Các trường đại học công bố điểm trúng tuyển, nhiều ngành hơn 29 điểm

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 22/8, các trường đại học phải công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau khi kết thúc 10 vòng lọc ảo toàn quốc. Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn năm 2025, phản ánh bức tranh tuyển sinh đa dạng.

Chú thích ảnh Chú thích: Thí sinh xem thông tin phòng thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường trung học cơ sở Minh Khai (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Chú thích ảnh Chú thích: Thí sinh xem thông tin phòng thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường trung học cơ sở Minh Khai (Hà Nội). (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trường đại học Ngoại thương đã công bố điểm trúng tuyển năm 2025. Các chương trình trên 28 điểm gồm: Tiên tiến Kinh tế đối ngoại 28,5; Tiên tiến i-Hons Kinh doanh quốc tế và Phân tích dữ liệu kinh doanh; Tiêu chuẩn Kinh doanh quốc tế (cùng 28).

Sáu chương trình trên 27 điểm gồm: Định hướng nghề nghiệp Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng; Tiêu chuẩn và Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại; Chất lượng cao Kinh doanh quốc tế; Marketing số; Tiên tiến Tài chính-Ngân hàng. Ngành Khoa học máy tính có điểm cao nhất 36,4 do nhân đôi môn Toán (tương đương hơn 9 điểm/môn). Các chương trình còn lại dao động từ 25-27 điểm.

Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) vừa công bố điểm trúng tuyển vào đại học chính quy năm 2025; ngành Y khoa có điểm chuẩn cao nhất, đạt 27,43 điểm (tổ hợp B00). Ngành Răng-Hàm-Mặt 26,99 điểm (tổ hợp B00); Dược học 23,09 điểm (tổ hợp A00). Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn lần lượt: Kỹ thuật xét nghiệm y học 21,75; Kỹ thuật hình ảnh y học 20,35; Điều dưỡng 19 điểm (cùng tổ hợp B00).

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung; quá hạn sẽ bị coi là từ chối nhập học.

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, điểm chuẩn vào 65 chương trình đào tạo dao động từ 19 đến 29,39 điểm theo kết quả thi tốt nghiệp THPT. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh-Hướng nghiệp cho biết, đến 16 giờ ngày 22/8, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền bắc do trường chủ trì đã hoàn tất, bảo đảm đồng bộ, chính xác và bàn giao đúng hạn cho các trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông Vũ Duy Hải cho hay, năm nay có nhiều điểm mới trong tuyển sinh, phát sinh thêm khâu xử lý kỹ thuật và dữ liệu so với 2024.

Điểm chuẩn năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội nhìn chung sát dự báo; nhóm ngành top dưới ổn định, còn top trên cao hơn khoảng 1 điểm. Chương trình tiên tiến Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (IT-E10) có điểm chuẩn cao nhất 29,39, tiếp đến là Khoa học máy tính (IT1) 29,19. Các ngành thu hút nhiều thí sinh như Kỹ thuật điều khiển-Tự động hóa (28,48), Kỹ thuật Vi điện tử và Công nghệ nano (28,25), Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông (28,07) đều có điểm cao. Chương trình thấp nhất là TROY-BA với 19 điểm.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản điều chỉnh kế hoạch xét tuyển và lọc ảo năm 2025, trong bối cảnh số thí sinh đăng ký tăng và có thêm trường cao đẳng tham gia. Đây cũng là năm đầu tiên tất cả phương thức xét tuyển được thực hiện trong một đợt duy nhất, không còn xét tuyển sớm.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 30/8, thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung; quá hạn sẽ bị coi là từ chối nhập học. Sau đó, thí sinh nhận giấy báo và hoàn tất thủ tục tại trường theo quy định riêng, nếu không cũng có thể bị từ chối nhập học. Với thí sinh không trúng tuyển đợt 1, vẫn còn cơ hội tham gia xét tuyển bổ sung, vì vậy cần theo dõi thông tin từ các trường để lựa chọn kịp thời.

Có thể bạn quan tâm

Sinh viên Học viện Ngân hàng trao đổi, thảo luận trong giờ học. (Ảnh: HVNH)

Gắn đào tạo đại học với nhu cầu doanh nghiệp

Nhiều cơ sở giáo dục đại học đang đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào đào tạo, từ xác định nhu cầu nhân lực, xây dựng chương trình đến thực hành, nghiên cứu. Qua đó, liên kết Nhà nước-nhà trường-doanh nghiệp từng bước đi vào thực chất, gắn đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo với nhu cầu thị trường.

Các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục, mở rộng quan hệ giữa với các cơ sở đại học, tổ chức giáo dục quốc tế. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Các cơ sở giáo dục tích cực kết nối, mở rộng hợp tác, học hỏi kinh nghiệm quốc tế

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số mở ra không gian kết nối các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở đại học, tổ chức giáo dục, các đơn vị phát triển giải pháp. Nhiều hoạt động ký kết, hợp tác đã được thực hiện, góp phần mở rộng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp trong nước với đối tác quốc tế.

Phiên hội thảo chuyên đề Giáo dục phổ thông. (Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Giá trị của AI phải được chứng minh bằng kết quả học tập

AI đang thay đổi cách dạy học và vận hành nhà trường, nhưng số hóa nhiều hơn chưa đồng nghĩa học sinh học tốt hơn. Tại Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, ngày 8-9/10 tại Hà Nội, các chuyên gia nhấn mạnh giá trị của AI cần được kiểm chứng qua sự tiến bộ về kiến thức, tư duy và năng lực tự học của học sinh.

Quang cảnh tọa đàm chuyên gia “Định hình chân dung nhân tài thời đại 4.0” diễn ra chiều 8/10, trong khuôn khổ IECEE 2026. (Ảnh: BUV)

Trí tuệ nhân tạo làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng đối với sinh viên mới tốt nghiệp

Không chỉ đòi hỏi kiến thức chuyên môn, doanh nghiệp ngày càng chú trọng khả năng ứng dụng công nghệ, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian, giao tiếp và thích ứng của sinh viên mới tốt nghiệp. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo (AI) đang bắt đầu làm thay đổi tiêu chí tuyển dụng ở nhiều vị trí việc làm.

Hội thảo quy tụ nhiều học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu và học viên cao học, nghiên cứu sinh trong nước và quốc tế. (Ảnh: FTU)

Hoàn thiện hệ sinh thái đào tạo sau đại học chuẩn quốc tế

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Trường đại học Ngoại thương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế dành cho người học sau đại học (ICGE 2026) với chủ đề "Tái định hình hợp tác trong một thế giới phân mảnh: Bằng chứng từ các doanh nghiệp, thị trường và chính sách".

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số sáng khai mạc sáng 8/10. (Ảnh: NGUYỄN MẠNH)

Giáo dục trong kỷ nguyên số: Hợp tác để làm chủ công nghệ, phát triển con người

Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số tạo diễn đàn thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam và các tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và AI trong trường học

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10) và Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026, sáng 8/10, Ngày hội khoa học và công nghệ cho học sinh phổ thông phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) đã được tổ chức tại Trường tiểu học và THCS Vĩnh Hưng với sự tham gia của gần 1.000 học sinh.

Hình ảnh cuộc thi “Tìm hiểu Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám” dành cho học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Ảnh: BAN TỔ CHỨC)

Giáo dục di sản văn hóa ở trường học

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt chỉ tiêu: Đến năm 2030, 100% học sinh, học viên, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho Hội Khuyến học Việt Nam.

Xây dựng xã hội học tập từ năng lực thực của mỗi người dân

Sau 5 năm triển khai các chương trình về học tập suốt đời và xây dựng mô hình “Công dân học tập”, các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt mục tiêu đề ra. Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm được chuyển mạnh sang chất lượng thực của việc học, để mỗi người dân có cơ hội học, khả năng học và động lực học suốt đời.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

(Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đổi mới quy định về tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh

Nội dung Giáo dục quốc phòng và an ninh dự kiến được lồng ghép ở bậc tiểu học, trung học cơ sở; là môn học chính khóa ở trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học; đồng thời là nội dung cơ bản, quan trọng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội. (Ảnh: NGUYỄN ĐĂNG)

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xác định nhóm 30% điểm cao nhất để xét hưởng học bổng Chính phủ

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể cách xác định người học thuộc diện hưởng học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP ngày 20/5/2026 của Chính phủ, triển khai thống nhất trên cả nước.