Theo Reuters, Euroclear cũng cho rằng kế hoạch của EU có nguy cơ sẽ làm tổn hại môi trường đầu tư của châu Âu và làm tăng chênh lệch lợi suất trái phiếu chính phủ. Ước tính, Euroclear đang nắm giữ khoảng 185 tỷ euro (tương đương 215 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa tại Bỉ. Ngoài ra, khoảng 25 tỷ euro của Nga cũng đang bị phong tỏa tại các ngân hàng khác ở EU, chủ yếu ở Pháp và Luxembourg.
Phát biểu ý kiến trước Nghị viện châu Âu (EP), Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen cho biết, ủy ban này đã sẵn sàng đệ trình văn bản pháp lý về kế hoạch cho vay để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, Giám đốc điều hành Euroclear, Valerie Urbain cho rằng, kế hoạch này có thể dẫn đến các hành động đáp trả của Nga cũng như những thách thức pháp lý tiềm tàng, đồng thời nhấn mạnh Tập đoàn Euroclear nên được bảo vệ trước các nguy cơ đó.
Trước đó, ngày 2/12, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đã từ chối cung cấp thanh khoản khẩn cấp để thực hiện kế hoạch của EU cho Ukraine vay tiền từ tài sản bị đóng băng của Nga. ECB cảnh báo làm như vậy sẽ vi phạm các hiệp ước của EU và làm suy yếu tính độc lập của ngân hàng này.
Động thái của ECB được cho là trở ngại mới đối với kế hoạch của EU sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ Ukraine. Theo người phát ngôn ECB Paula Pinho, đề xuất như vậy không được xem xét vì có thể vi phạm hiệp ước của EU về cấm tài trợ tiền tệ. Chủ tịch ECB Christine Lagarde cũng tuyên bố, bất kỳ đề xuất nào cũng phải tuân thủ luật pháp quốc tế, bảo vệ sự ổn định tài chính và bảo đảm sự đoàn kết giữa các đồng minh trong Nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới (G7), vốn đang nắm giữ khoảng 300 tỷ USD tài sản bị phong tỏa của Nga.
Đề xuất cho Ukraine vay tiền từ tài sản của Nga bị đóng băng ở châu Âu là một trong ba lựa chọn mà EC đưa ra để đáp ứng các nhu cầu tài chính và quân sự của Ukraine trong hai năm tới. Tuy nhiên, xem ra đây là kế hoạch mạo hiểm, bởi những rủi ro về chi phí và hậu quả tài chính có thể phát sinh như cảnh báo của Bỉ và ECB.