Đây là động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 tháng nhờ đà tăng trưởng tiền lương, đồng yen suy yếu và giảm bớt lo ngại về tác động của thuế quan Mỹ.
Kyodo News ngày 20/12 cho hay, sau cuộc họp Hội đồng Chính sách, BOJ thông báo sẽ tăng lãi suất chính sách, lãi suất cho vay qua đêm không thế chấp, thêm 25 điểm cơ bản lên 0,75% - mức cao nhất trong 30 năm qua. Đây là lần tăng lãi suất thứ tư của BOJ kể từ khi thoát khỏi lãi suất âm vào tháng 3/2024 và được xem là một bước tiến nữa hướng tới bình thường hóa chính sách.
Mặc dù việc tăng lãi suất chỉ mang tính biểu tượng, BOJ vẫn duy trì quan điểm nới lỏng tiền tệ nhằm giải quyết tình trạng giảm phát kinh niên. BOJ cho biết, sẽ tiếp tục tăng lãi suất chính sách tùy thuộc vào diễn biến kinh tế và giá cả. Quyết định trên của BOJ được đưa ra sau khi Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) tuần trước đã hạ lãi suất lần thứ ba trong năm nay. Lần gần đây nhất BOJ tăng lãi suất là vào tháng 1/2025, nhưng sau đó đã tạm dừng chu kỳ bình thường hóa do chiến dịch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Từ đó, Tokyo và Washington đã đạt được thỏa thuận về thuế quan, làm giảm bớt lo ngại về sự bất ổn chính sách.