"Cầm tay chỉ việc” để hộ kinh doanh ghi chép sổ sách, kê khai và nộp thuế thành công

Chiều 11/2, Cục Thuế (Bộ Tài chính) phối hợp với Tập đoàn MISA tổ chức chương trình tập huấn trực tuyến với chủ đề “Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách-kê khai-nộp thuế thành công”.

Toàn cảnh buổi tập huấn.
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Sự kiện thu hút hơn 10.000 hộ kinh doanh đăng ký tham dự và ghi nhận trên 3 triệu lượt xem qua livestream trên các nền tảng mạng xã hội, thể hiện mức độ quan tâm lớn của cộng đồng hộ, cá nhân kinh doanh trong bối cảnh chính sách thuế có nhiều điểm mới từ năm 2026.

Chương trình được tổ chức tiếp nối thành công của chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” trong năm 2025 - chiến dịch đã được Thủ tướng Chính phủ biểu dương và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng hộ kinh doanh trên cả nước.

Đây được xem là bước đi cụ thể nhằm đồng hành cùng hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi phương thức quản lý thuế, hướng tới minh bạch hóa doanh thu, chuẩn hóa sổ sách và nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật.

Phát biểu tại chương trình, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Thuế cho biết trong bối cảnh cao điểm kinh doanh với lượng giao dịch tăng mạnh, chương trình được triển khai nhằm hướng dẫn hộ kinh doanh thực hành đầy đủ quy trình ghi chép sổ sách, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế đúng quy định, qua đó giúp chủ động kiểm soát số liệu, hạn chế sai sót và giảm áp lực quyết toán.

T

b52c65367111ff4fa600.jpg
Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Thuế phát biểu tại buổi tập huấn.

Thống nhất với mục tiêu định hướng này, ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA khẳng định, tiếp nối thành công của công tác phối hợp trong chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”, và để thực hiện cam kết trước đó của đội ngũ MISA, đó là: “đồng hành, thấu hiểu, trách nhiệm” cùng với bà con tiểu thương cả nước, lần phối hợp này MISA sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế triển khai các hoạt động “cầm tay chỉ việc”, giúp hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ, thực hiện kê khai thuế thuận lợi, chính xác và tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng thiết thực, sát nhu cầu thực tiễn của hộ kinh doanh, gồm bốn nhóm nội dung chính: Hiểu đúng nghĩa vụ thuế; hướng dẫn chi tiết cách khai thuế đúng quy định; giới thiệu giải pháp công nghệ hỗ trợ giảm thiểu sai sót; và giải đáp trực tiếp các câu hỏi, tình huống phát sinh trong quá trình thực hiện.

71e6cfc1dbe655b80cf7.jpg
Ông Lê Hồng Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn MISA phát biểu tại buổi tập huấn.

Đại diện Cục Thuế nhấn mạnh thông điệp “Hiểu đúng-Chuẩn bị đủ trước khi kê khai” là bước then chốt giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế chính xác và hạn chế rủi ro.

Theo đó, hộ kinh doanh cần lưu ý bốn nội dung trọng tâm: Rà soát đầy đủ doanh thu theo từng kênh bán hàng, ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh; lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ đầu vào-đầu ra và dữ liệu bán hàng theo quy định; xác định đúng nhóm hộ kinh doanh theo mức doanh thu để áp dụng nghĩa vụ thuế và chế độ kế toán phù hợp; chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ, sổ sách trước khi thực hiện kê khai.

Hiện nay, hộ kinh doanh được phân nhóm theo quy mô doanh thu. Nhóm có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm được miễn thuế nhưng vẫn phải theo dõi và kê khai doanh thu; các nhóm doanh thu cao hơn thực hiện kê khai, nộp thuế và chế độ kế toán theo quy định tương ứng. Việc xác định đúng nhóm ngay từ đầu và chuẩn bị đầy đủ sổ sách sẽ giúp hộ kinh doanh chủ động kiểm soát số liệu, kê khai chính xác và giảm thiểu rủi ro vi phạm.

Ở góc độ chuyên gia tư vấn, bà Đinh Thị Huyền, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn thuế Savitax lưu ý hộ kinh doanh cần thực hiện xuất hóa đơn điện tử đúng thời điểm chuyển giao hàng hóa hoặc hoàn thành cung cấp dịch vụ; bảo đảm đầy đủ nội dung bắt buộc trên hóa đơn theo quy định tại Nghị định 70/2025/NĐ-CP; đồng thời tổ chức ghi chép sổ sách kế toán theo Thông tư 152/2025/TT-BTC phù hợp từng nhóm doanh thu để làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế chính xác.

Từ thực tiễn tư vấn, chuyên gia cũng chỉ ra một số lỗi phổ biến mà hộ kinh doanh thường gặp như xuất hóa đơn sai thời điểm, chưa ghi nhận đầy đủ doanh thu, chưa chuẩn hóa việc lưu trữ chứng từ hoặc chưa tách bạch dòng tiền kinh doanh với chi tiêu cá nhân. Do đó, việc chuẩn hóa quy trình quản lý bán hàng-tài chính ngay từ đầu và ứng dụng công nghệ tích hợp là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả tuân thủ.

Trong khuôn khổ chương trình, MISA giới thiệu giải pháp MISA eShop với thông điệp “Khai thuế dễ dàng-Bán hàng an tâm”. Đây là giải pháp 6-in-1 cho phép thực hiện đồng bộ bán hàng, xuất hóa đơn, ghi sổ kế toán, kê khai và nộp thuế trên một nền tảng thống nhất, giúp chuẩn hóa dữ liệu và hạn chế sai sót. Hệ thống đáp ứng đầy đủ bảy loại sổ kế toán theo quy định, tự động hóa các nghiệp vụ bán hàng, thu-chi, quản lý kho và theo dõi nghĩa vụ thuế.

Giải pháp được thiết kế với giao diện thân thiện, không yêu cầu kiến thức kế toán chuyên sâu, tích hợp tính năng lên đơn bằng giọng nói để hỗ trợ người dùng lớn tuổi hoặc chưa quen thao tác công nghệ. Đồng thời, MISA xây dựng hệ sinh thái quản trị theo lộ trình tăng trưởng của hộ kinh doanh, bảo đảm kế thừa dữ liệu liên tục khi mở rộng quy mô hoạt động.

Nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh triển khai nhanh chóng, MISA triển khai hai chương trình ưu đãi theo quy mô doanh thu: hộ kinh doanh doanh thu dưới hoặc bằng 500 triệu đồng/năm được tặng trọn đời giải pháp MISA eShop; hộ kinh doanh doanh thu trên 500 triệu đồng/năm được tặng ba tháng sử dụng miễn phí. Cả hai chương trình đều tích hợp sẵn 5.000 hóa đơn điện tử, 50 hóa đơn đầu vào và 12 tháng chữ ký số, giúp giảm chi phí ban đầu và bảo đảm tuân thủ quy định.

Phiên tọa đàm hỏi-đáp trong khuôn khổ chương trình ghi nhận nhiều tình huống thực tế được đặt ra như xác định thời điểm xuất hóa đơn, phân loại nhóm doanh thu, lập sổ sách kế toán và thực hiện kê khai, nộp thuế điện tử. Đại diện các ban chuyên môn của Cục Thuế và chuyên gia đã giải đáp chi tiết, góp phần giúp hộ kinh doanh hiểu rõ quy định, xử lý đúng các phát sinh và hạn chế rủi ro sai sót.

Kết thúc chương trình, Cục Thuế và MISA khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động tập huấn “cầm tay chỉ việc” trên phạm vi toàn quốc, tạo điều kiện để hộ kinh doanh tiếp cận kịp thời chính sách mới, chuẩn hóa quy trình quản lý và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong hoạt động kinh doanh.

Với định hướng đồng hành, 2 bên cam kết hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của hộ kinh doanh diễn ra nhanh chóng, thực chất và hiệu quả, qua đó nâng cao năng lực tuân thủ, minh bạch hóa hoạt động tài chính và xây dựng nền tảng quản trị bền vững cho cộng đồng hộ kinh doanh Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Có thể bạn quan tâm

Phân luồng giao thông trục đường Nguyễn Thị Minh Khai phục vụ thi công tuyến Metro số 2. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

TP Hồ Chí Minh: Thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành-Tham Lương theo phương châm “làm đến đâu gọn đến đó”

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 15/10, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, việc điều tiết, phân luồng giao thông phục vụ thi công Metro số 2 trên tinh thần “làm đến đâu gọn đến đó”, nhằm bảo đảm giao thông thông suốt và giảm thiểu thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

[Infographic] Chứng khoán ngày 15/10: VN-Index giảm 14,55 điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng

Thị trường tiếp tục giảm điểm phiên thứ 5 liên tiếp. Kết phiên 15/10, VN-Index giảm 14,55 điểm (-0,85%) về mức 1.704,87 điểm. Độ rộng trên HoSE tiêu cực. Thanh khoản thị trường tăng nhẹ, khối lượng giao dịch khớp lệnh giảm 2,9% so phiên trước. Khối ngoại tiếp tục bán ròng với giá trị 772,7 tỷ đồng trên HoSE.

Ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức quản lý hải quan góp phần giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. (Ảnh: Cục Hải quan)

Giảm chi phí cho doanh nghiệp từ đổi mới quản lý hải quan

Cải cách hải quan đang chuyển từ cắt giảm thủ tục sang đổi mới quy trình xử lý hồ sơ, phân bổ nguồn lực kiểm tra và khai thác dữ liệu. Kết quả bước đầu của mô hình thông quan tập trung cùng việc số hóa chứng từ đặt ra yêu cầu triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ và nhân lực để giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp.

Cát thi công san lấp là nguồn vật liệu khan hiếm tại các công trình trọng điểm của Thành phố. (Ảnh: QUÝ HIỀN)

Gỡ điểm nghẽn vật liệu, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến huy động 55 triệu m³ cát biển làm vật liệu san lấp, mở thêm nguồn cung cho các công trình hạ tầng trọng điểm trong bối cảnh nhu cầu vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, từ nguồn tài nguyên đến công trường là cả chuỗi công việc liên quan đến thủ tục, chất lượng, vận chuyển và điều phối...

Thiết bị, công nghệ tinh luyện vonfram hàng đầu thế giới được kỹ sư Việt Nam tiếp nhận, vận hành hoàn hảo và cải tiến để tối ưu trong vận hành. (Ảnh: THẾ BÌNH)

Từ thu hút FDI đến làm chủ công nghệ

Vượt qua mục tiêu vốn đầu tư và giải quyết việc làm, yêu cầu then chốt đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) hiện nay là chuyển giao công nghệ, phát triển R&D (Nghiên cứu và Phát triển), đồng thời, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. (Ảnh: HNV)

Kinh tế sinh học và thương mại hóa công nghệ sinh học, động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi xanh, kinh tế sinh học đang vươn lên trở thành một trụ cột chiến lược cốt lõi định hình lại mô hình tăng trưởng của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, nhất là khi nước ta đang đẩy nhanh tiến độ đáp ứng cam kết phát thải ròng bằng 0 (net-zero) vào năm 2050.

Lãnh đạo Trung ương và tỉnh Tây Ninh ấn nút khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THANH PHONG)

Tây Ninh khởi động hai dự án thành phần đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 15/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi động Dự án thành phần 2-4 và 2-5 thuộc Dự án đường Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh, với tổng chiều dài khoảng 78,3km, tổng mức đầu tư khoảng 43.298 tỷ đồng. Công trình kỳ vọng mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng và tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương.

Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước. (Ảnh: KIM DUNG)

Nâng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam

Gia tăng tỷ lệ nội địa hóa là bài toán thay thế nguồn hàng nhập khẩu, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, quản trị chất lượng và khả năng cung ứng ổn định. Muốn tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, doanh nghiệp cần xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước.

Lãnh đạo EVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành cấp than cho sản xuất điện, phiên 2 năm 2026. (Ảnh: EVN cung cấp)

Bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện cuối năm 2026 và năm 2027

Trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp các đơn vị cung cấp than chủ động nguồn nhiên liệu, bảo đảm hoạt động của các nhà máy nhiệt điện trong những tháng cuối năm 2026 và năm 2027. Dự kiến nhu cầu than cho các nhà máy thuộc EVN trong 3 tháng cuối năm khoảng 9,68 triệu tấn. 

Quang cảnh hội nghị (Ảnh: ITPC)

Kết nối doanh nghiệp Việt với kênh HORECA

Ngày 15/10, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (ITPC) phối hợp Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam (ECCE) tổ chức Hội nghị Kết nối với hệ thống kênh nhà hàng, khách sạn với chủ đề “HORECA-Hiểu đúng để đi xa”.

Ảnh: THÀNH ĐẠT

Giá vàng ngày 15/10: Thế giới lấy lại đà tăng, trong nước đi ngang

Giá vàng thế giới hôm nay (15/10) bật tăng trở lại lên mức 4.140,8 USD/ounce nhờ lực cầu bắt đáy, bất chấp áp lực từ lạm phát Mỹ và lợi suất trái phiếu tăng. Trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn SJC chững lại sau phiên giảm sâu trước đó, niêm yết lần lượt ở mức 143,3 triệu đồng/lượng và 142,8 triệu đồng/lượng.

Tuyến tàu điện nhẹ (LRT) được vận hành trên trục đường ĐT.975 là những "mắt xích" trong chuỗi hạ tầng đang được triển khai đồng thời tại Phú Quốc. (Ảnh phối cảnh minh họa: Sun Group)

Tham vọng “thanh toán không chạm” khi vận hành tuyến tàu điện nhẹ (LRT) tại Phú Quốc

Hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027, trước yêu cầu của “bài toán” đón dòng khách quốc tế dài hạn, tuyến tàu điện nhẹ (LRT) Phú Quốc được định hướng đáp ứng những tiêu chuẩn quốc tế khắt khe về an toàn, dịch vụ và trải nghiệm, từ khâu tổ chức vận hành đến phương thức “thanh toán không chạm”.

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 5

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5 nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026 và cho ý kiến các nội dung theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Các diễn giả tham dự Hội thảo “Chính sách tín dụng và thị trường Carbon: Khơi thông dòng vốn xanh”. (Ảnh: PV)

Doanh nghiệp phải chuẩn hóa lộ trình chuyển đổi để đón dòng vốn xanh

Các tổ chức tài chính Việt Nam đã sẵn sàng nguồn lực lớn để phân bổ cho các dự án xanh, tuy nhiên dòng vốn tín dụng xanh vẫn khó đến tay doanh nghiệp. Bài toán đặt ra hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn cung, mà đòi hỏi doanh nghiệp phải xây dựng lộ trình chuẩn hóa việc chuyển đổi xanh trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.