Cần coi trọng việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong công tác lý luận, phê bình

Sáng 23/11, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm “Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất: Thực trạng và giải pháp".
Quang cảnh buổi tọa đàm.
Quang cảnh buổi tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các tham luận, ý kiến của các chuyên gia, đại biểu đã tập trung trao đổi, làm rõ một số nội dung trọng tâm như: Quan điểm, đường lối, văn hóa, văn nghệ của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình xây dựng, phát triển lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; Công tác giao lưu văn học, nghệ thuật nước ngoài và những vấn đề cần quan tâm.

Nhiều bài tham luận còn đề cập đến sự kế thừa, đổi mới công tác lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật của dân tộc trong tiến trình xây dựng lý luận, văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh 50 năm sau ngày đất nước thống nhất; thành tựu và hạn chế trong công tác lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật thời gian qua cũng như đề xuất giải pháp cụ thể trong việc xây dựng, phát triển lý luận, phê bình văn hóa, văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật thành phố phát biểu kết luận tọa đàm.

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật thành phố phát biểu kết luận tọa đàm.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có những thành tựu đáng ghi nhận.

Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã làm tốt nhiệm vụ định hướng văn học, nghệ thuật đi theo quỹ đạo của một nền văn học, nghệ thuật chân chính vì con người, vì phẩm giá con người, vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì lý tưởng xã hội chủ nghĩa cao đẹp: dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh! Công tác lý luận phê bình văn học, nghệ thuật đã có tác dụng tích cực đối với sáng tác, phát hiện cái tốt, ủng hộ cái mới, cái tiến bộ trong hoạt động sáng tạo.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà điêu khắc Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tọa đàm.

Tuy nhiên, hạn chế yếu kém của công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật thời gian qua cũng đã bộc lộ rất rõ. Đó là hoạt động lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tiễn sáng tác, có biểu hiện xơ cứng, kém năng động, giảm sút tác dụng tích cực đối với sáng tác.

Đồng chí Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Chúng ta đang đứng trước nghịch lý, đó là Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều viện, trường đào tạo nhưng lại ít nơi có đào tạo về lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, và thường gặp khó khăn trong công tác tuyển sinh. Vấn đề này cần sớm được khắc phục”.

Đồng chí Phạm Phương Thảo cho biết thêm, gần đây, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có sự phân công các thành viên trong hội đồng và lập ra 4 tiểu ban để theo dõi các vấn đề liên quan đến lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật. Nếu các tiểu ban này phát huy được hiệu quả thì sẽ tạo sự chuyển biến trong công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật của thành phố.

Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố,Tổng Biên tập Tạp Chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Nhà văn Bùi Anh Tấn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật thành phố,Tổng Biên tập Tạp Chí Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật thành phố đánh giá kết quả tọa đàm là cơ sở tin cậy để Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật thành phố báo cáo Thường trực Thành ủy việc thực hiện Kế hoạch “Tổng kết 50 năm Văn học, nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sau ngày đất nước thống nhất”.

Đây còn là cơ sở để Hội đồng tham mưu lãnh đạo thành phố xây dựng chiến lược phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới; gợi mở để các cơ quan, đơn vị, các hội văn học, nghệ thuật thành phố đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, có những quyết sách phù hợp nhằm phát triển văn học, nghệ thuật, trong đó có công tác lý luận, phê bình cần đổi mới và phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.