Quảng Ngãi cần định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và không gian phát triển mới

Chiều 15/8, Đoàn công tác của Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dẫn đầu, có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tình hình kinh tế-xã hội, tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu kết luận buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Hoàng Giang, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Thứ trưởng Tài chính; Vũ Mạnh Hà, Thứ trưởng Thường trực Y tế; Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm cho biết, với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều kết quả.

ndo_br_img-3199.jpg
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội từ đầu năm 2026 đến nay; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và các đề xuất, kiến nghị.

Cụ thể, GRDP quý II tăng 8,89% và 6 tháng đầu năm 2026 tăng 8,55% so với cùng kỳ năm 2025, xếp thứ 3/6 trong vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; xếp thứ 18/34 tỉnh, thành phố cả nước.

Nổi bật, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 7 tháng tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, sản phẩm lọc hóa dầu tăng 6,5%; sản phẩm thép tăng 57,6%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 21.427 tỷ đồng, bằng 63,7% dự toán Trung ương giao, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Sau 1 năm, bộ máy chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, không gián đoạn; đã kiện toàn 14 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 107 tổ chức bên trong sở ngành, 1.018 đơn vị sự nghiệp cấp xã; ban hành đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc 6 rõ rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

ndo_br_img-3174.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi làm việc.

Để hỗ trợ địa phương giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030, gắn với mục tiêu tăng trưởng 2 con số, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực quan tâm, chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan giúp tỉnh xây dựng hồ sơ đề án và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm áp dụng một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội về đầu tư, tài chính, ngân sách nhà nước, quy hoạch, tài nguyên môi trường, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyên gia, nhà khoa học có trình độ cao, nhằm thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất và phát triển đặc khu Lý Sơn thành Trung tâm du lịch biển-đảo quốc gia; trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Cùng với đó, giao một cơ quan chủ trì thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trên cơ sở đề xuất của tỉnh về đầu tư dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum theo hình thức đầu tư công để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

ndo_br_img-3203.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục bắc-nam, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, chỉ đạo Bộ Xây dựng nghiên cứu, điều chỉnh dịch chuyển vị trí ga Quảng Ngãi từ Km829+700 về phía nam đến khoảng Km831+400 (khu vực giáp ranh giữa phường Nghĩa Lộ và xã Nghĩa Giang, gần nút giao thông đường Trường Chinh và Lê Duẩn) để phù hợp với quy hoạch đã phê duyệt, thuận lợi về giao thông kết nối và thuận lợi khi triển khai phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng (TOD) vùng cận ga.

Đồng thời, chỉ đạo Bộ Công thương và các bộ, ngành liên quan sớm thúc đẩy triển khai chuỗi dự án phát triển mỏ khí Cá voi xanh; chỉ đạo nhà đầu tư tập trung triển khai thực hiện các dự án Nhà máy điện Tuabin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III tại Trung tâm Khí điện miền Trung-hình thành Trung tâm dự trữ quốc gia về năng lượng; thúc đẩy phát triển chuỗi các ngành công nghiệp phụ trợ, gắn liên kết Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất với Khu kinh tế mở Chu Lai, sân bay Chu Lai và Đà Nẵng góp phần phát triển logistics, cảng biển, hàng không và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

ndo_br_img-3214.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến trao đổi của lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ngãi, kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt, sự đoàn kết nội bộ, kỷ cương, kỷ luật hành chính ngày càng tốt hơn, là điểm sáng cần phải duy trì.

Nhấn mạnh tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển rất lớn sau hợp nhất, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, để phát huy nội lực, chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển bền vững, tỉnh cần tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, với tinh thần tự lực, tự cường, đảm bảo tính khả thi, gắn trách nhiệm với kết quả cụ thể và theo dõi đánh giá định kỳ.

Cụ thể, tổ chức và thực hiện hiệu quả quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Trong đó, định hình rõ các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và không gian phát triển mới trên nền không gian biển, đồng bằng, cao nguyên; hoàn thành quy hoạch chung cấp xã, rà soát điều chỉnh quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế từng vùng, từng khu vực, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và tích hợp đa mục tiêu.

ndo_br_img-3161.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy tăng trưởng những tháng cuối năm 2026, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 trên 10%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng, tỉnh cần tập trung rà soát, kịch bản tăng trưởng theo từng tháng, quý, từng ngành, lĩnh vực; xác định rõ dư địa, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế phát triển các ngành chủ lực, mũi nhọn.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh gắn với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, tạo nền tảng động lực thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững cả trước mắt và lâu dài.

ndo_br_img-2835.jpg
Tỉnh Quảng Ngãi cần tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt hiệu quả gắn với đánh giá KPI về tiến độ theo tháng, theo quý.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, tỉnh phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, quyết liệt hiệu quả gắn với đánh giá KPI về tiến độ theo tháng, theo quý; kiên quyết điều chỉnh vốn từ các dự án chậm sang các dự án giải ngân tốt. Rà soát toàn bộ danh mục dự án đầu tư công, dự án hạ tầng, khu công nghiệp, khu đô thị, nhà ở xã hội, nhà cho thuê, năng lượng, logistics; phân nhóm dự án có thể giải ngân ngay, dự án vướng mắc, nguyên nhân, giao trách nhiệm, xử lý, mốc xử lý và giải ngân từng tháng.

Nâng cao năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng các ngành công nghiệp mũi nhọn. Đối với ngành công nghiệp xây dựng, ưu tiên đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, chế biến, dược liệu, hình thành trung tâm logistics, kho bãi, dịch vụ cửa khẩu; chủ động thúc đẩy, kết nối Khu kinh tế Dung Quất, Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu kinh tế cửa khẩu Bờ Y gắn với sân bay Chu Lai và cảng biển nước sâu Dung Quất để hình thành trung tâm công nghiệp logistics trọng điểm khu vực.

ndo_br_qn7.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu tiếp tục duy trì tăng trưởng, bảo đảm vận hành ổn định các cơ sở công nghiệp lớn, nhất là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thép Hòa Phát.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì tăng trưởng, bảo đảm vận hành ổn định các cơ sở công nghiệp lớn, nhất là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thép Hòa Phát; phát triển mạnh công nghiệp sau lọc hóa dầu, hóa chất, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng điện, khí, năng lượng tái tạo, nhiên liệu, xây dựng trung tâm lọc hóa dầu năng lượng quốc gia tại khu kinh tế Dung Quất. Quyết liệt cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, xây dựng kế hoạch cải thiện các chỉ số.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, tăng cường nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách chăm lo người có công, cách mạng, gia đình chính sách; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2026-2027; chú trọng, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng hóa sinh học, phát triển rừng bền vững, tăng cường phòng, chống thiên tai, nhất là sạt lở trong mùa mưa bão sắp tới.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực giao cho các Bộ, ngành Trung ương sớm có ý kiến trả lời bằng văn bản để tỉnh triển khai thực hiện.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức chính thức khai mạc Ngày Lữ hành Việt Nam 2026. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Gia Lai khai mở tiềm năng du lịch “đại ngàn chạm biển xanh”

Sáng 15/8, tại phường Quy Nhơn Đông, Ngày Lữ hành Việt Nam lần thứ II đã chính thức diễn ra, thu hút hơn 550 doanh nghiệp lữ hành quốc tế cùng những khách hàng nội địa tham dự. Sự kiện đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành du lịch tỉnh Gia Lai, khẳng định vị thế một điểm đến mới mẻ với thông điệp “đại ngàn chạm biển xanh”.

Chương trình khám sức khỏe định kỳ cho người dân xã đảo Tam Hải kéo dài đến ngày 20/8.

Đà Nẵng: Khám sức khỏe miễn phí cho hơn 4.100 người dân xã đảo Tam Hải

Sáng 15/8, Bệnh viện Việt-Hàn Đà Nẵng bắt đầu tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho hơn 4.100 người dân xã đảo Tam Hải, thành phố Đà Nẵng. Qua đây, giúp người cao tuổi, người yếu thế và cư dân xã đảo được kiểm tra sức khỏe ngay tại nơi sinh sống, thay vì phải di chuyển xa để tiếp cận dịch vụ y tế.

Đại tá Rơ Lan Ngân, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk quán triệt, phổ biến nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm. (Ảnh: NGỌC LÂN)

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu” thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập năm 2026

Ngày 14/8, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua cao điểm “30 ngày hành động kiểu mẫu”, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk năm 2026.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: PHÚC THẮNG)

Quyết tâm gỡ “thẻ vàng”, xây dựng nghề cá Việt Nam minh bạch, bền vững

Ngày 14/8, tại Gia Lai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định số 1516/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk và các địa phương dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lấy mẫu sinh phẩm. (Ảnh: Phan Tuân)

Lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính 97 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông

Sáng 14/8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Krông Bông, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk phối hợp xã Krông Bông tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Các tàu du lịch phục vụ tour trong ngày tại Bãi Ông - Cù Lao Chàm.

Phát huy thế mạnh của Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm, cụm đảo của thành phố Đà Nẵng, nổi tiếng với hệ sinh thái đa dạng, bề dày lịch sử văn hóa và danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Thế nhưng, đằng sau hàng chục chuyến tàu cao tốc ra vào mỗi ngày cùng lượng du khách rất đông, cụm đảo này đang gặp sức ép lớn đối với hệ sinh thái của khu dự trữ sinh quyển.

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án với nhiều giải pháp cụ thể, triển khai thành công chuỗi liên kết trong sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã

Thời gian qua, các hợp tác xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng đề án với nhiều giải pháp cụ thể, triển khai thành công chuỗi liên kết trong sản xuất, phát triển thương hiệu sản phẩm.

Đồng bào dân tộc Cơ Ho thôn R'Chai luôn xem ông Ha Bang như một điểm tựa tinh thần giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân

Già làng, người có uy tín ở Lâm Đồng được xem là "cánh tay nối dài" của cấp ủy, chính quyền địa phương trong triển khai các chủ trương, chính sách đến với người dân.