Cầu nối của niềm tin trong thế giới số an toàn

Bên lề Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, các nhà ngoại giao và chuyên gia quốc tế đã nhận định: Việt Nam không chỉ là điểm hội tụ của tinh thần hợp tác quốc tế, mà còn là biểu tượng cho sự chủ động và trách nhiệm toàn cầu trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken.
Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Hilde Solbakken.

Khẳng định vai trò và vị thế chủ động trên trường quốc tế

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, bà Hilde Solbakken - Đại sứ Na Uy tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách nước chủ nhà. Theo bà, việc Hà Nội được chọn là nơi tổ chức sự kiện quốc tế quan trọng “là minh chứng rõ ràng cho thấy Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế tích cực trên trường quốc tế”.

Qua đó, Việt Nam không chỉ duy trì được mạng lưới quan hệ đối ngoại rộng rãi, mà còn được nhìn nhận là “điểm gặp gỡ trung lập và đáng tin cậy”, tạo điều kiện thuận lợi để Liên hợp quốc lựa chọn Hà Nội làm địa điểm cho Lễ mở ký Công ước toàn cầu đầu tiên trong lĩnh vực tội phạm mạng.

Đại sứ Solbrakken nhận định, Công ước Hà Nội là “bước tiến mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng”. Nếu như trước đây, thế giới mới chỉ có các thỏa thuận mang tính khu vực như Công ước của Hội đồng châu Âu, thì nay, lần đầu tiên cộng đồng quốc tế có một khuôn khổ pháp lý toàn cầu để phối hợp hành động.

Trong khi đó, ông Chandra Bahadur Dhami - Chuyên gia điều tra tội phạm mạng thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) bày tỏ sự ghi nhận và chúc mừng. “Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đây là một bước đi tuyệt vời, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong hợp tác quốc tế về phòng, chống tội phạm mạng,” ông nói.

Từ góc độ chuyên môn, ông cho biết Việt Nam cũng là quốc gia đầu tiên trong năm nay cử đoàn học viên sang Trung tâm khu vực Doha để tham gia khóa đào tạo về giám định kỹ thuật số và chứng cứ điện tử. “Đoàn học viên đến từ Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam. Họ đã được tập huấn về cách thu thập và xử lý chứng cứ số. Đó là minh chứng cho sự chủ động và cầu thị của Việt Nam trong lĩnh vực này”, ông Chandra Bahadur Dhami nhận định.

Về phần mình, ông Aaron Walsh, Giám đốc tổ chức Knowledge Foundation đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong công tác điều phối và đăng cai tổ chức sự kiện.

“Việt Nam đã thực sự thể hiện năng lực và tinh thần chủ động, không chỉ trong vai trò nước chủ nhà, mà còn là một trong những quốc gia tiên phong trong việc thực thi Công ước này”, ông Walsh nhấn mạnh, “Ký kết chỉ là bước khởi đầu, điều quan trọng hơn là việc thực thi và áp dụng các cam kết trong thực tế”.

Giải pháp cho an ninh mạng toàn cầu

Các nhà ngoại giao và chuyên gia của Liên hợp quốc cùng các tổ chức đối tác còn nhìn nhận Công ước Hà Nội như nền tảng kỹ thuật và pháp lý mới cho an ninh mạng toàn cầu.

Ở góc độ chuyên môn, ông Chandra Bahadur Dhami - Chuyên gia điều tra tội phạm mạng thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) cho rằng, Công ước được chính thức ký kết là “bước ngoặt mang tính lịch sử trong hợp tác quốc tế nhằm đấu tranh chống tội phạm mạng”.

ndo_br_img-5036-copy.jpg
Ông Chandra Bahadur Dhami - Chuyên gia điều tra tội phạm mạng thuộc Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC).

Ông cho biết, mục tiêu lớn nhất của Công ước là tăng cường năng lực phòng, chống tội phạm mạng thông qua nâng cao năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thành viên. Và UNODC đang nỗ lực đào tạo lực lượng thực thi pháp luật, điều tra viên, kiểm sát viên và thẩm phán - những trụ cột của hệ thống tư pháp hình sự.

Một nội dung then chốt khác của Công ước là chia sẻ chứng cứ điện tử giữa các quốc gia. Theo ông Dhami, đây từng là thách thức lớn trong quá trình điều tra xuyên biên giới. “Khi Công ước có hiệu lực, việc hợp tác và trao đổi chứng cứ kỹ thuật số sẽ trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Trong thực tế, kẻ phạm tội ở một nước, nạn nhân ở nước khác, còn dữ liệu lại nằm ở quốc gia thứ ba, do đó, cơ chế chia sẻ chứng cứ toàn cầu là công cụ không thể thiếu", ông khẳng định.

Một "bài toán" nữa của lực lượng điều tra được chuyên gia của UNODC chỉ ra, đó là tính phi vật chất của chứng cứ điện tử: “Trong tội phạm truyền thống, bạn có thể nhìn thấy con dao, khẩu súng. Nhưng trong không gian mạng, chứng cứ không thể cầm nắm. Đây chính là khó khăn lớn nhất mà các điều tra viên phải đối mặt”.

Để khắc phục, UNODC đang áp dụng những phương pháp huấn luyện mới, giúp học viên có thể “hiểu và nhìn thấy” chứng cứ kỹ thuật số trong môi trường mô phỏng. UNODC gọi đó là phương pháp "biến vô hình thành hữu hình" bằng cách đưa vào sử dụng các thiết bị thực tế ảo (VR), giúp học viên bước vào không gian mạng mô phỏng để quan sát trực tiếp cách thức tội phạm hoạt động.

ndo_br_img-5021-copy.jpg
Ông Aaron Walsh - Giám đốc tổ chức Knowledge Foundation.

Chia sẻ cùng quan điểm, ông Aaron Walsh - Giám đốc tổ chức Knowledge Foundation cho rằng Công ước Hà Nội là “văn kiện cập nhật và hiện đại hóa khuôn khổ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tội phạm mạng”, với hai điểm đột phá: Chia sẻ dữ liệu và bảo vệ quyền lợi nạn nhân.

Ông nhấn mạnh: “Điểm đặc biệt là khả năng giúp nạn nhân lấy lại hình ảnh, video hoặc dữ liệu cá nhân bị phát tán, từ đó trả lại phẩm giá cho con người và bảo đảm công lý được thực thi”.

Về triển khai trong tương lai, ông cho rằng các quốc gia cần được hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo chuyên sâu thông qua Chương trình toàn cầu về tội phạm mạng của Liên hợp quốc. “Chương trình này giúp các nước áp dụng Công ước trong hệ thống pháp lý của mình một cách thực chất và hiệu quả”, ông nói.

Đối với Đại sứ Na Uy tại Việt Nam - bà Hilde Solbakken, bà cho rằng nâng cao năng lực là một trong những trụ cột thiết yếu của Công ước, nhằm hỗ trợ các quốc gia đang phát triển xây dựng khả năng phòng, chống tội phạm mạng. Điều này sẽ giúp các quốc gia nhận được hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và tư vấn từ Liên hợp quốc cũng như các tổ chức quốc tế khác.

Bà Hilde Solbakken cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, tội phạm mạng đang là thách thức lớn đối với Na Uy cũng như nhiều quốc gia khác. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ mở ra nhiều cơ hội, nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng để mở rộng hoạt động phi pháp.

“Như Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã nói, tội phạm mạng đang thích nghi nhanh chóng với mọi tiến bộ công nghệ. Vì vậy, chỉ có hợp tác quốc tế mới giúp chúng ta ứng phó hiệu quả và bảo vệ không gian mạng an toàn cho toàn nhân loại”, vị Đại sứ nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Lực lượng công an xã Kiên Mộc (Lạng Sơn) hướng dẫn người dân sử dụng VNeID an toàn, hiệu quả. (Ảnh: KHÁNH AN)

Công dân số: Quyền lợi đi đôi với trách nhiệm

Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ quy định lấy ngày 15/10 hằng năm là Ngày Công dân số Việt Nam. Việc phát triển công dân số cần hướng tới xây dựng công dân có năng lực thụ hưởng quyền lợi, thực hiện trách nhiệm và làm chủ công nghệ; hình thành môi trường số an toàn, văn minh, lấy con người làm trung tâm

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

COSTI-90: ASEAN thúc đẩy huy động nguồn lực, đưa hợp tác Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo vào thực tiễn

Tại Cuộc họp lần thứ 21, Hội đồng Tư vấn cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo ASEAN (BAC) tập trung thảo luận cơ chế huy động nguồn lực, triển khai các sáng kiến ưu tiên và đo lường hiệu quả thực hiện Kế hoạch hành động ASEAN về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2035.

Thành phố Huế được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam năm 2026 với giải pháp chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp qua nền tảng Hue-S và IOC. (Ảnh: KHCN)

Huế được vinh danh tại hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”

Tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards (VDA) 2026, thành phố Huế được vinh danh ở hạng mục “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc”. Kết quả này ghi nhận nỗ lực ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành, cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị đối thoại. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Cà Mau tiếp sức cho tuổi trẻ bứt phá, đổi mới sáng tạo

Ngày 14/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2026, với chủ đề “Phát huy vai trò của thanh niên Cà Mau trong việc phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”.

Một trong nhiều điểm mới của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Chuyển đổi số. (Ảnh: TRÀ MY)

Đổi mới cơ chế, nâng hiệu quả chuyển đổi số

Giảm giấy tờ, hạn chế khai báo lại thông tin, từng bước cung cấp dịch vụ công chủ động là những thay đổi đáng chú ý của Nghị định số 224/2026/NĐ-CP. Cùng với các cơ chế mới về đầu tư và thử nghiệm công nghệ, những quy định này tạo cơ sở đổi mới cách tổ chức chuyển đổi số, phục vụ người dân và doanh nghiệp thuận tiện hơn.

Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: HÀ LINH)

Đổi mới hoạt động tiêu chuẩn hóa

Trước sự phát triển nhanh của công nghệ và yêu cầu chuyển đổi xanh, hoạt động tiêu chuẩn hóa cần chủ động đón đầu công nghệ, tham gia định hình tiêu chuẩn quốc tế và tạo giá trị thiết thực cho doanh nghiệp. Đây là yêu cầu được nhấn mạnh tại Lễ kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn Thế giới tổ chức chiều 14/10.

Công dân có trách nhiệm chủ động phối hợp cung cấp, cập nhật và tích hợp thông tin cá nhân vào tài khoản định danh điện tử. (Ảnh: HÀ LINH)

Miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí cho công dân số

Công dân có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp đủ thông tin, giấy tờ và đáp ứng các điều kiện theo quy định sẽ được miễn, giảm nhiều khoản phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi tri thức chuyên ngành.

Đổi mới sáng tạo trong khoa học xã hội và nhân văn

Trong kỷ nguyên công nghệ, với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, các nghiên cứu nếu chỉ dừng ở việc mô tả hiện tượng, tổng hợp tài liệu, lặp lại những khung lý thuyết quen thuộc ít có khả năng tác động vào đời sống thì khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tiễn sẽ ngày càng lớn. 

Khu trưng bày các sản phẩm chuyển đổi số của thành phố Hà Nội tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).

Bắt đầu từ những việc người dân cần

Từ phản ánh về vệ sinh môi trường, tra cứu nguồn gốc bữa ăn học đường đến thực hiện thủ tục hành chính, nhiều địa phương đang ứng dụng công nghệ để giải quyết những việc người dân cần. Hiệu quả của các mô hình gắn với quy trình thuận tiện, trách nhiệm xử lý rõ ràng và sự hỗ trợ để người dân sử dụng được dịch vụ số.

Các đại biểu chuẩn bị làm lễ cắt băng khai trương Văn phòng đại diện của Công ty FPT tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập cung cấp)

Dấu mốc mới trong hợp tác khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập

Ngày 13/10, Công ty FPT đã chính thức tổ chức Lễ khai trương Văn phòng đại diện tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng quy mô toàn cầu của FPT tại khu vực Trung Đông và châu Phi, đồng thời góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học-công nghệ giữa Việt Nam và Ai Cập.

Triển lãm các sản phẩm, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu, bán dẫn và vật lý ứng dụng tại Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HÀ LINH)

Triển khai xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược

Việc xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược sẽ được triển khai đối với các sản phẩm đã được phát triển, thương mại hóa. Các sản phẩm đăng ký được đánh giá theo những tiêu chí về công nghệ, tác động đối với kinh tế-xã hội hoặc quốc phòng, an ninh và lợi thế cạnh tranh quốc gia.