Bước tiến mới đưa nhà ở xã hội vào sử dụng tại Đồng Nai

Tại Đồng Nai, sáng 24/12, đã chính thức diễn ra lễ bàn giao nhà (bàn giao kỹ thuật) các căn hộ tại dự án nhà ở xã hội A6-A7, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Đây là một cột mốc quan trọng, sẵn sàng để các gia đình chuyển vào sử dụng; đồng thời là sự kiện có ý nghĩa đánh dấu thêm bước tiến mới trong việc giải quyết nhu cầu cấp bách về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, tích cực góp phần đồng hành cùng Chính phủ thực hiện Chương trình 1 triệu căn nhà ở xã hội.
Dự án nhà ở xã hội A6-A7 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa được bàn giao kỹ thuật các căn hộ.
Dự án nhà ở xã hội A6-A7 phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa được bàn giao kỹ thuật các căn hộ.

Dịp này, các hộ gia đình mua, thuê nhà tại dự án đã được hướng dẫn tham quan căn hộ, kiểm tra chi tiết các hạng mục kỹ thuật bao gồm hệ thống điện nước, phòng cháy, chữa cháy, nội thất cơ bản; kiểm tra chi tiết kích thước kỹ thuật để có cơ sở thiết kế trang trí nội thất và bài trí đồ gia dụng.

Dự án nhà ở xã hội A6-A7 phường Quang Vinh được xây dựng trên khu đất diện tích hơn 5.900m2, với quy mô 19 tầng nổi và 1 tầng hầm, gồm 435 căn nhà ở xã hội và 3 tầng khối bố trí chức năng thương mại dịch vụ, shop đáp ứng nhu cầu cho 975 người dân, bảo đảm các tiêu chuẩn không gian kiến trúc, kỹ thuật xây dựng và điều kiện sống tốt nhất.

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Công ty cổ phần kinh doanh nhà Đồng Nai làm chủ đầu tư, khởi công tháng 6/2020, dự kiến ban đầu hoàn thành đưa vào sử dụng tháng 2/2025; trong đó, tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 47.000m2.

Quá trình triển khai thực hiện cơ bản đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng công trình, thiết thực đáp ứng phần nào nhu cầu nhà ở cho những đối tượng chính sách, người lao động thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức và các gia đình khó khăn về chỗ ở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa chúc mừng những hộ dân đầu tiên nhận căn hộ tại dự án.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa chúc mừng những hộ dân đầu tiên nhận căn hộ tại dự án.

Dự án thể hiện rõ những nỗ lực của tỉnh Đồng Nai trong việc thực hiện các mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống và giải quyết nhu cầu cơ bản, thiết yếu của người dân tại địa phương.

Giúp người dân yên tâm lao động, cống hiến cho xã hội. Góp phần xây dựng một cộng đồng sống văn minh, hiện đại, bảo đảm sự công bằng xã hội trong tiếp cận các nguồn lực phát triển.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai Hồ Văn Hà chúc mừng các hộ gia đình đã có mái ấm mới, khang trang, an toàn; hy vọng từ hôm nay, mỗi căn hộ sẽ không đơn thuần chỉ là nơi an cư mà còn tạo điều kiện cho các gia đình khởi đầu những dự định lạc nghiệp tốt đẹp hơn.

Đồng thời cho biết, thời gian tới, Sở Xây dựng nỗ lực phối hợp cùng các cấp tiếp tục tham mưu tốt cho lãnh đạo tỉnh ưu tiên phát triển nhà ở xã hội, bằng cách đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ và thu hút đầu tư vào các dự án nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng lớn của người dân.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại sự kiện.

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà phát biểu tại sự kiện.

Bảo đảm quyền lợi cư dân thông qua giám sát chặt chẽ hoạt động vận hành, bảo trì và quản lý khu dân cư. Phát triển hạ tầng đồng bộ nhằm kết nối các khu nhà ở xã hội với hệ thống giao thông, y tế, giáo dục và các dịch vụ công cộng.

Nhằm mang đến cơ hội sở hữu nhà ở cho những gia đình còn khó khăn về chỗ ở, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Đồng Nai đang nỗ lực hiện thực hóa cam kết bằng hành động quyết liệt, có trách nhiệm. Cách đây ít ngày, cũng tại thành phố Biên Hòa đã tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 Dự án Nhà ở xã hội NXH2, khối A ở phường Phước Tân.

Dự án có diện tích khoảng 4 hécta, quy mô hơn 1,2 nghìn căn hộ, đảm nhận vai trò cấp thiết để bố trí chỗ ở cho người dân không đủ điều kiện tái định cư khi thu hồi đất làm Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu; đáp ứng chỗ ở cho người dân, công nhân.

Để đạt mục tiêu 10.000 căn cho cả giai đoạn 2021-2025, riêng năm 2025 sắp tới, Đồng Nai phải đột phá xây dựng thêm ít nhất 7.242 căn nhà ở xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Các đối tượng lừa đảo ông K. mua đồng đen giả.

Những chiêu trò lừa đảo bán đồng đen

Những cục đồng đen, đá thiên thạch thực chất là “đồ dỏm” nhưng vẫn lừa được một số người. Các vụ mua bán đá giả mạo đều kết thúc bằng lừa lọc, cướp giật nhưng nhiều người vẫn nhẹ dạ ném sự an toàn, tiền bạc vào cục sắt vô tri.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNSPC Lê Văn Trang thăm và động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân thi công tại dự án điện dịp Lễ 30/4 và 1/5.

Đồng bộ nhiều giải pháp để tăng năng lực cung ứng điện cho miền nam

Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng trưởng mạnh mẽ cùng áp lực từ biến đổi khí hậu và các đợt nắng nóng cực đoan, ngành điện miền nam đã và đang triển khai hàng loạt giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm cung ứng điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và đời sống người dân.

Lãnh đạo thành phố Đồng Nai khảo sát để quy hoạch lại, tạo không gian phát triển cho phường Trảng Dài.

Đồng Nai tái thiết nơi “làng không ra làng, phường không ra phường”

Trong ngày thứ hai sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, lãnh đạo thành phố Đồng Nai đã khảo sát thực tế, tìm giải pháp để tái thiết không gian phát triển cho phường Trảng Dài, nơi từng xảy ra điểm nóng xây dựng trái phép, gây nên nhiều hệ lụy dai dẳng, được ví như “làng không ra làng, phường không ra phường”.

Lãnh đạo xã Phú Riềng thăm thương binh 1/4 Nguyễn Khắc Hoành, tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%.

Đồng Nai: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

Là địa phương giàu truyền thống cách mạng, tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thời gian qua, các cấp, ngành ở Đồng Nai đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo người có công và chăm sóc di tích lịch sử. Những công tác này luôn được địa phương ưu tiên, khẳng định là trách nhiệm của thế hệ hôm nay.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.