Cấp bách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu mới. Tuy nhiên, để thực hiện điều này, đòi hỏi thành phố phải có những chiến lược căn cơ, giải pháp đồng bộ đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao gắn với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đào tạo ngành điện tử tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh
Đào tạo ngành điện tử tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh

Tuy được đánh giá là một trong những địa phương có chất lượng nguồn nhân lực cao nhất nước, nhưng cần thẳng thắn nhìn nhận, nguồn nhân lực của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, nhất là thiếu nhóm nhân lực tinh hoa, đóng vai trò dẫn dắt.

“Khát” nhân lực chất lượng cao

Là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, Thành phố Hồ Chí Minh có lợi thế khi là điểm đến hấp dẫn của lao động cả nước. Tuy nhiên, thực tế cho thấy một nghịch lý, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, thành phố vừa "khát" nhân lực trình độ cao, nhưng lại "thừa" lao động phổ thông.

Theo Tiến sĩ Vũ Thị Mai Oanh, Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực, nhân tài Việt Nam-Thành phố Hồ Chí Minh: Quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững thì phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là nhiệm vụ ưu tiên, là bước đột phá mang yếu tố chiến lược.

Nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh là địa chỉ tin cậy của các tỉnh, thành phố phía nam, cũng như của cả nước trong việc đào tạo nhân lực trình độ cao. Với nhiều ưu thế vượt trội so các địa phương khác về cơ sở vật chất, đội ngũ chuyên gia giáo dục, bề dày kinh nghiệm trong công tác giáo dục-đào tạo khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu của người học, cũng như các địa phương, doanh nghiệp đến đặt hàng.

33.jpg
Đào tạo nguồn nhân lực tự động hóa tại Trung tâm Đào tạo khu công nghệ cao, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Các chuyên gia cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế-văn hóa lớn của cả nước, với các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế đa dạng nên có lợi thế trong thu hút nhân lực lao động, kể cả nhân lực lao động chất lượng cao.

Cùng với đó, hệ thống đào tạo với khoảng 370 cơ sở giáo dục nghề nghiệp góp phần quan trọng đào tạo đội ngũ lao động chất lượng cao cho thành phố. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực kể cả ở khu vực doanh nghiệp và nhân lực khu vực công còn hạn chế, bất cập.

Nguyên nhân được cho là do điều kiện kinh tế, giáo dục của Việt Nam nói chung và Thành phố Chí Minh nói riêng còn đang trong giai đoạn phát triển; giáo dục-đào tạo nặng về lý thuyết, chưa có điều kiện nhiều để phát triển mạnh thực hành; trình độ khoa học kỹ thuật còn lạc hậu; hệ thống chính sách quản lý của Nhà nước trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn chậm, chưa giữ chân, thu hút được người tài.

Cần giải pháp đồng bộ

Với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực phải đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2673/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 về ban hành Kế hoạch đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bảo đảm cung ứng, nhu cầu tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực kinh tế trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Mục tiêu chung của kế hoạch này là đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố; tập trung đẩy mạnh đào tạo nhân lực trình độ cao, theo hướng hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cung cấp nguồn nhân lực sau đào tạo có chất lượng cho thành phố và các địa phương trong khu vực Nam Bộ.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ với Đề án tổng thể đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (8 ngành: Công nghệ thông tin-truyền thông; cơ khí-tự động hóa; trí tuệ nhân tạo; quản trị doanh nghiệp; tài chính-ngân hàng; y tế; du lịch; quản lý đô thị) giai đoạn 2020-2035; nâng tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo đến cuối năm 2025 đạt 87% trong tổng số lao động đang làm việc, đến năm 2030 đạt tỷ lệ 89%...

11.jpg
Đào tạo ngành điện tử tại Trường cao đẳng Kỹ nghệ II, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các chuyên gia cho rằng, để trở thành trung tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao của khu vực và cả nước, thành phố cần tiếp tục phát triển và cải cách toàn diện giáo dục-đào tạo từ mục tiêu, đến nội dung, phương pháp giảng dạy, tổ chức, quản lý nhằm hướng tới một nền giáo dục chuyên nghiệp, dạy nghề tương đồng với thế giới; quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục-đào tạo bổ sung tay nghề công nhân kỹ thuật cho lao động phổ thông.

Thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật có trình độ cao, mở rộng đối tượng theo học các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ để phục vụ cho các ngành kinh tế trọng điểm; thực hiện chế độ đãi ngộ xứng đáng thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước làm việc trong các cơ sở nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới; đồng thời, xây dựng một hệ chuẩn nguồn nhân lực cho các ngành kinh tế, trước hết là những ngành được xác định là mũi nhọn đột phá của thành phố, phục vụ cho quá trình chuyển đổi số ở tất cả các ngành nghề.

Hệ chuẩn này sẽ xác định và xây dựng những tiêu chí phải đạt được về trình độ, tay nghề, kỹ năng, khả năng, phẩm chất… cho người lao động, làm căn cứ để xây dựng đội ngũ nhân lực.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Luyện, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ cho biết: Thành phố cần có giải pháp đồng bộ không chỉ riêng cho giáo dục-đào tạo mà cho cả sự điều chỉnh về cơ chế chính sách, cũng như sự vào cuộc của các doanh nghiệp, đơn vị đào tạo, và cả chính người lao động.

Trong đào tạo, bên cạnh đào tạo “trí lực”, cần đặc biệt chú trọng tiêu chí đào tạo về “tâm lực” nhằm hình thành ý thức thái độ lao động đúng đắn, kỷ luật và khả năng vượt khó cao cùng tâm thế cống hiến, có tinh thần hợp tác, xây dựng vì hiệu quả lao động.

Các cơ sở đào tạo cần tăng cường hơn nữa việc kết hợp với doanh nghiệp trong nghiên cứu, xây dựng, điều chỉnh chương trình và phương pháp giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…