Hội thảo khoa học quốc tế “Hồ Chí Minh - vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”

Ngày 25/10, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp cùng Viện Khoa học Xã hội Quảng Tây (Trung Quốc) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Hồ Chí Minh - vì một thế giới hòa bình, hữu nghị và phát triển”.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Quảng Châu, Trung Quốc (11/11/1924-11/11/2024). Đây được coi là một dấu mốc lịch sử quan trọng trong cuộc đời cách mạng của Người bởi tại Quảng Châu, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ mở rộng tầm nhìn quốc tế mà còn gặp gỡ những nhà cách mạng tiền bối, tạo nên nền tảng tư tưởng cho phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam.

Nhờ vào sự kết nối này, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không ngừng lan tỏa và truyền cảm hứng cho nhiều phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới, từ châu Á đến châu Phi và Mỹ Latin.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS, TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết, hội thảo tạo diễn đàn để các nhà nghiên cứu trao đổi ý tưởng nhằm tiếp tục làm rõ, vận dụng và phát triển sáng tạo giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh thế giới đương đại.

PGS, TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu đề dẫn hội thảo.

PGS, TS Nguyễn Văn Chiều, Trưởng khoa Khoa học chính trị, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu đề dẫn hội thảo.

Đồng thời, thể hiện sự tôn vinh, khẳng định những đóng góp to lớn của tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới - cho hoà bình, đoàn kết, hữu nghị và phát triển của nhân loại.

Hội thảo đã nhận được hơn 90 bài tham luận, của các nhà khoa học, chuyên gia và nghiên cứu trong và ngoài nước, với nội dung bao trùm nhiều khía cạnh khác nhau như: Hồ Chí Minh - Biểu tượng của văn hóa hòa bình; nét đặc sắc trong tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, hữu nghị và phát triển toàn cầu; tư tưởng ngoại giao hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc của Hồ Chí Minh…

“Những chủ đề phong phú này không chỉ phản ánh sự quan tâm sâu sắc của giới học thuật mà một lần nữa khẳng định giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc giải quyết những vấn đề toàn cầu hiện nay”, PGS, TS Nguyễn Văn Chiều nêu rõ.

Tại hội thảo, các học giả trong nước và quốc tế đã tập trung trao đổi làm rõ hơn nữa giá trị, sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới hiện nay.

Tại hội thảo, các học giả trong nước và quốc tế đã tập trung trao đổi làm rõ hơn nữa giá trị, sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới hiện nay.

Hội thảo được tổ chức với hai phiên làm việc chính về các chủ đề: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về hòa bình, đoàn kết quốc tế và sức mạnh dân tộc” và “Di sản Hồ Chí Minh trong quan hệ quốc tế, hòa bình và các giá trị tiến bộ”.

Các học giả trong nước và quốc tế đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ hơn nữa giá trị, sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới hiện nay, vận dụng tư tưởng của Người vào việc đề xuất các giải pháp thiết thực cho những thách thức mà thế giới đang đối mặt…

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.