Tăng cường hỗ trợ hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán

Tại Hội nghị trực tuyến toàn ngành Thuế, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ thực chất cho hộ, cá nhân kinh doanh sau khi bỏ phương thức thuế khoán, bảo đảm thu đúng, thu đủ, công bằng và tạo sự đồng thuận xã hội.

Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Cục trưởng Mai Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Cục trưởng Mai Sơn cho biết, qua kết quả triển khai trong giai đoạn 60 ngày cao điểm, có thể khẳng định, chiến dịch đã nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, vì vậy cơ quan thuế các cấp cần tiếp tục tăng cường triển khai tạo được sự đồng thuận của xã hội, của người nộp thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì trách nhiệm của cơ quan thuế ngày càng cao.

Bên cạnh đó, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn chia sẻ, trong triển khai 60 ngày cao điểm thì vẫn còn có hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn lo lắng về việc sử dụng hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, xử lý hàng tồn kho, bị truy thu, xử phạt, sử dụng công nghệ đối với hộ kinh doanh lớn tuổi,… theo đó, công chức thuế cần nỗ lực, quyết tâm hơn nữa và có trách nhiệm hơn nữa; cần đổi mới hơn về phương thức tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế không còn lo lắng, khai đúng, khai đủ,…

2-2.jpg
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Cục Thuế.

Tại hội nghị, các Ban, đơn vị chuyên môn thuộc Cục Thuế đã báo cáo nội dung cơ bản dự thảo Nghị định và Thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các định hướng chính sách thuế và chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; kết quả và định hướng triển khai chuyển đổi số theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tình hình triển khai kết quả các Đề án, Kế hoạch chuyển đổi quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trong năm 2025, đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu của hộ kinh doanh và những giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện cơ quan Thuế tỉnh, thành phố đã báo cáo tình hình triển khai và kết quả công tác quản lý hộ kinh doanh trong thời gian vừa qua; đồng thời trao đổi, chia sẻ thẳng thắn những khó khăn, thuận lợi từ thực trạng công tác quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn.

Theo đó, các ý kiến đều cho rằng, về căn bản khu vực hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn đều đã tiếp cận và đồng thuận với chủ trương lớn của Nhà nước.

Điểm nổi bật, đó là sau khi triển khai công tác truyền thông tuyên truyền về những điểm mới và ích lợi của việc chuyển đổi, tại các địa phương đã có khá nhiều hộ, cá nhân kinh doanh đã chủ động đăng ký chuyển đổi trước thời hạn 1/1/2026. Trong đó, có một số hộ kinh doanh đã đăng ký lên thành doanh nghiệp nhỏ.

3-2.jpg
Quang cảnh tại điểm cầu cơ quan thuế địa phương.

Tuy nhiên, các cơ quan thuế cũng bày tỏ mong muốn Cục Thuế sớm trình các cấp có thẩm quyền để sớm ban hành Nghị định và Thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, các định hướng chính sách thuế và chính sách quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, từ đó có căn cứ để cơ quan thuế triển khai đồng bộ trong thực tiễn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Cục trưởng Mai Sơn đánh giá cao các ý kiến đóng góp thẳng thắn và các đề xuất giải pháp của Thuế tỉnh, thành phố và các Ban, đơn vị. Để tiếp tục triển khai chủ trương lớn này của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Các giải pháp của ngành thuế phải bảo đảm nguyên tắc khi chuyển đổi mô hình quản lý phải bảo đảm thu đúng, thu đủ, công bằng và không tăng chi phí đối với người nộp thuế.

“Trong thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới về công tác quản lý, hiện đại hóa về năng lực quản lý, nâng cao chất lượng cán bộ… cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế hỗ trợ sát thực tế hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh để công tác chuyển đổi thực chất, hiệu quả”, Phó Cục trưởng Mai Sơn kết luận.

Có thể bạn quan tâm

Ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước). (Ảnh: NHNN)

Đã có 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng, thận trọng xem xét nhập khẩu vàng nguyên liệu

Tại Họp báo thông tin về kết quả hoạt động ngân hàng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra chiều 29/12, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận 9 hồ sơ xin cấp phép sản xuất vàng miếng của các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định mới về quản lý thị trường vàng.

Ảnh minh họa.

Thanh khoản suy giảm, VN-Index vẫn tăng hơn 25 điểm nhờ bất động sản-năng lượng

Phiên giao dịch ngày 29/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giữ được sắc xanh dù thanh khoản toàn thị trường giảm mạnh, đạt hơn 785 triệu cổ phiếu, giá trị 24.079 tỷ đồng. VN-Index tăng 25,04 điểm lên 1.754,84 điểm, với lực đỡ từ nhóm bất động sản, năng lượng và một số cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, GAS.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chứng khoán ngày 26/12: Khối ngoại đảo chiều bán ròng mạnh, VN-Index mất hơn 13 điểm

Phiên giao dịch ngày 26/12, áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn khiến thị trường chứng khoán Việt Nam chìm trong sắc đỏ. Nhóm cổ phiếu bất động sản là tâm điểm điều chỉnh khi các mã VIC, VHM, VRE và VPL giảm mạnh, kéo chỉ số VN-Index lao dốc. Chốt phiên, VN-Index giảm 13,05 điểm (-0,75%), xuống mức 1.729,8 điểm.

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Thu ngân sách từ Thuế lần đầu vượt 2 triệu tỷ đồng, tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững

Năm 2025 ghi dấu mốc lịch sử của ngành thuế khi lần đầu tiên số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý vượt mốc 2 triệu tỷ đồng. Kết quả này không chỉ phản ánh quy mô nguồn thu ngày càng mở rộng mà còn cho thấy hiệu quả của công tác quản lý thu, chống thất thu và chuyển dịch cơ cấu thu theo hướng bền vững.

Ảnh minh họa.

Chứng khoán ngày 24/12: Khối ngoại mạnh tay gom STB, VN-Index vượt mốc 1.780 điểm

Phiên giao dịch ngày 24/12, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì được đà tăng điểm phiên thứ 5 liên tiếp nhờ lực kéo từ khối ngoại; nhóm cổ phiếu ngân hàng và bất động sản với nhiều mã tăng tốt như STB, SHB, LPB, VHM… đóng góp tích cực, giúp VN-Index tăng 10,67 điểm (+0,6%) khi chốt phiên, lên mức 1.782,82 điểm.

Ảnh minh họa.

Khối ngoại mua ròng phiên thứ ba liên tiếp, VN-Index giữ vững đà tăng

Phiên giao dịch ngày 23/12, thị trường chứng khoán Việt Nam duy trì đà tăng nhờ sự hỗ trợ tích cực từ dòng vốn ngoại. Trong khi nhóm bất động sản trở thành động lực chính của thị trường, các nhóm ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu và bảo hiểm chịu áp lực điều chỉnh, phản ánh sự phân hóa rõ nét của dòng tiền.

Các ngân hàng bảo đảm không để ảnh hưởng đến giao dịch thanh toán rút tiền của người dân trong dịp cuối năm và Tết Nguyên đán năm 2026.

Bảo đảm an toàn, thông suốt hoạt động thanh toán dịp cuối năm 2025 và Tết Nguyên đán 2026

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn đề nghị các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và các đơn vị trực thuộc thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm bảo đảm hoạt động thanh toán diễn ra an toàn, thông suốt, phục vụ tốt nhu cầu thanh toán dịp cuối năm và Tết Nguyên đán.

Ảnh minh họa.

VN-Index giữ vững 1.750 điểm với thanh khoản mạnh mẽ và khối ngoại tiếp tục mua ròng

Phiên giao dịch ngày 22/12, thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục thể hiện sức bật khi VN-Index đóng cửa tăng hơn 46 điểm, với thanh khoản toàn thị trường dâng cao và dòng vốn ngoại quay lại mạnh mẽ. Sắc xanh lan rộng ở nhiều nhóm ngành chủ lực, đặc biệt bất động sản, ngân hàng và bán lẻ, phản ánh tâm lý tích cực.

Đại diện Manulife Việt Nam trao số tiền quyên góp đến Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh: Hiền Hồ

Manulife quyên góp hơn 1 tỷ đồng, chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung-Tây Nguyên khắc phục hậu quả sau đợt lũ lịch sử

Khoản đóng góp này đến từ đội ngũ nhân viên, đại lý và Tập đoàn Manulife, nhằm kịp thời hỗ trợ người dân miền trung-Tây Nguyên khắc phục hậu quả trong đợt lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11/2025. Trước đó, vào tháng 10/2025, Manulife cũng đã quyên góp 1,5 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào miền bắc bị bão lũ.

Ảnh minh họa.

VN-Index hồi phục nhẹ, thanh khoản cải thiện nhưng khối ngoại bán ròng mạnh

Sau phiên 17/12 giảm điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên hôm nay đã có sự hồi phục thận trọng. VN-Index tăng 3,32 điểm, thanh khoản toàn thị trường cải thiện rõ rệt, song áp lực bán ròng gần 900 tỷ đồng của khối ngoại và diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn khiến tâm lý nhà đầu tư duy trì sự dè chừng.