Cẩn trọng khi sử dụng dịch vụ du lịch qua mạng

Nhiều khách du lịch phản ánh khi đặt chân đến Phú Quốc (tỉnh An Giang) nhưng khách sạn không tồn tại, hoặc bị thông báo hết phòng dù đã đặt trước và thanh toán đủ.

Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2, đặc khu Phú Quốc.
Đoàn kiểm tra làm việc với đại diện cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2, đặc khu Phú Quốc.

Tình trạng lừa đảo tinh vi và lỗi hệ thống từ các nền tảng trực tuyến đang nguy cơ gây nên ấn tượng xấu, ảnh hưởng không ít tới hình ảnh du lịch nơi đây, nhất là vào mùa cao điểm.

Những ngày đầu năm 2026, Phú Quốc tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hàng đầu khi lượng khách đổ về tăng đột biến. Tuy nhiên, đi kèm với không khí náo nhiệt là những phản ánh, bức xúc của những du khách đặt phòng trực tuyến. Chính quyền đặc khu đang nỗ lực chấn chỉnh.

Đặt nhưng không nhận được phòng

Thời gian gần đây, nhiều đối tượng lừa đảo đã lập các Fanpage giả mạo có “tích xanh” chính chủ, đăng tải video, hình ảnh lung linh về các khu nghỉ dưỡng để dụ dỗ khách chuyển khoản.

Sau khi nhận được tiền cọc và gửi đi các phiếu xác nhận thanh toán giả mạo, các tài khoản này lập tức bốc hơi, để lại du khách bơ vơ giữa đảo xa. Không ít du khách đặt phòng qua ứng dụng Traveloka, nhưng khi tìm đến địa chỉ ghi trên app, thay vì một khách sạn sang trọng, chỉ thấy một công trường đang xây dựng dở dang.

Theo chia sẻ từ những công nhân phụ hồ tại đây, không ít du khách nước ngoài cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi tìm đến khách sạn ảo này.

Chị Phạm Khánh Linh, chủ một cửa hàng quần áo tại Phú Quốc, dở khóc dở cười khi mỗi ngày phải tiếp đón hàng chục lượt khách đến... nhận phòng. Địa chỉ cửa hàng của chị bị gắn tên một khách sạn trên ứng dụng Agoda.

Theo chị Linh, nguyên nhân có thể do đơn vị kinh doanh trước đó từng liên kết với nền tảng này, nhưng khi nghỉ kinh doanh lại không hủy đường link, khiến ứng dụng vẫn tiếp tục nhận khách và thu tiền.

Tương tự, bà Phạm Thúy Hằng, một chủ cơ sở kinh doanh cũng thường xuyên phải đối mặt với những vị khách giận dữ. Bà buộc phải yêu cầu khách cho kiểm tra email để chứng minh cơ sở của bà không hề nhận được bất kỳ xác nhận đặt phòng nào từ hệ thống.

Sự thiếu đồng bộ dữ liệu giữa các OTA và cơ sở lưu trú thực tế đã tạo ra tình trạng “overbooking” (bán quá số phòng thực tế), đẩy cả chủ kinh doanh lẫn du khách vào thế khó. Vài ngày trước kỳ nghỉ dịp Tết Dương lịch 2026, gần 90% số cơ sở lưu trú ở Phú Quốc đã kín phòng trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Agoda, Traveloka.

Cùng với tình trạng khan hiếm phòng, là hiện tượng lừa đảo đặt phòng và overbooking. Chiều 2/1, đoàn kiểm tra liên ngành du lịch, thể thao đặc khu Phú Quốc đã kiểm tra đột xuất cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2 (khu phố 6, An Thới) sau phản ánh của một du khách Canada.

Vị khách này cùng hai người bạn Pháp đã đặt phòng đêm 31/12/2025 qua Agoda, nhưng khi đến cơ sở homestay Your House Phú Quốc 2 thì bị từ chối nhận phòng.

Đại diện cơ sở, ông Trần Đức Sỹ, thừa nhận do không kịp “đóng phòng” trên hệ thống OTA khi khách đông, dẫn đến ứng dụng vẫn hiển thị còn phòng. Dù cơ sở đã cố gắng khắc phục bằng cách thuê chỗ ở mới và giảm giá, nhưng trải nghiệm của du khách đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, qua kiểm tra thực tế, đoàn liên ngành phát hiện Your House Phú Quốc 2 chưa có giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; không niêm yết giá; không công khai nội quy và chưa khai báo lưu trú theo quy định. Đoàn kiểm tra đã yêu cầu cơ sở ngưng hoạt động lưu trú cho đến khi hoàn thiện thủ tục pháp lý.

Siết chặt quản lý

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc Trần Minh Khoa khẳng định, đã chỉ đạo thành lập ngay các đoàn kiểm tra liên ngành để rà soát toàn bộ các cơ sở lưu trú, xử lý nghiêm tình trạng không niêm yết giá hoặc thu phí bất hợp lý.

Chính quyền yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây khó dễ hay chặt chém khách hàng; kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức đăng tải thông tin chưa kiểm chứng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường du lịch địa phương.

screenshot-2026-01-05-023842.jpg
Một góc đặc khu Phú Quốc.

Chính quyền cũng thiết lập đường dây nóng hỗ trợ du khách thông qua Phòng Văn hóa-Xã hội, Ban Chỉ đạo 389 và Công an đặc khu để tiếp nhận phản ánh 24/7. Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc khuyến cáo: Du khách sau khi đặt phòng qua ứng dụng, hãy chủ động liên hệ trực tiếp với khách sạn qua số điện thoại chính thức để xác nhận lại tình trạng phòng và thanh toán; cẩn trọng với các mức giá rẻ bất thường trên các fanpage lạ; chỉ nên giao dịch trên các nền tảng uy tín và yêu cầu hóa đơn, chứng từ rõ ràng; giữ lại toàn bộ tin nhắn, biên lai chuyển tiền và ảnh chụp màn hình giao diện đặt phòng để làm cơ sở khiếu nại nếu có rủi ro xảy ra.

Theo báo cáo mới nhất từ Phòng Văn hóa-Xã hội đặc khu Phú Quốc, kết quả đợt tổng kiểm tra liên ngành đối với các cơ sở lưu trú và dịch vụ ăn uống trên địa bàn cho thấy, bên cạnh những cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn nhiều đơn vị hoạt động bát nháo, gây bức xúc cho du khách.

Tại cơ sở Chez Du Gong, đoàn ghi nhận tình trạng sử dụng biển hiệu không đúng giấy phép và thu phí “vé vào cổng” 60.000 đồng/người, dưới hình thức bán voucher nước uống.

Tại hộ kinh doanh Khánh Linh Spa (từng mang tên AQUA Inn & Stay), dù trên ứng dụng Agoda vẫn hiển thị nhận khách và trừ tiền, nhưng thực tế cơ sở đã dừng kinh doanh lưu trú, chỉ bán lẻ quần áo. Tương tự, tại Your House Phú Quốc 2, du khách nước ngoài đã đặt phòng qua ứng dụng nhưng khi đến nơi lại nhận được thông báo hết phòng, cơ sở không có giấy chứng nhận an ninh trật tự.

Nhiều du khách (cả du khách nước ngoài) phản ánh đã thanh toán tiền nhưng khi đến nhận phòng tại các cơ sở như Cali Hill Resort hay Linh’s Boutique thì bị báo hết phòng hoặc yêu cầu thêm phí. Cơ quan chức năng đánh giá, hiện vẫn chưa có văn bản quy định cụ thể trách nhiệm của khách sạn khi xảy ra lỗi xác nhận phòng từ ứng dụng điện tử.

Đánh giá chung sau đợt kiểm tra, ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội nhận định nhiều cơ sở vẫn chưa niêm yết giá công khai, chưa hoàn thiện hồ sơ phòng cháy, chữa cháy và quy trình khai báo lưu trú.

Phòng Văn hóa-Xã hội kiến nghị Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc chỉ đạo các ban, ngành tăng cường giám sát, đặc biệt trong các mùa du lịch cao điểm. Cơ quan này đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có văn bản hướng dẫn xử lý cụ thể đối với các trường hợp khách bị bỏ rơi dù đã đặt phòng qua mạng.

Có thể bạn quan tâm

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam quảng bá điểm đến tại Triển lãm Du lịch Trung Quốc-ASEAN 2026. (Ảnh: Ban Tổ chức)

Đổi mới công tác xúc tiến: Chiến lược định vị thương hiệu du lịch Việt

Hướng tới mục tiêu đóng góp 10-12% GDP vào năm 2030, công tác xúc tiến được xem là mũi nhọn tiên phong, khai mở đột phá cho ngành du lịch. Không dừng lại ở việc tổ chức sự kiện hay quảng bá đơn thuần, hoạt động xúc tiến dần đổi mới, hợp lực và bứt phá, trở thành đòn bẩy đưa thương hiệu Việt vươn tầm trên bản đồ du lịch thế giới.

Du lịch tâm linh, điểm đến 4 mùa ở Thanh Hóa.

Đổi mới phương thức quản trị du lịch theo hướng gia tăng sức cạnh tranh

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới xác định mục tiêu phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh.

Du khách Nga đến Phú Quốc. (Ảnh: CTV)

Phú Quốc đón chuyến bay đầu tiên mùa 2026-2027 từ Nga

Sáng 27/9, đảo Phú Quốc, tỉnh An Giang chính thức bước vào mùa cao điểm du lịch mùa đông 2026-2027 khi chào đón chuyến bay thẳng đầu tiên mang số hiệu VJ2867. Chuyến bay đưa hơn 370 du khách quốc tế di chuyển từ thành phố Krasnoyarsk, Liên bang Nga đến Đảo Ngọc an toàn vào lúc 7 giờ 30 phút sáng cùng ngày.

Đoàn khách MICE từ khoảng 30 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tham gia hội thảo, kết hợp tham quan Quảng Ninh. (Ảnh: TTXVN)

MICE mở ra không gian hợp tác, động lực tăng trưởng mới cho du lịch Việt

Không chỉ là phân khúc du lịch có giá trị cao, giờ đây, MICE đang trở thành một không gian hợp tác, một động lực tăng trưởng và một lĩnh vực cạnh tranh mới của du lịch toàn cầu. Du lịch MICE được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng và sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt trên thế giới.

Hoàng hôn trên đảo Bé, Lý Sơn. (Ảnh: TRẦN THÀNH)

Gìn giữ, lan tỏa không gian xanh biển, đảo

Đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) có nhiều lớp giá trị được bồi đắp từ thiên nhiên và đời sống cư dân qua thời gian. Dấu tích của núi lửa, nét đặc trưng của những cánh đồng tỏi, không gian biển và hệ sinh thái quanh đảo tạo nên diện mạo riêng, đồng thời cũng mở ra những khả năng phát triển du lịch.

Đến Bắc Hoa, Bắc Ninh, du khách như bước vào không gian văn hóa lưu giữ vẹn nguyên bản sắc của đồng bào dân tộc Nùng. (Ảnh: TTXVN)

Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững": Nâng tầm giá trị điểm đến

Việc xây dựng Bộ tiêu chí "Điểm đến du lịch nông thôn bền vững" được xem là công cụ đo lường cấp thiết, giúp các địa phương xác định đúng thực trạng của từng điểm đến, chuẩn hóa chất lượng quản trị và mở ra lộ trình cụ thể cho phát triển xanh. Qua đó, góp phần tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân bản địa.

Các tháng cuối năm thích hợp cho những chuyến đi thuyền ngắm cảnh, khám phá lòng hồ sông Đà. (Ảnh: Q.HOA)

Mùa thu nơi "vịnh xanh" Tủa Thàng

Khoảng tháng 9, tháng 10, khi tiết trời vào thu, vùng cao Tủa Thàng (Điện Biên) cũng khoác lên mình sắc màu trong trẻo, dịu dàng của núi rừng và mặt nước sông Đà. Lòng hồ xanh biêng biếc, những hòn đảo nhỏ xen giữa trùng điệp núi non, cùng cầu treo Pa Phông rực rỡ tạo nên khung cảnh như tranh vẽ, mời gọi những bước chân xê dịch.