Chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động

Hướng đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa với chủ đề “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026”. Công tác này nhằm mang đến một mùa Xuân ấm áp, đủ đầy cho đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh.

Khám, chữa bệnh miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Ninh, Tây Ninh.
Khám, chữa bệnh miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Ninh, Tây Ninh.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Trần Lê Duy cho biết: Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” và “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026” là những hoạt động trọng tâm, xuyên suốt trong dịp Tết Nguyên đán năm nay. Thông qua các chương trình, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ 50.000 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá một triệu đồng. Cùng với việc trao quà Tết, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập nhiều đoàn công tác gồm lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành đến thăm, chúc Tết và tặng quà cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Việc thăm hỏi kịp thời, giúp người lao động thêm niềm tin, gắn bó với tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, yên tâm quay lại lao động sản xuất sau kỳ nghỉ Tết.

Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” được tổ chức tại nhiều công đoàn cơ sở tiêu biểu như Công ty TNHH PouHung Việt Nam, Công ty Giày FuLuh. Chương trình “Bữa cơm Tất niên Công đoàn” được triển khai tại Công ty cổ phần May xuất khẩu Long An và Công ty TNHH May Tai-Yuan, mang đến những bữa cơm ấm áp, nghĩa tình. Liên đoàn Lao động tỉnh đã trực tiếp tổ chức các hoạt động tất niên tại nhà trọ công nhân ở phường Thanh Điền và xã Mỹ Lộc; thăm hỏi, động viên gần 1.000 đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết, đang sinh sống tại các khu nhà trọ.

Song song với các hoạt động trực tiếp, chương trình “Chợ Tết Công đoàn” được triển khai theo hình thức trực tuyến, do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 13.200 phiếu mua hàng, mỗi phiếu trị giá 500.000 đồng. Hình thức này tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động mua sắm Tết thuận lợi, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện và nhu cầu thực tế. Công nhân Trần Thị Ngọc Nhàn, quê miền trung, đang làm việc tại Công ty thực phẩm Xuxifarm chia sẻ: “Do hoàn cảnh còn khó khăn cho nên năm nay tôi không về quê mà ở lại nhà trọ đón Tết. Được Công đoàn tặng quà Tết sớm một triệu đồng, tôi rất xúc động. Số tiền này giúp tôi mua thêm nhu yếu phẩm để đón Tết đầm ấm hơn”.

Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhà máy màng BOPP khu công nghiệp Tú Phương, Lê Đức Tân cho biết: Nhà máy hiện có 270 lao động. Dịp Tết này, Công đoàn đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá một triệu đồng tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; số lao động còn lại đều được doanh nghiệp tặng quà Tết trị giá 300 nghìn đồng. Sau kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp còn tổ chức lì xì đầu năm như lời chúc may mắn, tạo khí thế khởi đầu cho một năm làm việc mới.

Chương trình “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026” còn được tổ chức trực tiếp tại bốn điểm thuộc các khu, cụm công nghiệp có đông công nhân lao động, với 26.400 voucher, mỗi voucher trị giá 100.000 đồng. Các gian hàng phúc lợi bảo đảm chất lượng hàng hóa, giá cả ưu đãi, giúp người lao động mua sắm Tết an toàn, tiết kiệm. Các chương trình “Chuyến bay Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn” tiếp tục khẳng định ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Theo đó, 79 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất về Hà Nội, Nghệ An, Huế; 300 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ vé tàu về Hà Nội và đưa trở lại Tây Ninh sau Tết. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức 45 chuyến xe đưa 1.915 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết tại Hà Nội, các tỉnh miền trung, Tây Nguyên, Cà Mau và nhiều địa phương khác.

Không chỉ chăm lo cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh còn dành sự quan tâm đến nhiệm vụ an sinh xã hội gắn với quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Dịp này, Liên đoàn đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 350 triệu đồng cho các đồn, chốt dân quân của bảy xã biên giới, góp phần động viên lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đến thăm, trao quà, tặng 750 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp, với tổng kinh phí 1 tỷ 275 triệu đồng. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình “Chợ Tết Công đoàn-Xuân 2026” tổ chức tại phường Tân Ninh ngày 29/1, với 40 gian hàng phúc lợi, các gian hàng 0 đồng, hoạt động tư vấn pháp luật, khám bệnh và phát thuốc miễn phí; cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi tiểu cảnh, tạo không gian sinh hoạt lành mạnh, vui tươi cho đoàn viên, người lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Trần Lê Duy nhấn mạnh: Các hoạt động chăm lo Tết, chương trình “Tết Sum vầy-Xuân ơn Đảng” không chỉ mang đến niềm vui, sự ấm áp cho người lao động mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa tổ chức công đoàn với đoàn viên, người lao động; giữa công đoàn với doanh nghiệp và các đơn vị đồng hành. Đây là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ người lao động, để mỗi mùa Xuân đến thực sự là mùa Xuân của sum vầy, sẻ chia và niềm tin.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các hoạt động chăm lo Tết năm nay của Liên đoàn Lao động tỉnh được triển khai đồng bộ, rộng khắp, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị, đồng hành cùng người lao động và sự phát triển bền vững của Tây Ninh

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.