Cần Thơ đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Trong những năm qua, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp tích cực vào sự phát triển toàn diện kinh tế - xã hội của thành phố Cần Thơ, từng bước nêu cao vai trò là trung tâm đồng bằng sông Cửu Long trên tất cả các lĩnh vực.
Khóa đào tạo về tâm thế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp Trường cao đẳng Cần Thơ tổ chức. Ảnh: MỸ THANH
Khóa đào tạo về tâm thế khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ phối hợp Trường cao đẳng Cần Thơ tổ chức. Ảnh: MỸ THANH

Thời gian qua, tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố Cần Thơ ngày càng được nâng lên, cả về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực. Năm 2023, có 70 tổ chức có hoạt động khoa học và công nghệ với số lượng nhân lực là 6.813 người (trong đó có 1.202 người có học vị tiến sĩ; 2.859 nguời có học vị thạc sĩ, 1.955 người có trình độ đại học).

Giai đoạn 2016-2023, có khoảng 2.000 lượt nhà khoa học tư vấn cho thành phố thực hiện, đánh giá nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thẩm định công nghệ các dự án đầu tư...

Thành phố Cần Thơ ưu tiên tập trung đầu tư phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ, gắn nhiệm vụ phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ với nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đại biểu tham gia một sự kiện khoa học và công nghệ do thành phố Cần Thơ tổ chức.

Đại biểu tham gia một sự kiện khoa học và công nghệ do thành phố Cần Thơ tổ chức.

Giai đoạn 2004-2023, toàn thành phố có hơn 16.380 nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp được triển khai thực hiện. Kết quả các nhiệm vụ giải quyết những vấn đề trọng điểm phục vụ cho sản xuất, phát triển xã hội, đóng góp tích cực trong hoạch định các chủ trương, đường lối, định hướng phát triển thành phố.

Với chủ trương lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới sáng tạo và ứng dụng, chuyển giao công nghệ, các chương trình, dự án hỗ trợ doanh nghiệp do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ thực hiện nhiều năm qua đã mang lại nhiều lợi ích và có ý nghĩa thiết thực với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông qua việc hỗ trợ bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, nguồn gốc và chất lượng các sản phẩm chủ lực địa phương dần được quan tâm, có xu hướng dịch chuyển từ mô hình sản xuất đơn lẻ sang sản xuất tập trung, chuyển đổi từ sản phẩm thô sang sản phẩm có bao bì và tem nhãn, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm, dịch vụ của Cần Thơ trong thời kỳ hội nhập.

Theo thống kê từ Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2004, toàn thành phố Cần Thơ chỉ có 492 văn bằng được bảo hộ; đến tháng 8/2024, thành phố có 5.476 văn bằng sở hữu trí tuệ, số văn bằng cấp mới tăng khoảng 10-12% mỗi năm và tăng hơn 37% so với giai đoạn 2016-2019.

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ trong khuôn khổ hội thảo Phát triển đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình độ quốc tế tổ chức tại Cần Thơ. (Ảnh: B.NG)

Các đại biểu tham quan khu trưng bày các sản phẩm công nghệ trong khuôn khổ hội thảo Phát triển đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trình độ quốc tế tổ chức tại Cần Thơ. (Ảnh: B.NG)

Thành phố Cần Thơ xây dựng các mạng lưới hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo như Mạng lưới cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Cần Thơ; Mạng lưới liên kết phát triển các tổ hợp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trong các trường đại học, cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long…

Thành phố Cần Thơ đã và đang thúc đẩy, thiết lập quan hệ hợp tác theo chiều sâu với một số đối tác chiến lược trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đã có khoảng 30 ghi nhớ hợp tác với các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tập đoàn, quỹ đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ, trong thời gian tới, với vai trò liên kết vùng và là trung tâm để định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, hướng đến mục tiêu phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ngày càng có hiệu quả cao, sẽ tập trung một số định hướng phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trọng tâm.

Theo đó, tham mưu các chính sách hỗ trợ hợp lý để tạo đòn bẩy cho doanh nghiệp đầu tư vào các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tạo liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị mà ở đó doanh nghiệp giữ vai trò hạt nhân; từ đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh và kinh tế số cho thành phố và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

Đề xuất thử nghiệm chính sách mới (Sandbox) nhằm thúc đẩy ứng dụng các sáng kiến, mô hình đổi mới sáng tạo và công nghệ mới; khuyến khích văn hóa đổi mới sáng tạo ở địa phương.

Nhóm sinh viên Trường đại học Cần Thơ trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI-2024. (Ảnh: Q.THÁI)

Nhóm sinh viên Trường đại học Cần Thơ trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp tại Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ VI-2024. (Ảnh: Q.THÁI)

Tăng cường hợp tác, liên kết hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo với các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở phát huy lợi thế cạnh tranh của mỗi tỉnh và toàn vùng.

Tăng cường kết nối, tương tác giữa viện, trường, doanh nghiệp trong hệ thống đổi mới sáng tạo địa phương và vùng.

Tăng cường vai trò của các sàn giao dịch công nghệ, kết nối với các trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ của thành phố, chia sẻ dữ liệu chung, kết nối thông tin nhu cầu cung - cầu công nghệ thông qua các sàn giao dịch, điểm kết nối cung, cầu công nghệ.

Tận dụng cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao công nghệ. Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hoạt động đổi mới và ứng dụng công nghệ.

Tăng cường năng lực hấp thụ, khai thác, ứng dụng công nghệ và các tiến bộ khoa học và công nghệ trong giải quyết các vấn đề của vùng và địa phương.

Tiếp tục phát triển hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Cần Thơ kết nối với các hệ sinh thái khu vực và cả nước nhằm thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long...

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội thảo quốc tế do Trường đại học Intracom phối hợp các đơn vị tổ chức. (Ảnh: NHẬT MINH)

Ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn

Ngày 28/1, tại Hà Nội, Trường đại học Intracom phối hợp Tạp chí Pháp luật và Phát triển, Viện khoa học và Bổ trợ Tư pháp (Liên hiệp Hội Người khuyết tật Việt Nam), Tạp chí Vận động, Nghiên cứu và Giáo dục (JARE)… tổ chức hội thảo quốc tế “Thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ vào cuộc sống - Từ lý luận đến thực tiễn”.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công-Chi nhánh số 3-phường Đống Đa, Hà Nội. (Ảnh: nhandan.vn)

Khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia

Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức có vai trò thống nhất và chuẩn hóa thông tin nhân sự trong toàn bộ hệ thống cơ quan nhà nước, từ đó có cái nhìn toàn diện về số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ nhằm đưa ra các quyết định quản lý và sử dụng nhân sự một cách khoa học, hợp lý.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

100% cử tri có mặt tại Hội nghị nhất trí giới thiệu đồng chí Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Bộ Khoa học và Công nghệ giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI

150/150 cử tri có mặt tại hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI của Bộ Khoa học và Công nghệ đã nhất trí giới thiệu Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đông đảo người dân tham dự triển lãm.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học tiên tiến để bảo tồn và phát triển dược liệu

Sáng 23/1, Viện Dược liệu phối hợp UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) tổ chức Triển lãm Sách và Dược liệu Việt Nam với chủ đề “Kết nối tri thức vì sức khỏe cộng đồng” tại Phố Sách Hà Nội. Triển lãm nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Người dân cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi nộp tiền phạt qua mã QR để tránh bị lừa.

Nhận diện chiêu thức lừa đảo nộp phạt “nguội” qua Zalo

Lợi dụng việc mã QR được sử dụng rộng rãi trong các thủ tục hành chính, nhiều đối tượng xấu đã giả mạo thông báo “phạt nguội”, yêu cầu người dân chuyển tiền qua mã QR trên Zalo. Người dân cần nhận diện rõ quy trình nộp phạt hợp pháp và nâng cao cảnh giác để tránh bị lừa.

Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên khảo sát để cấp chỉ dẫn địa lý cho gạo nếp Khẩu Nua Lếch. (Ảnh: THU HIỀN)

Đổi mới sáng tạo ở Thái Nguyên

Tỉnh Thái Nguyên đã và đang khẳng định quyết tâm biến khoa học, công nghệ trở thành khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế-xã hội. Với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, Thái Nguyên từng bước đẩy nhanh phát triển kinh tế số, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham quan các khu vực bên lề lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn Hòa Lạc.

Việt Nam sẽ bước vào nhóm số ít quốc gia sở hữu năng lực chế tạo chip bán dẫn

Chip bán dẫn hiện là “đòn bẩy” của những nước chi phối công nghệ sản xuất, sử dụng như công cụ chính trị để kiểm soát, kìm hãm kinh tế, công nghiệp an ninh quốc phòng. Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những công nghệ chiến lược cần làm chủ, với mắt xích then chốt vừa được công bố: nhà máy sản xuất chip tại Hòa Lạc.

Ứng dụng khoa học, công nghệ là giải pháp hiệu quả để quản lý, bảo vệ tài nguyên biển.

Ứng dụng công nghệ trong quản lý các khu bảo tồn biển

Đến năm 2030, Việt Nam có 27 khu bảo tồn biển, trong đó có 16 khu bảo tồn biển cấp quốc gia, 11 cấp tỉnh với khoảng 20 hệ sinh thái, 11.000 loại thủy sản, khoảng 3.000 đảo. Đây là địa điểm lý tưởng để thực hiện nhiệm vụ lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen, đa dạng sinh học; phát triển kinh tế, du lịch; phục vụ nghiên cứu khoa học…