Cà Mau: Công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Cà Mau không chỉ giúp người dân trên địa bàn tỉnh “an cư” mà còn tạo nền tảng để “lạc nghiệp”, góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội...

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho những đơn vị có thành tích xuất sắc xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho những đơn vị có thành tích xuất sắc xóa nhà tạm, nhà dột nát. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Chiều 23/7, tại trụ sở phường Bạc Liêu, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức Lễ công bố hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập) năm 2025.

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, kết quả thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, phù hợp với tình hình thực tiễn, hiệu quả.

Tổng số hộ người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ; hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở; hộ thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh được phê duyệt là 9.671 hộ, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình là 471,605 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Cà Mau (trước đây), đã hoàn thành và tổ chức hội nghị tổng kết vào ngày 18/6/2025, trong đó, đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa cho 4.400/4.400 căn nhà, đạt 100% mục tiêu, vượt tiến độ so với kế hoạch của tỉnh gần 3 tháng, sớm hơn so với kế hoạch của Trung ương gần 5 tháng với tổng kinh phí thực hiện là 235,890 tỷ đồng.

Đối với tỉnh Cà Mau (trước đây), đã hoàn thành và tổ chức hội nghị tổng kết vào ngày 18/6/2025, trong đó, đã hoàn thành việc xây mới, sửa chữa cho 4.400/4.400 căn nhà, đạt 100% mục tiêu, vượt tiến độ so với kế hoạch của tỉnh gần 3 tháng, sớm hơn so với kế hoạch của Trung ương gần 5 tháng với tổng kinh phí thực hiện là 235,890 tỷ đồng.

img-2614-7794.jpg
Đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho những đơn vị có thành tích xuất sắc.
(Ảnh: TRỌNG DUY)

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có nhiều thuận lợi nhờ các cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong tỉnh thống nhất cao trong nhận thức và hành động, xác định việc thực hiện chương trình là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của mỗi người dân với tinh thần tương thân tương ái, chung tay vì cộng đồng, không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình hội nhập và phát triển của tỉnh.

Từ đó, huy động hiệu quả nguồn lực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn xã hội, góp phần thực hiện hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh sớm hơn dự kiến ban đầu.

img-2606-1-677.jpg
Đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho những đơn vị có thành tích xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là sự đồng lòng của người dân trong thời gian qua đã cùng chung tay thực hiện hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh, để mang lại niềm vui đến hàng nghìn hộ dân được sống trong mái ấm khang trang hơn, trọn vẹn hơn, an toàn hơn.

img-2615-965.jpg
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.
(Ảnh: TRỌNG DUY)

Để phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện tốt hơn một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt đến các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa, giá trị nhân văn của việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhằm khơi dậy tinh thần, trách nhiệm trong toàn xã hội;

Kịp thời phát hiện những hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở để tiếp tục thực hiện vận động, hỗ trợ trên tinh thần như Thủ tướng đã phát động “ai có gì góp nấy; ai có công góp công, ai có của góp của; ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít"...

Các cấp ủy, chính quyền các xã, phường tiếp tục chỉ đạo rà soát, đề xuất các Chương trình hỗ trợ nhà ở và nhất là hỗ trợ sinh kế cho các đối tượng, nhằm bảo đảm cho các đối tượng (đặc biệt là đối tượng người có công, gia đình liệt sĩ) có nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm thoát nghèo bền vững và có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống người dân nơi cư trú.

Có thể bạn quan tâm

Tiết mục nghệ thuật tại đêm khai mạc.

Về nghe sen kể chuyện

Tối 18/6, tại công viên Văn Miếu, phường Cao Lãnh đã tổ chức khai mạc Lễ hội Sen Đồng Tháp lần thứ 3, năm 2026 với chủ đề “Về nghe sen kể chuyện”.

Viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Rạch Giá hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Tinh gọn bộ máy tạo bước đột phá

Sau một năm An Giang chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy những tín hiệu tăng trưởng kinh tế tích cực và chuyển biến mạnh mẽ trong cải cách hành chính. Tuy nhiên, việc vận hành hệ thống chính trị mới cũng tạo ra áp lực quá tải tại cấp cơ sở, đòi hỏi từng bước tháo gỡ.

Ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của một bộ phận người dân còn hạn chế, vẫn xảy ra tình trạng vứt rác và xác động vật không đúng nơi quy định.

Nhiều bất cập trong xử lý chất thải rắn

Qua đợt khảo sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ ra nhiều tồn tại tại các cơ sở y tế, khu, cụm công nghiệp và một số địa phương.

Những gỗ lá đơn sơ được anh Vũ Linh khéo léo tạo thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Khởi nghiệp từ gỗ lá thô sơ

Bằng đôi bàn tay khéo léo và óc sáng tạo, anh Nguyễn Vũ Linh (32 tuổi, ngụ phường Thới Sơn, tỉnh An Giang) đã biến những cây, lá tầm thường ở chốn quê nhà như lá thốt nốt, tăm tre, gỗ lồng mức rừng thành các tác phẩm nghệ thuật, đồ lưu niệm.

Một trang trại nuôi tôm công nghiệp thuộc cánh đồng năn xã Trần Đề.

Tháo gỡ khó khăn cho kinh tế trang trại

Những năm gần đây, kinh tế trang trại tại Cần Thơ phát triển khá mạnh, quy mô sản xuất từng bước được mở rộng, hình thành các vùng trồng trọt, chăn nuôi tập trung theo hướng hàng hóa.

Người dân đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Tháp để được tư vấn, làm thủ tục đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Cảnh giác chiêu trò lừa đi làm việc ở nước ngoài

Hiện nay, tình trạng lừa đảo đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đang diễn biến phức tạp. Thông qua mạng xã hội, nhiều đối tượng đã sử dụng chiêu trò môi giới, chiếm đoạt tài sản mỗi lao động hàng chục triệu đồng.

Đền thờ Vua Hùng, phường Bình Thủy, Cần Thơ thu hút đông du khách.

Phát triển du lịch từ các di sản văn hóa

Sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, trong đó có 31 di tích cấp quốc gia và 16 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các di tích này được giữ gìn, tôn tạo khá tốt và là tài nguyên phong phú để phát triển du lịch.

Tuyến đường Ninh Quới-Hồng Dân thi công dang dở, xuống cấp trầm trọng.

Khẩn trương hoàn thành tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa

Gần bảy năm kể từ khi khởi công, dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường Ninh Quới-Ngan Dừa (đường tỉnh 978) chiều dài 10,9 km, qua các xã Ninh Quới và Hồng Dân, tỉnh Cà Mau vẫn dang dở, gây khó khăn cho người dân trên tuyến giao thông huyết mạch.