Doanh nghiệp trông chờ được thu mua điện mái nhà

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp đều đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà hướng đến mục tiêu giảm phát thải, đáp ứng yêu cầu chứng chỉ xanh từ các thị trường xuất khẩu khắt khe, qua đó tiết kiệm chi phí sản xuất.
Hệ thống điện mái nhà tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 giúp giảm phát thải và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.
Hệ thống điện mái nhà tại khu vực nhà xưởng của Công ty TNHH Juki Việt Nam, Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 giúp giảm phát thải và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, những vướng mắc kéo dài về chính sách thu mua điện của bộ, ngành, Trung ương chưa được giải quyết khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là tình trạng lãng phí lớn nguồn điện tái tạo trong khi chi phí đầu tư của doanh nghiệp không nhỏ.

Không bán được, cũng không thể tích trữ

Là doanh nghiệp FDI đóng tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7, Công ty TNHH Juki Việt Nam đầu tư hai hệ thống điện mái nhà phục vụ nhu cầu sản xuất cũng như đáp ứng yêu cầu chứng chỉ xanh đặt ra đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Trong đó, một hệ thống đã được ngành điện thu mua phần dôi dư, hệ thống còn lại vướng quy định về thu mua điện nên “nằm chờ” gây lãng phí kinh phí đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thái, Tổng Quản đốc phụ trách môi trường-năng lượng của công ty cho biết: Hiện công ty có hai hệ thống điện năng lượng áp mái, mỗi hệ thống có công suất 1 MWp. Công ty đầu tư hai hệ thống khoảng 35 tỷ đồng (từ 15-20 tỷ đồng/một hệ thống).

Trong đó, một hệ thống được đầu tư vào năm 2020 lúc Nhà nước có chính sách mua điện mái nhà của doanh nghiệp nên sau khi phục vụ sản xuất còn dư, điện dư thừa bán lại cho điện lực. Hệ thống còn lại đầu tư vào năm 2023 lúc Nhà nước không còn cơ chế thu mua điện nên phần thừa đẩy lên mạng lưới của điện lực nhưng không thu tiền. Do đó, sản lượng điện dôi dư vừa không bán được vừa không thể tích trữ.

Công ty tính toán, mỗi hệ thống trong một năm phát ra hơn một triệu MWp (trung bình mỗi tháng hơn 100.000 KWp), xấp xỉ 2,5 triệu MWp cho hai hệ thống mỗi năm. Do đó, việc đầu tư hệ thống điện mái nhà đã giúp cho công ty có nguồn điện sử dụng, tiết kiệm chi phí. Trung bình mỗi tháng công ty tiết kiệm được 350 triệu đồng.

Ông Thái chia sẻ: “Kinh phí đầu tư một hệ thống rất tốn kém, trong đó mục đích chính đầu tư là phục vụ sản xuất. Ngoài ra, đây là doanh nghiệp FDI, tiêu chí xuất khẩu hàng hóa phải có chứng chỉ xanh khi tham gia thị trường xuất khẩu đến châu Âu và các nước trên thế giới cho nên việc đầu tư hệ thống điện áp mái là nhu cầu cấp thiết để giảm phát thải khí các-bon”.

Tuy nhiên, cũng như Công ty Juki, nhiều công ty có hệ thống điện áp mái hoạt động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp đều đối diện với thực tế nếu không sử dụng hết nguồn điện tái tạo sẽ gây ra lãng phí lớn, trong khi doanh nghiệp phải đi mua điện của Nhà nước do điện năng lượng có tính chất không ổn định, khi không sử dụng phải có thiết bị tích trữ.

Do chính sách về thu mua điện chậm được tháo gỡ dẫn đến lãng phí nguồn điện tái tạo rất lớn, tác động đến nhà đầu tư cũng như thiệt thòi cho Nhà nước. Thực tế quá trình thực hiện dự án điện năng lượng còn nhiều vướng mắc, chồng chéo, thủ tục triển khai dự án phức tạp, thiếu các cơ chế đặc thù cho phát triển ngành điện - ngành cơ sở hạ tầng quan trọng.

Tính đầu ra cho điện mái nhà

Theo Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019, năm 2020 là thời kỳ cao điểm đầu tư điện áp mái. Tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố, các doanh nghiệp đã lắp đặt 80 đến 90 MWp. Tuy nhiên, sau đợt dịch Covid-19 và đặc biệt gần đây với những quy định chưa rõ ràng, nhất là việc Nhà nước ngưng mua điện đã khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư và đầu ra cho điện mái nhà.

Theo ông Đào Xuân Đức, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Việc lắp đặt điện mái nhà trên các nhà, xưởng của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh là nhu cầu bức thiết phục vụ sản xuất. Hệ thống điện năng lượng đã giúp giảm chi phí, đồng thời là điều kiện quan trọng đối với các doanh nghiệp có liên quan xuất khẩu một số ngành hàng như việc cung cấp chứng chỉ xanh theo yêu cầu của các nước châu Âu, Mỹ.

Khi Chính phủ có chủ trương khuyến khích sử dụng điện năng lượng, điện tái tạo, trong đó có điện mái nhà thì các doanh nghiệp rất quan tâm. Vừa qua, Bộ Công thương chỉ mới lấy ý kiến việc lắp đặt đối với mái nhà dân, cơ quan, còn mái nhà xưởng trong khu chế xuất, khu công nghiệp chưa có hướng dẫn. Cũng theo ông Đức, đối với doanh nghiệp sản xuất, nhất là doanh nghiệp hiện đang gặp khó khăn về kinh tế thì điện áp mái đã giúp họ giảm 1/3 chi phí về sử dụng điện nên việc Nhà nước chậm có chính sách mua điện ngày nào thì doanh nghiệp càng áp lực ngày đó.

Ban Giám đốc Công ty TNHH Juki Việt Nam kỳ vọng Nhà nước sớm ban hành chính sách thu mua điện áp mái với một cơ chế phù hợp không phải là 0 đồng như hiện nay hoặc tạo điều kiện về thuế, vốn vay để doanh nghiệp có nguồn vốn đầu tư hệ thống điện áp mái, qua đó tạo lập chứng chỉ xanh cũng như tín chỉ các-bon, hướng tới giảm khí CO2 và khí thải nhà kính.

Ông Đức cho rằng, trong những vấn đề cần làm ngay thì Bộ Công thương cần tham mưu cho Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn ngành điện thu mua điện dư thừa, thống nhất trong cả nước. Trong đó, xem việc lắp đặt điện mái nhà không phải chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà chính bản thân Nhà nước cũng có lợi vì lượng điện cung ứng cho doanh nghiệp sẽ giảm, Nhà nước dành vốn đầu tư cho dự án khác.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp đều mong muốn Chính phủ có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư bộ lưu điện góp phần tránh lãng phí lượng điện dư thừa do dùng không hết, vì thiết bị này có chi phí đầu tư bằng 70% hệ thống điện mái nhà nên sẽ là gánh nặng cho doanh nghiệp. Đồng thời, ngành điện chủ động đầu tư về hạ tầng để phục vụ việc thu gom, chuyển tải điện từ hệ thống điện mái nhà.

Điện mặt trời mái nhà là nguồn năng lượng sạch, tái tạo và không gây ra khí thải nhà kính hay ô nhiễm môi trường. Do đó, hơn lúc nào hết, các doanh nghiệp mong muốn Chính phủ sớm ban hành cơ chế khuyến khích mô hình này nhằm thúc đẩy, phát triển nguồn năng lượng xanh trong các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Đồng thời, đề xuất các bộ, ban, ngành sớm hoàn thiện bộ khung pháp lý hoàn chỉnh về các thủ tục liên quan như: Thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy nhằm thu hút nguồn lực đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn, chủ động chuyển dịch năng lượng, sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp.

[Ảnh] Diện mạo mới cầu Bình Khánh sau 4 ngày thông xe

Sau 4 ngày đưa vào khai thác, cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức-Long Thành đã đón những dòng phương tiện đầu tiên lưu thông ổn định qua sông Soài Rạp. Công trình góp phần hoàn thiện tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Tây Nam Bộ với Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…