Các điểm du lịch đông khách trong dịp nghỉ Tết Dương lịch

Ngày đầu tiên trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, thời tiết các tỉnh miền bắc ấm áp, ở các tỉnh miền nam thì mát mẻ, người dân thỏa sức đến các điểm du lịch, danh lam thắng cảnh tham quan, vui chơi, giải trí, nạp thêm năng lượng tích cực để bước vào năm mới 2024 vui tươi, phấn khởi.
Khách du lịch xuống bến thuyền để tham quan Khu du lịch Tràng An chiều 30/12. (Ảnh XUÂN TRƯỜNG)
Khách du lịch xuống bến thuyền để tham quan Khu du lịch Tràng An chiều 30/12. (Ảnh XUÂN TRƯỜNG)

Từ sáng 30/12, khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tấp nập khách du lịch. Trước cửa Đền Ngọc Sơn, thắng cảnh nổi tiếng bên hồ Hoàn Kiếm, có những thời điểm dòng người xếp hàng chờ mua vé tham quan vào di tích. Dịp này, không gian đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội đều kéo dài thời gian hoạt động để phục vụ nhu cầu vui chơi của khách du lịch.

Lượng khách tăng đột biến

Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, tất cả các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí của thành phố đều tăng thời gian hoạt động, tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm… Các không gian đi bộ như: đảo Ngọc-Ngũ Xã (quận Ba Đình), phố Trần Nhân Tông-Công viên Thống Nhất… thu hút hàng nghìn lượt người ngay trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ.

Các điểm du lịch tại khu vực ven đô và ngoại thành Hà Nội thu hút du khách. Công viên Thiên đường Bảo Sơn có nhiều chương trình phong phú như: Hoạt náo Vũ hội rừng xanh, Múa rối nước, Xiếc chó và hải cẩu, Biểu diễn dân ca và nhạc cổ truyền… Mỗi ngày có nhiều suất diễn để phục vụ khách.

Các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Chí Dũng)

Các em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. (Ảnh: Chí Dũng)

Ngày 30/12, Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (thị xã Sơn Tây) khai mạc chương trình “Chợ phiên-Chào năm mới 2024”. Tại đây khách du lịch được đắm chìm trong không gian chợ phiên vùng cao, trong tiếng khèn dìu dặt, trong sắc màu trang phục của đồng bào các dân tộc… Hơn 100 đồng bào thuộc 16 dân tộc (Nùng, Tày, Dao, H’Mông, Mường, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer…) giới thiệu nhiều nét văn hóa, ẩm thực, phong tục tập quán đặc sắc khác.

Chị Phạm Ngọc Trâm (phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa) cho biết: “Dịp Tết Dương lịch được nghỉ ngắn ngày, cho nên tôi cùng gia đình đến Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam. Không gian ở đây rất đẹp và chúng tôi được trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa của các dân tộc”.

Khách tham quan thủy cung tại Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội). (Ảnh: Chí Dũng)

Khách tham quan thủy cung tại Thiên đường Bảo Sơn (Hà Nội). (Ảnh: Chí Dũng)

Các điểm du lịch khác như: Làng gốm Bát Tràng (huyện Gia Lâm), Vườn quốc gia Ba Vì (huyện Ba Vì), Làng cổ Đường Lâm (thị xã Sơn Tây), chùa Hương (huyện Mỹ Đức), khu du lịch Tuần Châu-Quốc Oai (huyện Quốc Oai)… cũng đón lượng khách tăng đột biến.

Chiều 30/12, Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2024 ước đạt khoảng 261 nghìn lượt khách, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước.

Các cơ sở lưu trú 4-5 sao và tương đương có công suất dịp Noel, năm mới 2024 ước đạt 60% (tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm ngoái), công suất phòng cao nhất tập trung vào hai ngày 30 và 31/12, khách chủ yếu lưu trú ở các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ven biển...

Riêng trong ba ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, tổng số chuyến bay quốc tế và nội địa đến Đà Nẵng ước đạt 434 chuyến (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023). Trong dịp này, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách như lắp đặt ba mô hình check-in quanh khu vực cầu Rồng, nơi diễn ra nhiều hoạt động lễ hội nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí của người dân, du khách; tổ chức Chương trình nghệ thuật Countdown - Chào năm mới 2024…

Tại chợ Hàn, lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, mua sắm đông.

Du khách xếp hàng vào tham quan tại Du lịch văn hóa Suối Tiên trong ngày 30/12. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Du khách xếp hàng vào tham quan tại Du lịch văn hóa Suối Tiên trong ngày 30/12. (Ảnh: Mạnh Hảo)

Chị Nguyễn Thanh Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: Năm nay tôi chọn Đà Nẵng để tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp Tết Dương lịch, cũng kết hợp với về thăm gia đình. Thời tiết tại Đà Nẵng có mưa nhỏ và se lạnh. Thành phố còn có các điểm chụp ảnh mới được dựng lên phía cầu Rồng, khá ấn tượng, chị Hà chia sẻ thêm.

Không khí đón Tết Dương lịch ở các huyện ven đô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh khá rộn ràng. Huyện Bình Chánh tổ chức chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2024 với chủ đề “Bình Chánh hôm nay - Đô thị ngày mai”. Chương trình gồm nhiều ca khúc hay về mùa xuân, những sáng tác mới về huyện Bình Chánh, ca ngợi quê hương, đất nước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng của thành phố.

Chị Nguyễn Thị Hương ở thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh chia sẻ, hai năm nay, huyện đều tổ chức chương trình nghệ thuật đón chào năm mới. Bà con nơi đây rất vui mừng, phấn khởi khi được thưởng thức nhiều ca khúc hay, và được gặp gỡ, giao lưu nhiều ca sĩ nổi tiếng.

Dịp này, khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên dự kiến đón hơn 15.000 lượt du khách đến tham quan vui chơi. Du khách được trải nghiệm mô hình Du lịch xanh độc đáo, khi vừa thu hoạch và thưởng thức trái cây ngay tại vườn, với hơn 31 loại trái cây nguồn gốc từ nước ngoài, được trồng theo mô hình nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Bản tại Suối Tiên Farm.

Nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn

Thuận lợi về giao thông, sản phẩm du lịch khá đa dạng, Ninh Bình là địa chỉ du lịch được nhiều người lựa chọn trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024. Du khách tập trung chủ yếu tại các điểm du lịch ở thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, nơi có Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An. Bên cạnh đó, không ít du khách lựa chọn đến huyện miền núi Nho Quan để trải nghiệm văn hóa bản địa cùng đồng bào dân tộc Mường, kết hợp du lịch Vườn quốc gia Cúc Phương, động Thiên Hà...

Du khách thăm Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). (Ảnh: Xuân Trường)

Du khách thăm Chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, Ninh Bình). (Ảnh: Xuân Trường)

Tại các cơ sở lưu trú, phân khúc phòng nghỉ trung, cao cấp cơ bản đã được khách đăng ký hết. Chị Trần Thu Trang, ở thành phố Hải Phòng chia sẻ, kỳ nghỉ Tết Dương lịch này, chị đưa cả gia đình về Ninh Bình nghỉ dưỡng. Sáng 30/12, tại Ninh Bình có mưa, nên thay vì đi thuyền thăm Tràng An, gia đình chị chuyển hướng thăm chùa Bái Đính trước.

Anh Alexander Roth, lưu trú tại khu nghỉ dưỡng Vedana Ninh Bình (xã Cúc Phương, Nho Quan) cũng tâm sự: “Gia đình chúng tôi đến từ Australia, nghỉ dưỡng tại đây gần một tuần trong mùa giáng sinh và năm mới 2024. Chúng tôi thật sự bất ngờ khi được trải nghiệm nhiều điều hấp dẫn từ thiên nhiên, phong cảnh, con người và những nét văn hóa đặc trưng tại đây. Chắc chắn gia đình tôi sẽ quay lại đây để khám phá nơi này nhiều hơn”.

Du khách nước ngoài đến Ninh Bình du lịch được hướng dẫn tận tình, chu đáo. (Ảnh: Xuân Trường)

Du khách nước ngoài đến Ninh Bình du lịch được hướng dẫn tận tình, chu đáo. (Ảnh: Xuân Trường)

Theo số liệu của Sở Du lịch Ninh Bình, năm 2023 tỉnh đã đón gần 6,6 triệu lượt khách, gấp hơn 1,7 lần so với năm 2022 và đạt gần 130% kế hoạch đề ra. Doanh thu du lịch cả năm 2023 ước đạt hơn 6.500 tỷ đồng, gấp hơn hai lần so với năm 2022 và đạt gần 160% kế hoạch. Trong ngày đầu nghỉ lễ, các điểm du lịch nổi tiếng của Ninh Bình như Danh thắng Tràng An, Tam Cốc, Vườn quốc gia Cúc Phương tuy lượng khách đông, nhưng không xảy ra tình trạng quá tải.

Tại Kiên Giang, chị Phùng Lan Anh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, gia đình chị có bốn người chọn thành phố Phú Quốc cho kỳ nghỉ ba ngày Tết Dương lịch năm 2024. Ngay trong các ngày 31/12/2023 và 1/1/2024, gia đình chị sẽ đến tham quan các địa điểm nổi tiếng ở Phú Quốc như: Trại giam Phú Quốc, cáp treo Hòn Thơm, chùa Hộ Quốc, vườn thú Safari…

Cũng giống như chị Lan Anh, du khách đến từ các tỉnh: Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang cũng chọn địa phương có biển, đảo của Kiên Giang như Kiên Lương, Kiên Hải, Hà Tiên để tận hưởng những ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024. Tuy nhiên, một số người cũng muốn kiểm chứng lại những phản ánh không hay về Phú Quốc và nỗ lực chấn chỉnh của chính quyền ra sao.

Một địa điểm du lịch ở thành phố Phú Quốc. (Ảnh: Quốc Trinh)

Một địa điểm du lịch ở thành phố Phú Quốc. (Ảnh: Quốc Trinh)

Tết Dương lịch 2024 năm nay, dự báo đảo ngọc Phú Quốc sẽ “bùng nổ” khách du lịch, do vậy nhiều đơn vị, doanh nghiệp du lịch đã tung ra nhiều chương trình, sản phẩm du lịch mới để đón khách.

Tại khu vực phía nam đảo, Tập đoàn Sun Group mang đến hàng loạt sản phẩm du lịch độc đáo đẳng cấp quốc tế như Cầu Hôn-kiệt tác của kiến trúc sư lừng danh người Ý Marco Casamonti; chợ đêm sáng tạo đầu tiên Việt Nam Vui Phết-Vui Fest Bazaar với show nhạc kịch đường phố mang tên Loảng Xoảng. Trong đó, điểm nhấn là chương trình Countdown 2024: “Việt Nam-Hành trình rạng rỡ”, do Tập đoàn Sun Group phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức vào ngày 31/12/2023.

Một góc cảng An Thới, thành phố Phú Quốc. (Ảnh: Quốc Trinh)

Một góc cảng An Thới, thành phố Phú Quốc. (Ảnh: Quốc Trinh)

Tại quần thể du lịch Phú Quốc United Center phía bắc đảo, chuỗi lễ hội Wake Up Festival bùng nổ kéo dài đến ngày 7/1/2024, với ba siêu đại nhạc hội đình đám, hai lễ hội chủ đề với hàng trăm hoạt động, trải nghiệm, show trình diễn rực rỡ sẽ diễn ra không ngừng nghỉ xuyên suốt lễ hội mùa đông.

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, Sở sẽ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, ngành chức năng kiểm tra kiểm soát về giá thành, chất lượng dịch vụ, chất lượng hướng dẫn viên, các phương tiện giao thông (taxi, cano, tàu thuyền du lịch...) nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động du lịch như trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, chèo kéo du khách và những nội dung khác theo quy định…

Có thể bạn quan tâm

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Bình minh trên làng biển Xuân Thạnh, xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: NGUYỄN PHAN DŨNG NHÂN)

Phát triển du lịch tại Gia Lai: Nối biển với đại ngàn

Từ biển Quy Nhơn, Kỳ Co, Eo Gió đến Biển Hồ, Chư Đăng Ya và không gian văn hóa cồng chiêng, Gia Lai có điều kiện hình thành những hành trình du lịch đa dạng. Nhưng để lợi thế ấy chuyển thành giá trị kinh tế, tỉnh cần giải bài toán giao thông, vận chuyển, lưu trú và dịch vụ giữa các điểm đến, qua đó giữ chân du khách lâu hơn.

Tập huấn “Ứng dụng AI vào soạn giáo án, tạo slide bài giảng và đổi mới sáng tạo trong dạy và học” tại Khoa Du lịch, Trường đại học Văn hóa Hà Nội.

Đào tạo nhân lực du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đề ra yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao, đáp ứng chuyên môn, ngoại ngữ, công nghệ và hội nhập quốc tế.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Thanh toán số ngày càng được khách quốc tế ưa chuộng trong hành trình du lịch. (Ảnh: TTXVN)

Kích cầu chi tiêu du lịch từ kết nối thanh toán số xuyên biên giới

Khách du lịch ngày nay lựa chọn điểm đến không chỉ dựa trên cảnh quan, giá cả mà còn quan tâm đến mức độ thuận tiện của toàn bộ hành trình. Triển khai thanh toán xuyên biên giới không chỉ phục vụ khách quốc tế đến Việt Nam mà còn tạo thuận lợi cho người Việt Nam khi đi du lịch, mua sắm và sử dụng dịch vụ ở nước ngoài.

Du khách châu Âu khám phá Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Du lịch Việt từng bước chuyển sang nâng cao năng lực phát triển theo chiều sâu

Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đà tăng trưởng của du lịch Việt càng đáng chú ý trong bối cảnh nền du lịch quốc tế vẫn đối mặt với nhiều yếu tố bất định như rủi ro địa chính trị, kinh tế thế giới khó khăn, sự gia tăng chi phí vận tải và năng lượng, cạnh tranh giữa các điểm đến và sự thay đổi nhanh trong nhu cầu của du khách.

Vinh danh các doanh nghiệp lữ hành hàng đầu tại Lễ trao Giải thưởng VITA Awards 2026. (Ảnh: TRẦN HỒNG)

Lữ hành dẫn dắt dòng khách, nâng giá trị du lịch

Để du lịch thành động lực tăng trưởng mới của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, cần những doanh nghiệp đủ năng lực kết nối thị trường, tổ chức sản phẩm và gia tăng giá trị từ các nguồn lực du lịch.

Cụm di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều dưới chân núi Đào thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. (Ảnh: Mai Luận)

Dòng họ Thiều trong cộng đồng trân quý di sản

Ở phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa, con cháu dòng họ Thiều và người dân địa phương đã chung tay đóng góp nguồn lực, công sức để trùng tu, tôn tạo quần thể di tích liên quan thủy tổ dòng họ Thiều, bảo tồn thiết chế văn hóa cổ truyền, tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị truyền thống.

Giữa bối cảnh, nền du lịch toàn cầu đối mặt với nhiều sức ép, Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Ngành du lịch tăng tốc, hoàn thành mục tiêu năm 2026

Duy trì đà tăng trưởng ấn tượng về lượng khách, Việt Nam đứng trước cơ hội bứt phá trên bản đồ du lịch thế giới. Hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, toàn ngành nỗ lực tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện đồng bộ Nghị quyết số 26-NQ/TW để tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Du khách Việt Nam check-in tại Moskva. (Ảnh: Ủy ban Du lịch thành phố Moskva)

Còn nhiều dư địa trong hợp tác du lịch Việt Nam và Nga

Với nền tảng quan hệ hữu nghị truyền thống, sự tương đồng về nhu cầu giao lưu, khám phá văn hóa và tiềm năng phát triển thị trường, hợp tác du lịch Việt Nam-Nga được kỳ vọng tiếp tục mở rộng, góp phần thúc đẩy trao đổi khách hai chiều và tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai quốc gia.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Khách quốc tế thích thú trải nghiệm trò chơi dân gian khi ghé Hội An. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Việt Nam được đánh giá cao nhờ giá cả cạnh tranh và môi trường an toàn, an ninh

Việc Việt Nam tăng 7 bậc trên bảng xếp hạng Chỉ số năng lực phát triển du lịch năm 2026 cho thấy năng lực phát triển thương hiệu du lịch Việt đang có bước tiến tích cực, với nhiều yếu tố nền tảng được cải thiện rõ rệt, từ hạ tầng, tài nguyên du lịch đến môi trường, sự an toàn và khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.

Lần thứ 8 Việt Nam được vinh danh ở hạng mục Điểm đến hàng đầu châu Á Và lần thứ 4 nhận danh hiệu Điểm đến di sản hàng đầu châu Á của Giải thưởng Du lịch thế giới. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Nhìn lại dấu ấn của Việt Nam tại Giải thưởng Du lịch thế giới 2026

Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng Du lịch thế giới với hai danh hiệu quan trọng là Điểm đến hàng đầu châu Á và Điểm đến di sản hàng đầu châu Á. Kết quả này cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu Việt tại một trong những giải thưởng quốc tế về du lịch có uy tín hàng đầu.

Gian hàng của Campuchia tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. (Ảnh: Ban tổ chức).

Thành phố Hồ Chí Minh được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á về du lịch

Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khuôn khổ Lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards-WTA) khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương năm 2026, diễn ra tối 27/9 tại Maldives, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục được vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng hàng đầu châu Á.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Thắng, Tổng Thư ký Liên chi hội Đào tạo du lịch Việt Nam, Phó Hiệu trưởng, Trưởng khoa Du lịch, Trường đại học Công nghệ Đông Á. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phát huy vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong kiến tạo giá trị du lịch

Cùng với xác định doanh nghiệp là lực lượng tiên phong, Nghị quyết 26-NQ/TW đặt mục tiêu hình thành các tập đoàn, tổng công ty du lịch có thương hiệu mạnh, sức cạnh tranh quốc tế; phát triển các cực tăng trưởng, trung tâm du lịch trọng điểm, gắn với định hướng phát triển du lịch theo hệ sinh thái kinh tế tổng hợp.