Gòn (Thảo cầm viên) khẳng định vai trò là một trong những trung tâm bảo tồn động vật hoang dã hàng đầu, đặc biệt trong sứ mệnh cứu hộ, nhân giống và phục hồi những loài động vật quý hiếm có tên trong Sách Đỏ.

Nguyễn Văn Tèo Em leo cây hái nho rừng (Ảnh CTV)

Mùa nho rừng chín mọng

Mỗi mùa nho rừng chín, hàng trăm lao động ở Xà Bang (xã Châu Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) lại vào rừng, len lỏi dưới tán tre nứa, qua những vạt cây bụi ven suối, chân triền đồi để hái loại quả hoang dại này. Từng là món quà vặt của trẻ em nông thôn, nho rừng nay được săn tìm như một loại dược liệu có giá trị, với giá bán khá cao.

Bạn bè quốc tế tham dự chương trình “Hương trà-Ấm tình ASEAN” do phường Bình Thạnh tổ chức tháng 8/2026 nhận quà lưu niệm.

Phát huy sức mạnh đối ngoại nhân dân

Từ những không gian giao lưu văn hóa, giáo dục, các dự án nhân đạo, phát triển cộng đồng đến những chương trình hợp tác quốc tế, công tác đối ngoại nhân dân tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy.

Nông dân tham quan cơ sở sản xuất nấm đông trùng hạ thảo Phương Nghi, xã Tân Tiến, thành phố Đồng Nai.

Điểm tựa để phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Từ những tuyến đường giao thông, công trình nước sinh hoạt đến hỗ trợ sinh kế, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang tạo động lực phát triển ở những địa bàn còn nhiều khó khăn của thành phố Đồng Nai.

Dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% sản lượng, dự kiến khai thác thương mại cuối năm 2026.

Bảo đảm khai thác sân bay Long Thành trong năm 2026

Sau thời gian gặp nhiều vướng mắc, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của các bộ, ngành, đơn vị liên quan, đến nay dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành) đang đẩy nhanh tiến độ giai đoạn về đích.