Quảng Ngãi và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030

Chiều 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam về phát triển bưu chính, dịch vụ công, kinh tế số và hỗ trợ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: HIỂN CỪ)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đó, nội dung ký kết hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giai đoạn 2026-2030 gồm: Hợp tác phát triển mạng bưu chính thành hạ tầng dịch vụ số thiết yếu tại cơ sở; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ bưu chính công ích và phát triển các dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển logistics, thương mại điện tử và kinh tế số phục vụ tiêu thụ sản phẩm địa phương.

Đồng thời, hợp tác phát huy vai trò doanh nghiệp bưu chính trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia hợp tác thúc đẩy bưu chính số, bưu chính xanh, đổi mới sáng tạo và phát triển các mô hình dịch vụ mới.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền nhấn mạnh, việc ký kết hợp tác với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam là cơ sở thuận lợi để đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ công, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh.

ndo_br_img-3431.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Theo đồng chí Trần Phước Hiền, bước sang giai đoạn 2026-2030, tỉnh Quảng Ngãi xác định, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, cải cách hành chính và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Bên cạnh đó, yêu cầu bứt phá về logistics, thương mại điện tử, kết nối tiêu thụ nông sản, hỗ trợ khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo và thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, mở ra nhiều dư địa cho doanh nghiệp bưu chính quốc gia.

“Thỏa thuận hợp tác là nguyên tắc chung để hai bên cùng nghiên cứu và cụ thể hóa bằng các nội dung, hình thức cụ thể bảo đảm phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế của địa phương, với tinh thần hướng tới mục tiêu cao nhất là hiệu quả thực chất và lợi ích của nhân dân”, đồng chí Trần Phước Hiền chia sẻ.

ndo_br_img-3418.jpg
Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường phát biểu tại lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Để nội dung thỏa thuận đạt hiệu quả, đồng chí Trần Phước Hiền đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ phát huy cao độ vai trò quản lý nhà nước về bưu chính, hạ tầng số và kinh tế số trên địa bàn tỉnh, từ đó chủ trì, phối hợp Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách đột phá; tăng cường theo dõi, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình cụ thể hóa các nội dung hợp tác.

Đồng thời, các ban, sở, ngành, địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp chặt chẽ Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi trong quá trình cụ hóa các nội dung hợp tác bảo đảm hiệu quả thực chất, không hình thức.

Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương khảo sát, đề xuất các mô hình, giải pháp hợp tác đột phá, sát với thực tiễn từng khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hải đảo, với phương châm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

ndo_br_img-3405.jpg
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Cùng với đó, tăng cường đầu tư, hiện đại hóa mạng lưới, nâng cao chất lượng phục vụ; đặt ưu tiên hàng đầu vào công tác an toàn, bảo mật thông tin, bảo vệ tối đa quyền lợi chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường, thỏa thuận ký kết chỉ có ý nghĩa khi người dân tiếp cận dịch vụ thuận tiện hơn; sản phẩm của Quảng Ngãi đi xa hơn, đến được nhiều thị trường hơn; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thêm cơ hội phát triển; các chương trình an sinh xã hội được thực hiện thuận lợi, an toàn.

“Quảng Ngãi không chỉ là địa phương Bưu điện Việt Nam cung cấp dịch vụ, mà còn là địa phương cùng Bưu điện Việt Nam nghiên cứu, thử nghiệm và hoàn thiện những mô hình hợp tác mới, từ thực tiễn địa phương có thể hình thành những mô hình tốt để tiếp tục hoàn thiện và nhân rộng”, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Nguyễn Kiên Cường mong muốn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030. (Ảnh: Nguyễn Công Lý).

Tăng cường hợp tác giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondulkiri (Campuchia)

Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Đắk Lắk và Mondulkiri đạt được những kết quả tích cực; hai bên luôn duy trì trao đổi đoàn, tăng cường giao lưu giữa các cơ quan, đơn vị; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; duy trì các hoạt động văn hóa, giao lưu nhân dân và phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, bảo đảm an ninh, trật tự…

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Bảo đảm Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” diễn ra trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm

Sáng 26/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan cùng các địa phương và Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Ngãi tổ chức họp triển khai, thống nhất công tác tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Lễ khai mạc. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026

Đại hội là dịp đánh giá toàn diện kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2022-2026; tiếp tục thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân với tinh thần “Thể thao Đắk Lắk-Đoàn kết-Phát triển”.

Người dân tham gia Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Công Vinh)

Đà Nẵng bảo đảm đầy đủ các điều kiện tổ chức Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026

Chiều 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đà Nẵng chủ trì cuộc họp rà soát công tác tổ chức triển khai Chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chương trình là hoạt động đi bộ vì môi trường, hướng đến hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.