Các điểm tham quan tại TP Hồ Chí Minh hút khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, các điểm tham quan tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo du khách.
Người dân xếp hàng mua vé tham quan Hội trường Thống Nhất trong sáng 30/4.
Người dân xếp hàng mua vé tham quan Hội trường Thống Nhất trong sáng 30/4.

Một trong những điểm tham quan thu hút đông du khách ở Thành phố Hồ Chí Minh vào dịp 30/4 chính là Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập). Ngay trong sáng 30/4, dù còn khá sớm nhưng du khách đã xếp hàng dài tại bên ngoài cổng Hội trường Thống Nhất để chờ đến lượt mua vé.

Chị Nguyễn Thị Thanh, huyện Củ Chi, cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4, gia đình không đi du lịch xa mà quyết định cùng nhau tham quan các địa danh Thành phố. Hội trường Thống Nhất là một trong những địa điểm mà gia đình chọn để tham quan trong ngày đặc biệt này.

“Gia đình tôi chọn tham quan Hội trường Thống Nhất vì địa điểm này gần với chặng cuối cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình Non sông liền một dải. Vừa tham quan, chúng tôi vừa đón đoàn đua về đích”, chị Thanh vui vẻ cho biết.

Khá đông người tập trung trước phòng vé Thảo Cầm Viên

Khá đông người tập trung trước phòng vé Thảo Cầm Viên

Do lượng khách tham quan khá đông nên đến khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Hội trường Thống Nhất đã phải tạm đóng cửa, không nhận thêm khiến nhiều du khách tỏ ra tiếc nuối.

Ngoài ra, các điểm vui chơi giải trí khác như rạp chiếu phim, khu vui chơi ở các trung tâm thương mại như Vincom (quận 1, Thủ Đức, quận 10…), Gigamall (Thủ Đức), Takashimaya (quận 1), Aeon Tân Phú (quận Tân Phú)… trong hai ngày 29/4, 30/4 đều ghi nhận lượng khách đến đông hơn ngày thường gấp nhiều lần.

Thảo Cầm Viên thu hút đông đảo người dân tham quan trong sáng 30/4
Thảo Cầm Viên thu hút đông đảo người dân tham quan trong sáng 30/4

Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4, 1/5 năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra mắt điểm tham quan mới: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố.

Đây là một công trình tiêu biểu về phong cách kiến trúc, nghệ thuật trang trí vào đầu thế kỷ 20 với thiết kế mặt ngoài công trình kết hợp nhiều phong cách kiến trúc châu Âu như bố cục mặt bằng kiểu kiến trúc Phục hưng, trang trí phù điêu kiểu Baroque và Rococo, các cửa sắt kiểu Art Nouveau...

Bên trong tòa nhà được trang trí đa dạng và cầu kỳ bởi sự kết hợp giữa kiến trúc, điêu khắc và hội họa, hầu hết các tường và trần được trang trí với những bó hoa hay vòng hoa, lá cọ, cành nguyệt quế, ruy băng...; viền trần nhà được trang trí hoa văn kỷ hà, phù điêu hoa lá, hồi văn dây lá ... theo phong cách thời Louis XV.

Qua hơn 114 năm tồn tại, tòa nhà vẫn được bảo tồn nguyên nét ban đầu, mặc dù bên trong có vài cải tạo, thay đổi nhỏ. Năm 2020, Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp Quốc gia.

Du khách xếp hàng tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách xếp hàng tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia mà còn là công trình mang nhiều giá trị lịch sử-văn hóa, chứng kiến sự hình thành và phát triển của Sài Gòn-Thành phố Hồ Chí Minh trong 114 năm qua. Công trình cũng là một trong những biểu tượng quen thuộc gợi nhớ đến Thành phố Hồ Chí Minh đối với khách du lịch trong nước và quốc tế trong nhiều năm qua.

Với việc mở cửa đón khách tham quan tại công trình độc đáo này, Thành phố Hồ Chí Minh muốn tăng cường quảng bá lịch sử hình thành và phát triển của Thành phố, góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu Thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền Thành phố thân thiện, cởi mở và hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hóa lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách thích thú khi lần đầu tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Du khách thích thú khi lần đầu tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Với ý nghĩa đó, tour “Sài Gòn - Lắng nghe kiến trúc kể chuyện” đã nhanh chóng thu hút 1.500 khách trong nước và quốc tế đến tham quan trong hai ngày 29/4 và 30/4.

Du khách Ngô Minh Trí cho biết, đây là lần đầu tiên anh được đi tham quan Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Anh cảm thấy rất bất ngờ vì vẻ đẹp của công trình hơn 100 tuổi này.

Bí Thư Đoàn Ngân hàng TMCP Đông Á Nguyễn Thành Duyên chia sẻ: “Tham quan trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 mang nhiều ý nghĩa. Mong rằng sẽ có nhiều người đến tham quan công trình kiến trúc độc đáo này để thấy thêm nhiều vẻ đẹp khác của Thành phố mà trước đây ít được khám phá, trải nghiệm”.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Du thuyền quốc tế cập cảng Hòn Hòn La, tỉnh Quảng Bình cũ.

Quảng Trị có thêm 3 cảng biển được áp dụng thị thực điện tử

Chiều 4/12, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Chính phủ vừa bổ sung các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài làm thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử (e-visa), trong đó tỉnh Quảng Trị có 3 cửa khẩu cảng. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đón khách du lịch bằng đường biển. 

“Tourism Innovators 2025” được tổ chức để khuyến khích ý tưởng sáng tạo, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, phát triển du lịch bền vững từ ý tưởng của người trẻ. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Thúc đẩy du lịch bền vững từ sáng kiến của những người trẻ

sân chơi học thuật ý nghĩa, Cuộc thi “Tourism Innovators 2025” do Khoa Du lịch, Trường Ngoại ngữ và Du lịch (Đại học Công nghiệp Hà Nội) tổ chức không chỉ khuyến khích sáng tạo, nuôi dưỡng tư duy khởi nghiệp trong sinh viên, mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thúc đẩy du lịch bền vững từ ý tưởng thiết thực của người trẻ.

Tái hiện cảnh mua bán giữa thương lái và khách du lịch tại chợ nổi Cái Bè sáng 4/12/2025.

Đồng Tháp: Lên phương án bảo tồn chợ nổi Cái Bè để phục vụ du lịch

Chợ nổi Cái Bè nằm ở ngã 3 sông Tiền thuộc xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp. Nơi đây là một khu vực buôn bán sầm uất. Tất cả hàng hóa đều được nhân dân chở bè xuôi ngược trên sông. Hàng hóa rất đa dạng và họp chợ suốt ngày đêm. Đây là nơi tham quan du lịch đặc sắc, là nét văn hóa đặc trưng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Làng du lịch sinh thái Ông Đề, thành phố Cần Thơ là nơi trải nghiệm không gian sông nước miệt vườn.

Cần Thơ tăng tốc số hóa ngành công nghiệp không khói

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, ngành du lịch Cần Thơ đang chuyển mình bằng việc đẩy mạnh số hóa toàn diện. Những nỗ lực này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh thành phố trung tâm vùng hiệu quả hơn, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp không khói.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Ảnh minh họa. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Du lịch đóng góp cho tăng trưởng kinh tế

Đáp ứng yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, ngay sau đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo triển khai, hiện thực hóa nghị quyết đại hội, thông qua các chương trình hành động, gắn đề án, dự án cụ thể.

Du khách nước ngoài đến tham quan nhà cổ ông Kiệt vào ngày 2/12/2025.

Trăm năm làng cổ Đông Hòa Hiệp

Làng cổ Đông Hòa Hiệp trên địa bàn xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp được hình thành từ thế kỷ thứ XVIII. Từ thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, trên vùng đất này có nhiều ngôi nhà được xây cất bằng các loại gỗ quý, mái lợp ngói, cao và rộng, kiến trúc độc đáo kết hợp giữa phương Đông và phương Tây. 

Khách tham quan trải nghiệm, gọi chim bồ câu về đình làng Thắng Tam.

Đình làng vào tour du lịch

Trải qua hàng trăm năm với bao biến đổi thăng trầm, những mái đình xưa ở các địa phương ven biển phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh như: Vũng Tàu, Long Hương, Long Hải, Phước Hải... vẫn hiện hữu như một chứng tích sinh động cho bề dày truyền thống văn hóa lịch sử. 

Thành phố Đà Nẵng như "bồng bềnh" giữa biển, trời và mây trong sáng 2/12.

[Ảnh] Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"

Sau những đợt mưa lũ triền miên, Đà Nẵng những ngày gần đây như bừng tỉnh, với sự mát mẻ dễ chịu cùng một "thứ thời tiết say đắm lòng người". Người dân và du khách có mặt tại "thành phố đáng sống" lúc này có thể thảnh thơi tận hưởng từng vạt nắng và ngắm nhìn thành phố bình yên, tuyệt đẹp.

Chiều vàng trên Bến Ninh Kiều.

[Ảnh] Mênh mang sông nước Cần Thơ

Thành phố Cần Thơ nằm bên dòng sông Hậu. Nổi bật là Bến Ninh Kiều với khung cảnh lung linh, như bức họa đầy cảm xúc, thu hút du khách. Nơi đây còn có chợ nổi Cái Răng, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là địa điểm du khách có thể trải nghiệm nét văn hóa của miền tây sông nước.

Quang cảnh buổi làm việc về nội dung phát triển đầm Đề Gi.

Gia Lai khởi động hai dự án chiến lược tại đầm Đề Gi và Cát Tiến

Sáng 28/11, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức 2 buổi làm việc với các nhà đầu tư chiến lược nhằm triển khai các dự án đô thị, du lịch quy mô lớn tại đầm Đề Gi và xã Cát Tiến. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đưa Gia Lai trở thành điểm đến mới trên bản đồ du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa-thể thao quốc tế.