Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn đón nghỉ lễ 30/4, 1/5

Theo các đơn vị lữ hành, công ty du lịch, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay người dân được nghỉ dài nên du khách cũng có xu hướng chọn tua dài ngày. Trong đó, nhiều du khách chọn tua du lịch nước ngoài thay vì những chuyến đi trong nước như trước đây.
Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và hè 2023 tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.
Khách tham quan tìm hiểu các sản phẩm du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và hè 2023 tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua.

Chuẩn bị đón “làn sóng” du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và hè năm nay, các đơn vị lữ hành, công ty du lịch trên địa bàn thành phố đã chủ động tung ra nhiều sản phẩm mới, độc đáo để thu hút du khách. Khởi động cho mùa du lịch “nóng” trong năm, Công ty TSTtourist giới thiệu hơn 60 đường tua với mức chi phí hợp lý đi kèm quà tặng cho tất cả đường tua trong và ngoài nước khi du khách đặt cọc ngay tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty du lịch Hải Đăng đã chuẩn bị chu đáo các sản phẩm du lịch của mình cho đợt nghỉ lễ sắp tới. Theo bà Hoàng Thị Mỹ Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Hải Đăng, dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay trùng với lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) với thời gian nghỉ năm ngày cho nên nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tranh thủ chọn đăng ký mua tua du lịch từ khá sớm.

Để thu hút du khách, Công ty du lịch Hải Đăng cũng đã tung ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa phương tiện để phục vụ đối tượng khách VIP như: Chùm tua Limousine “chuyên cơ mặt đất” cho các tuyến như Đà Lạt, Phú Quốc, Tà Đùng sử dụng xe Limousine “giường đôi”. Trong khi đó, chùm tua tàu hỏa Quy Nhơn-Phú Yên phục vụ cho khách hàng cao tuổi với phòng riêng trên tàu yên tĩnh, an toàn cùng với hệ thống xe ô-tô từ 7 chỗ đến 45 chỗ và các tuyến tua bay phong phú từ nam chí bắc.

Đối với Lữ hành Vietluxtour, dịp lễ 30/4, 1/5 và kỳ nghỉ hè năm nay, đơn vị khuyến mãi chùm tua chuyên đề văn hóa-lịch sử Sài Gòn. Đặc biệt, Lữ hành Vietluxtour còn tạo điểm nhấn với du khách trong nước và quốc tế với dòng sản phẩm đặc trưng, đã tạo nên dấu ấn thương hiệu của công ty, là chùm tua Từ Sài Gòn xưa đến Thành phố Hồ Chí Minh nay; Biệt động Sài Gòn; Ký ức Sài Gòn-Chợ Lớn...

Các tuyến này không chỉ dành cho khách ghép đoàn mà còn được tổ chức theo nhu cầu riêng của các nhóm khách công ty, đoàn thể trong và ngoài Thành phố Hồ Chí Minh. “Đặc biệt, hưởng ứng mục tiêu “Mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng” nhằm đa dạng và hấp dẫn điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh, Vietluxtour đã phát triển dòng sản phẩm này thành chùm tua đặc trưng với gần 10 tuyến tham quan Thành phố Hồ Chí Minh nội ngoại thành, thu hút khách từ các tỉnh đến thành phố, đặc biệt từ sau giai đoạn giãn cách do ảnh hưởng dịch Covid-19 đến nay”, bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Truyền thông Lữ hành Vietluxtour cho biết.

Theo đánh giá của các đơn vị lữ hành, trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay, đối tượng sử dụng dịch vụ tại công ty chủ yếu là khách gia đình, nhóm bạn bè đăng ký tua ghép đoàn và đặt các combo lẻ... Bên cạnh các tua trong nước, xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp lễ này cũng đang được nhiều du khách lựa chọn.

Chị Trần Thị Đào ở Quận 4 cho biết: Tại Ngày Hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19 vừa qua, gia đình chị đã “săn” tua đi tham quan ba nước Đông Dương trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 sắp tới. Chị Đào chia sẻ, vì kỳ nghỉ lễ năm nay kéo dài đến năm ngày, cho nên gia đình chọn tua đi nước ngoài để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Công ty Lữ hành Saigontourist ngoài việc ưu đãi cho chùm tua trong nước giảm đến 30% với nhiều hành trình mới lạ, công ty còn ưu đãi đến 20 triệu đồng/khách cho chùm tua du lịch nước ngoài đường xa.

Đại diện Vietravel cho biết, tại Ngày Hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, khá đông người dân và du khách mua tua du lịch trong và ngoài nước. Để thu hút du khách và người dân mua tua, đơn vị đã liên kết với nhiều đối tác uy tín trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng... để gia tăng quyền lợi cho khách hàng thông qua chương trình ưu đãi sâu.

Cụ thể, Vietravel phối hợp Tổng cục Du lịch Thái Lan tổ chức chương trình tư vấn và bán tua Thái Lan, khởi hành dịp lễ 30/4 và 1/5, dịp hè 2023, bay cùng Vietravel Airlines với hơn 1.000 chỗ giá tốt nhất thị trường; phối hợp Tổng cục Du lịch Singapore tổ chức chương trình tư vấn và bán tua với giá tốt nhất cho du khách...

Trong khi đó, tua nước ngoài của Lữ hành Vietluxtour cũng không kém sôi động với các tuyến khởi hành trong tháng 6, 7 như Thái Lan, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu, Australia, Maldives, Phượng Hoàng Cổ Trấn (Trung Quốc), Bhutan... Đặc trưng của các sản phẩm du lịch nước ngoài hè 2023 là tuyến điểm mới, đặc sắc, dịch vụ ưu đãi từ các chương trình liên kết, kích cầu du lịch giữa cơ quan xúc tiến du lịch các nước và công ty lữ hành cho nên giá tua rất tốt, giảm từ một triệu đến sáu triệu đồng/khách.

Thị trường du lịch trong kỳ nghỉ 30/4, 1/5 và hè 2023 đang nóng dần lên. Cùng với việc tung ra các sản phẩm du lịch chất lượng, các đơn vị lữ hành uy tín cũng cảnh báo du khách chiêu lừa “du lịch giá rẻ” của các công ty “ma”. Bà Hoàng Thị Mỹ Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty du lịch Hải Đăng cho hay, trong các dịp lễ, Tết lợi dụng tình trạng khan phòng và tâm lý thích giá rẻ của du khách, nhiều tài khoản ảo, hội nhóm mạng xã hội cũng rao bán combo, lừa tiền cọc tới hàng chục triệu đồng.

Sau khi nhận tiền cọc, các đối tượng lừa đảo trực tuyến thường khóa tài khoản mạng xã hội, chặn hoặc hủy thông tin liên lạc. Do đó, cơ quan chức năng khó quản lý, truy vết và xử phạt, còn người dân thì bị mất tiền oan. Để tránh sập bẫy các tua du lịch giá rẻ, khi mua combo trong các hội nhóm khuyến mãi, giá rẻ trên mạng xã hội, du khách có thể liên hệ với các quản trị viên nhóm hoặc đăng bài để nhờ kiểm chứng mức độ tin cậy. Trước khi giao dịch, du khách cần yêu cầu người bán cung cấp thông tin liên lạc trùng với hình ảnh và tên sử dụng trên tài khoản Facebook, hoặc tên công ty, đại lý du lịch.

“Ngoài ra, du khách cần tìm hiểu kỹ thông tin về đơn vị cung cấp dịch vụ, các chương trình khuyến mãi, tham khảo thị trường và cảnh giác trước những combo, tua giá rẻ bất thường vào dịp cao điểm. Du khách nên đặt dịch vụ của những công ty uy tín để có đầu mối phản ánh, khiếu nại khi gặp vấn đề trong quá trình giao dịch hay trên đường du lịch”, bà Hoàng Thị Mỹ Anh thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách. 

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên số

Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam là dấu mốc chiến lược, khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần, sức mạnh nội sinh, và trụ cột bền vững trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước. Đây cũng là “cú huých” để Thành phố tiếp tục khơi thông nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa.