Nâng cao năng lực làm chủ công nghệ từ kết quả GII 2026

Việt Nam tiếp tục cải thiện thứ hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu, dẫn đầu về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và hàng hóa sáng tạo. Tuy nhiên, khoảng cách giữa kết quả xuất khẩu với năng lực nghiên cứu, sở hữu và thương mại hóa công nghệ đặt ra yêu cầu củng cố nền tảng đổi mới sáng tạo trong nước.

Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026 và kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)
Toàn cảnh Hội thảo giới thiệu Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026 và kết quả của Việt Nam. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tại Hội thảo giới thiệu Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) 2026 và kết quả của Việt Nam, Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực làm chủ công nghệ, chuyển hóa thành tựu nghiên cứu thành sản phẩm và giá trị kinh tế thực chất.

Hội thảo do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva tổ chức, tập trung phân tích kết quả GII, những vấn đề đặt ra và giải pháp cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Củng cố nền tảng nghiên cứu và năng lực công nghệ

Theo Báo cáo GII 2026, Việt Nam xếp thứ 43 trong 139 quốc gia, nền kinh tế, tăng một bậc so với năm 2025. Thứ hạng đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc, từ vị trí 37 lên 35, trong khi đầu vào xếp thứ 54.

Kết quả cho thấy khả năng chuyển hóa nguồn lực thành đầu ra đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế so với nhiều nền kinh tế, những nỗ lực cải thiện thể chế, môi trường kinh doanh và đầu tư đã góp phần tạo ra kết quả được ghi nhận.

Tuy nhiên, thu nhập từ sở hữu trí tuệ của Việt Nam xếp thứ 110; việc làm sử dụng nhân lực trình độ cao chiếm 11% tổng việc làm, xếp thứ 100. Những chỉ số này phản ánh yêu cầu cải thiện năng lực công nghệ và mức độ tham gia vào các khâu tạo giá trị trong chuỗi sản xuất.

Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết, từ năm 2016 đến nay, Việt Nam đã cải thiện 16 bậc về GII, từ vị trí 59 lên 43. Việt Nam hiện đứng thứ hai trong nhóm 36 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp, duy trì kết quả đổi mới sáng tạo vượt mức kỳ vọng so với trình độ phát triển trong 16 năm liên tiếp.

Để phát huy kết quả này, 3 vấn đề trọng tâm được đặt ra là duy trì động lực cải thiện thứ hạng, nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và chuyển hóa thành tựu khoa học thành giá trị kinh tế.

Việt Nam cần tăng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), phát triển nhân lực chất lượng cao, hoàn thiện cơ chế chuyển giao công nghệ và khai thác tài sản trí tuệ. Đồng thời, thúc đẩy hợp tác giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp, mở rộng nguồn vốn dài hạn cho doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu.

Chuyển từ gia công, lắp ráp sang thiết kế và sở hữu công nghệ

Ông Sacha Wunsch-Vincent, chuyên gia cao cấp của WIPO, đồng tác giả Báo cáo GII, đánh giá Việt Nam đã tận dụng tốt quá trình tham gia mạng lưới sản xuất toàn cầu. Bước phát triển tiếp theo là nâng cao khả năng tự thiết kế, sở hữu và thương mại hóa công nghệ, phát triển thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế.

Các vấn đề cần tập trung giải quyết gồm nhân lực và nghiên cứu, liên kết giữa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với doanh nghiệp trong nước, nguồn vốn và thể chế.

Trụ cột nguồn nhân lực và nghiên cứu của Việt Nam xếp thứ 79. Dữ liệu GII 2026 ghi nhận chi R&D khoảng 0,4% GDP, đặt ra yêu cầu xây dựng lộ trình đầu tư hướng tới mục tiêu 2% GDP năm 2030.

Chuyên gia WIPO cũng đề nghị tận dụng sự hiện diện của doanh nghiệp FDI để phát triển nhà cung ứng trong nước và nhân lực có kỹ năng cao. Với doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu, cần nguồn tài trợ phù hợp từng giai đoạn, từ chứng minh tính khả thi đến thử nghiệm và triển khai thương mại; quyền sở hữu trí tuệ cần rõ ràng để thuận lợi cho hợp tác, chuyển giao và thu hút đầu tư.

Hoàn thiện thể chế, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Ông Nguyễn Phương Tuấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng Báo cáo GII là cơ sở quan trọng để đánh giá hiệu quả chính sách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bên cạnh những kết quả tích cực, Việt Nam vẫn còn điểm nghẽn về nhân lực chất lượng cao, hạ tầng, thị trường vốn, năng lực hấp thụ công nghệ của doanh nghiệp và hiệu quả thực thi chính sách.

Hướng tới mục tiêu vào nhóm 40 quốc gia dẫn đầu về GII năm 2030 và nhóm 30 năm 2045, các nhiệm vụ trọng tâm gồm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc trong định giá và thế chấp tài sản trí tuệ; tăng cường giám sát thực thi pháp luật và phân bổ ngân sách; kiến nghị chính sách thu hút nhân tài, mở rộng mạng lưới trung tâm đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển đồng đều giữa các địa phương.

Đại sứ Mai Phan Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Geneva, nhấn mạnh yêu cầu tăng cường năng lực nghiên cứu, hấp thụ công nghệ, quản trị và thương mại hóa tài sản trí tuệ để gia tăng giá trị tạo ra trong nước.

Ba hướng hợp tác với WIPO thời gian tới gồm triển khai, hoàn thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); khai thác thông tin sáng chế và dữ liệu công nghệ; nâng cao năng lực quản trị, thương mại hóa tài sản trí tuệ.

Các kết quả và vấn đề được GII nhận diện sẽ tiếp tục phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh thực chất và đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm các sản phẩm, kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực vật liệu, bán dẫn và vật lý ứng dụng tại Triển lãm thành tựu khoa học và công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: HÀ LINH)

Triển khai xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược

Việc xác nhận sản phẩm công nghệ chiến lược sẽ được triển khai đối với các sản phẩm đã được phát triển, thương mại hóa. Các sản phẩm đăng ký được đánh giá theo những tiêu chí về công nghệ, tác động đối với kinh tế-xã hội hoặc quốc phòng, an ninh và lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Vì sao các quốc gia đầu tư xây dựng hạ tầng điện toán lượng tử?

Vì sao các quốc gia đầu tư xây dựng hạ tầng điện toán lượng tử?

Từ tìm ra vật liệu mới cho pin, nghiên cứu phân tử để phát triển thuốc đến giải những bài toán tối ưu phức tạp trong sản xuất, máy tính lượng tử được kỳ vọng mở thêm khả năng tính toán cho con người. Vì tiềm năng ấy, Mỹ và các nước châu Âu đang đầu tư hàng chục tỷ USD, xây dựng máy tính và đào tạo người sử dụng.

Thông điệp của Ngày Tiêu chuẩn thế giới 2026. (Ảnh: ST)

Hưởng ứng Ngày Tiêu chuẩn thế giới 2026: Vì mục tiêu phát triển bền vững

Ngày 14/10 hằng năm là Ngày Tiêu chuẩn thế giới, được Ủy ban Kỹ thuật Điện quốc tế (IEC), Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) lựa chọn nhằm tôn vinh sự đóng góp của hàng nghìn chuyên gia, tổ chức trên toàn cầu trong xây dựng, phát triển và áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giới thiệu sáng chế và tư vấn sở hữu trí tuệ tại Tây Ninh

Từ hệ nano giúp giảm khoảng 10 lần lượng kháng sinh trong chăn nuôi gà đến phụ gia tiết kiệm nhiên liệu, nhiều sáng chế đã được giới thiệu tới doanh nghiệp và người dân Tây Ninh trong các ngày diễn ra Ngày hội khoa học, công nghệ của tỉnh Tây Ninh. Song song, Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện gần 50 lượt tư vấn về sở hữu trí tuệ.

FPT ra mắt chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thông tin định hướng Trí tuệ nhân tạo vạn vật (MIT-AIoT) nhằm đáp ứng nhu cầu đội ngũ nhân lực chất lượng cao có khả năng xây dựng các hệ thống AIoT thông minh, an toàn. Ảnh: FSB.

Đào tạo nhân lực làm chủ hệ thống thông minh trong kỷ nguyên AI

Trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (IoT) đang mở ra nhiều cơ hội phát triển các hệ thống sản xuất, đô thị và dịch vụ thông minh, đồng thời đặt ra yêu cầu mới về an toàn thông tin. Việc đào tạo đội ngũ nhân lực có khả năng thiết kế, tích hợp và vận hành các hệ thống này đang trở thành một bài toán quan trọng.

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ khảo sát tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Bộ Khoa học và Công nghệ)

Tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo

Sau hơn hai tháng triển khai đợt cao điểm 100 ngày, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ về thể chế, kết nối dữ liệu, tái cấu trúc thủ tục hành chính và bảo đảm an toàn hệ thống. Yêu cầu trong thời gian còn lại là đưa các kết quả này vào vận hành thực chất, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh chương trình Cơ hội hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược. (Ảnh: HÀ LINH)

Gắn nghiên cứu công nghệ năng lượng với nhu cầu doanh nghiệp

Ngày 10/10, trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện Công nghệ năng lượng (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức chương trình Cơ hội hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ chiến lược và sản phẩm chiến lược.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: LƯƠNG TÙNG)

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với Trung tâm ICISE

Ngày 10/10, tại Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng có buổi làm việc với Giáo sư Trần Thanh Vân, Giám đốc Trung tâm ICISE để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để Trung tâm phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Nâng cao năng lực thực hành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong chuyển đổi số và ứng dụng AI

Nâng cao năng lực thực hành cho các nhà lãnh đạo, quản lý trong chuyển đổi số và ứng dụng AI

Ngày 10/10, tại Hà Nội, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức buổi trao đổi chuyên đề "Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo đối với lãnh đạo, quản lý: Kinh nghiệm của Cộng hòa Pháp", với sự tham gia của khoảng 700 học viên là các nhà lãnh đạo, quản lý.