Cần cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư điện mặt trời áp mái

Theo các cơ quan quản lý và doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh, những vướng mắc kéo dài về chính sách thu mua điện mặt trời áp mái trong thời gian qua gây lãng phí lớn nguồn điện tái tạo, tác động xấu đến nhà đầu tư cũng như làm thiệt hại cho Nhà nước.
Hệ thống điện áp mái tại Khu công nghiệp Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.
Hệ thống điện áp mái tại Khu công nghiệp Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh.

Do đó, Chính phủ cần sớm ban hành cơ chế khuyến khích đầu tư mô hình này, nhất là các bộ, ngành sớm hoàn thiện khung pháp lý cho giá thu mua điện, đầu tư cơ sở hạ tầng, điều kiện cấp phép nhằm thúc đẩy, phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Hiện nay, một số doanh nghiệp sản xuất hoạt động trong 17 khu chế xuất, khu công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư, lắp đặt khoảng 80 đến 90 MWp điện mặt trời áp mái, qua đó giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, đáp ứng yêu cầu chứng chỉ xanh từ các thị trường xuất khẩu khắt khe, đồng thời thực hiện xu thế hội nhập, cam kết mục tiêu giảm phát thải ra môi trường.

Lãng phí lớn nguồn lực đầu tư

Là doanh nghiệp có vốn đầu tư 100% của Nhật Bản đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận (Quận 7), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Juki Việt Nam đầu tư hai hệ thống điện mái nhà phục vụ nhu cầu sản xuất với kinh phí gần 40 tỷ đồng. Trong đó, một hệ thống được ngành điện thu mua phần dôi dư, hệ thống còn lại do vướng quy định về thu mua điện cho nên “nằm im” gần bốn năm qua, không được hòa vào lưới điện.

Giám đốc Công ty Juki Việt Nam Đào Quốc Cường cho biết: Mỗi hệ thống của đơn vị phát điện trung bình hơn 100 nghìn kW giờ/tháng (hơn 1 triệu kW giờ/năm), tương đương mỗi năm gần 2,5 triệu kW giờ cho cả hai hệ thống. Việc đầu tư hệ thống điện áp mái giúp công ty có thêm nguồn điện sử dụng, tiết kiệm chi phí hằng tháng khoảng 350 triệu đồng.

Bên cạnh đó, vì Juki Việt Nam là doanh nghiệp FDI cho nên tiêu chí phải có chứng chỉ xanh khi tham gia thị trường xuất khẩu gần như yêu cầu bắt buộc. Mặt khác, việc đầu tư hệ thống điện năng lượng tái tạo đã được Thủ tướng Chính phủ khuyến khích trong xu hướng chung, giúp giảm phát thải khí các-bon, tiến tới Net Zero, vì thế doanh nghiệp ý thức được vấn đề này, có kế hoạch đẩy mạnh đầu tư.

Là doanh nghiệp chuyên cho thuê nhà xưởng, Công ty cổ phần Đầu tư SCC (SCCI) cũng đầu tư các hệ thống điện mặt trời áp mái, tổng công suất lắp đặt khoảng 10 MWp tại các khu công nghiệp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Sản lượng điện sản xuất ra được phát lên lưới và bán cho đơn vị điện lực.

Phó Tổng giám đốc SCCI Nguyễn Trường Hùng cho biết: Tận dụng hơn 400.000 m2 mái nhà xưởng có sẵn, công ty kết hợp vừa cho thuê nhà xưởng vừa lắp đặt hệ thống điện áp mái để hòa lưới. Nhưng từ sau năm 2020 trở đi, do vướng giá thu mua điện cho nên một số hệ thống đầu tư phải xả bỏ, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng cho doanh nghiệp, chưa kể kinh phí đầu tư.

Với sản lượng phát lưới trung bình khoảng 1.500 MW giờ/tháng, các dự án điện mặt trời áp mái của Công ty SCCI không chỉ giúp giảm lượng khí thải CO2, mà còn tạo nguồn điện ổn định và bền vững lên lưới điện quốc gia, góp phần giảm tải điện lưới cho các khu công nghiệp, nhất là trong giờ cao điểm ban ngày.

Tuy nhiên, vướng mắc chung mà các doanh nghiệp đầu tư điện áp mái như SCCI hay Juki Việt Nam đang gặp phải là chưa có cơ chế thu mua điện từ Nhà nước khiến sản lượng điện dư thừa dù vẫn đẩy lên mạng lưới điện quốc gia, nhưng doanh nghiệp lại không thu được tiền.

Ông Nguyễn Trường Hùng cho rằng: “Chính sách về thu mua điện chậm được tháo gỡ khiến nguồn điện tái tạo bị lãng phí lớn, ảnh hưởng xấu đối với nhà đầu tư cũng như gây thiệt hại cho Nhà nước. Điều này ngược với xu hướng sản xuất xanh Chính phủ đang hướng tới. Ngoài ra, quá trình thực hiện dự án điện năng lượng còn nhiều vướng mắc, chồng chéo, thủ tục triển khai dự án phức tạp, thiếu các cơ chế đặc thù cho phát triển ngành điện-ngành cơ sở hạ tầng quan trọng”.

Thực tế cho thấy, nhiều công ty, nhà máy sản xuất có hệ thống điện áp mái hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đều đang phải đối diện với thực tế nếu không sử dụng hết nguồn điện tái tạo sẽ gây ra lãng phí lớn, trong khi doanh nghiệp phải đi mua điện của Nhà nước do điện năng lượng tái tạo không ổn định, muốn tích trữ phải có thiết bị.

Doanh nghiệp e ngại đầu tư

Theo Hiệp hội Các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, ước tính, tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố, các doanh nghiệp đã lắp đặt 80 đến 90 MWp hệ thống điện áp mái. Việc lắp đặt hệ thống điện áp mái trên các nhà xưởng của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh là nhu cầu thiết thực phục vụ sản xuất.

Hệ thống năng lượng tái tạo vừa giúp giảm chi phí, đồng thời là điều kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất khẩu một số ngành hàng như việc cung cấp chứng chỉ xanh theo yêu cầu của các nước châu Âu, châu Mỹ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tân Thuận (doanh nghiệp quản lý Khu chế xuất Tân Thuận) Nguyễn Tấn Phong cho biết: Hiện nhiều doanh nghiệp trong Khu chế xuất Tân Thuận có xu hướng tận dụng mái nhà xưởng với diện tích lớn để lắp điện mặt trời áp mái, gia tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên sẵn có, giảm tiêu thụ điện lưới, giảm phát thải khí CO2.

Tuy nhiên, việc đầu tư, lắp đặt thời gian qua của doanh nghiệp còn gặp không ít trở ngại do chính sách về điện áp mái vẫn chưa được quy định rõ ràng (việc xin giấy phép xây dựng, thẩm tra, phê duyệt phòng cháy, chữa cháy, giá thu mua và tỷ lệ thu mua điện,...) cho nên doanh nghiệp có tâm lý e ngại đầu tư.

Một công ty có vốn đầu tư 100% Nhật Bản, đóng trong Khu công nghệ cao (thành phố Thủ Đức) chia sẻ, công ty đã ký hợp đồng cho thuê mái nhà lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với một doanh nghiệp chuyên về điện mặt trời. Hai bên thỏa thuận lắp đặt hệ thống điện 2,2 MWp, trong đó bên cho thuê mái nhà được sử dụng 90% lượng điện cho sản xuất, 10% còn lại “bên B” sẽ thu mua, phát lên mạng lưới của điện lực. Tuy nhiên, giá thu mua điện chưa được Bộ Công thương công bố cho nên cả hai bên chưa thể xúc tiến công việc như hợp đồng đã ký cuối năm 2023.

Ông Đào Quốc Cường, Giám đốc Công ty Juki Việt Nam kỳ vọng, Nhà nước sớm ban hành chính sách thu mua điện áp mái với cơ chế phù hợp, không phải là 0 đồng như hiện nay hoặc ít nhất phải tạo điều kiện về thuế, vốn vay để doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư hệ thống điện áp mái, qua đó tạo lập “chứng chỉ xanh” cũng như tín chỉ các-bon, hướng tới giảm phát thải khí CO2 và khí nhà kính.

Ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội Các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Vừa qua, Bộ Công thương chỉ mới lấy ý kiến việc lắp đặt điện áp mái đối với nhà dân, cơ quan, còn mái nhà xưởng trong khu chế xuất, khu công nghiệp lại chưa có hướng dẫn cụ thể, trong khi đây là phân khúc rất lớn.

Việc lắp đặt điện áp mái không chỉ là mục tiêu của doanh nghiệp mà còn là mục tiêu chung của quốc gia vì không chỉ giúp bản thân doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, đáp ứng tiêu chí xuất khẩu mà Nhà nước cũng tiết kiệm nguồn điện sản xuất, giảm bớt chi phí đầu tư. Bộ Công thương cần sớm nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành quy định hướng dẫn ngành điện thu mua điện dư thừa thống nhất trong cả nước. Đồng thời, ngành điện cần chủ động đầu tư về hạ tầng để phục vụ việc thu gom, chuyển tải điện từ hệ thống điện áp mái nhà lên hệ thống điện lưới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Người dân Thủ đô chủ động giữ gìn không gian sống. (Ảnh: Thanh Hậu)

Bảo đảm chất lượng môi trường cho người dân nông thôn Thủ đô

Từ những buổi tổng vệ sinh cuối tuần tạo ra những tuyến đường không rác… thành phố Hà Nội đang biến phong trào bảo vệ môi trường thành việc làm thường xuyên của cộng đồng. Khi người dân tham gia giữ gìn không gian sống, tiêu chí môi trường trong nông thôn mới không còn nằm trên giấy, mà trở thành một phần chất lượng sống.

Mở rộng kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu. (Ảnh: CHQ)

Giữ thông suốt thủ tục xuất nhập khẩu sau phân cấp

Thẩm quyền giải quyết nhiều thủ tục xuất nhập khẩu đang chuyển về địa phương, kéo theo yêu cầu điều chỉnh cách tiếp nhận hồ sơ và trao đổi dữ liệu. Việc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia được tính toán theo hiện trạng từng hệ thống, nhằm kết nối đúng cơ quan xử lý, tránh trùng lặp và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 6/10: Thế giới tiếp đà giảm, trong nước đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp

Giá vàng thế giới hôm nay (6/10) tiếp tục giảm xuống mức 4.125,9 USD/ounce, trong bối cảnh kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC đi ngang phiên thứ 3 liên tiếp, niêm yết lần lượt ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và 143 triệu đồng/lượng.

Trang sức bạc. (Ảnh: THU LAN)

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ

Sáng 6/10, giá bạc thế giới giảm nhẹ về ngưỡng hơn 60 USD/ounce trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng vọt, lấn át các yếu tố hỗ trợ từ số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự kiến và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất trong tháng 10 trở nên mờ nhạt.

Ảnh minh họa. (Ảnh: nhandan.vn)

Phát huy giá trị và uy tín Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Qua 23 năm thực hiện, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức toàn xã hội, nhất là của cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của thương hiệu trong sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế. 

Công ty cổ phần Cảng quốc tế Nam Vân Phong (Khu kinh tế Vân Phong) đang chờ những quyết định về quy hoạch để mở rộng kho bãi và nâng khả năng tiếp nhận tàu lên 70.000DWT cập cảng.

Khơi thông động lực kinh tế biển

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp cảng biển, lắng nghe các kiến nghị để tỉnh tập trung tháo gỡ những “điểm nghẽn” nhằm đưa cảng biển và logistics trở thành động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế địa phương.

Các đại biểu trải nghiệm bên cây măng cụt 40 năm tuổi. (Ảnh: VĂN ÚT)

Cần Thơ chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp

Không chỉ làm ra nhiều nông sản, nông dân thành phố Cần Thơ đang đứng trước yêu cầu phải biết bán sản phẩm, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ và gia tăng giá trị trên từng đơn vị diện tích. Chuyển từ tư duy “sản xuất nông nghiệp” sang “kinh tế nông nghiệp” đang trở thành hướng đi tất yếu để mang lại hiệu quả cao.

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

[Infographic] Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng 15,49 điểm, thanh khoản thị trường giảm

Ngày 5/10, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%) lên mức 1.753,20 điểm. Độ rộng trên HoSE nghiêng về tích cực với 155 mã tăng giá, 151 mã giảm giá và 49 mã giữ giá tham chiếu. Thanh khoản giảm, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm mạnh 29,7% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị bán 281,8 tỷ đồng trên HoSE.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 5/10: VN-Index tăng gần 16 điểm, VIC và VHM nâng đỡ thị trường

Phiên giao dịch ngày 5/10, sắc xanh lan tỏa trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Các mã VIC, VHM đóng góp đáng kể vào đà tăng của các chỉ số chính, trong khi thanh khoản suy giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng cho thấy dòng tiền vẫn có sự thận trọng. Chốt phiên, VN-Index tăng 15,49 điểm (+0,89%), lên mức 1.753,2 điểm.

Các doanh nghiệp khoa học-công nghệ gia tăng mạnh trong bối cảnh hiện nay. (Ảnh: CTV)

Hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động 9 tháng năm 2026

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế 9 tháng qua đạt hơn 5 triệu tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung, số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 223,9 nghìn doanh nghiệp, bình quân một tháng có 24,9 nghìn doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Ảnh minh họa: THU LAN

Sáng 5/10, giá bạc thế giới tăng nhẹ

Sáng 5/10, giá bạc thế giới đảo chiều tăng lên ngưỡng hơn 61 USD/ounce giữa lúc số liệu việc làm của Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất. Trong nước, nhiều doanh nghiệp cũng điều chỉnh giá bạc tăng nhẹ theo cả 2 chiều mua-bán.