Bộ đội Biên phòng Nghệ An chung tay chuẩn bị năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh cả nước sẽ bước vào năm học 2024-2025. Những ngày này, trên địa bàn tỉnh Nghệ An, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng đang tích cực hỗ trợ các nhà trường chuẩn bị cho năm học mới, nhất là ở các ngôi trường vùng cao, biên giới, nơi còn có nhiều khó khăn về kinh tế-xã hội.
Sửa chữa cơ sở vật chất tại mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” Trường trung học cơ sở Môn Sơn (huyện Con Cuông).
Sửa chữa cơ sở vật chất tại mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” Trường trung học cơ sở Môn Sơn (huyện Con Cuông).

Tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, Bộ đội Biên phòng Nghệ An vừa phối hợp với cấp ủy chính quyền ra mắt mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”. Ký túc xá được xây dựng trên cơ sở sửa chữa lại phòng của trường tiểu học cũ.

Mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” ở xã Tam Quang là nơi ăn ở, sinh hoạt cho khoảng 40 học sinh cấp trung học cơ sở, con em đồng bào dân tộc thiểu số ở các bản cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại khó khăn.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” ở xã Tam Quang.

Các đại biểu cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” ở xã Tam Quang.

Trung tá Bùi Quang Tuấn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quang cho biết: Đồn Biên phòng Tam Quang sẽ cử tổ công tác từ 3 - 4 người, cùng phối hợp với các giáo viên thực hiện việc quản lý, bảo vệ ký túc xá theo quy chế đã được thống nhất. Các em học sinh sẽ được hướng dẫn, duy trì chế độ sinh hoạt của học sinh theo nền nếp quân đội.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Tam Quang và Đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT chuyên Đại học Vinh trao tặng dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm cho 40 học sinh ở mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” và 70 học sinh Trường tiểu học Tam Quang 2.

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Tam Quang và Đội Thanh niên tình nguyện Trường THPT chuyên Đại học Vinh trao tặng dụng cụ học tập và nhu yếu phẩm cho 40 học sinh ở mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” và 70 học sinh Trường tiểu học Tam Quang 2.

Tính đến nay, tỉnh Nghệ An hiện có 2 mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” do các Đồn Biên phòng triển khai, đỡ đầu. Đó là ký túc xá ở xã Tam Quang (huyện Tương Dương) và ký túc xá ở Trường trung học cơ sở Môn Sơn (huyện Con Cuông).

Mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên” tại Trường trung học cơ sở Môn Sơn (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) được ra mắt vào tháng 11/2022.

Sửa chữa cơ sở vật chất tại ký túc xá vùng biên ở Trường trung học sơ sở Môn Sơn (huyện Con Cuông).

Sửa chữa cơ sở vật chất tại ký túc xá vùng biên ở Trường trung học sơ sở Môn Sơn (huyện Con Cuông).

Ký túc xá này là nơi sinh hoạt của các học sinh dân tộc người Đan Lai ở bản Búng và bản Cò Phạt, xã Môn Sơn.

Hai bản này nằm trong khu vực vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách trường học hơn 20km, đường sá đi lại còn hết sức khó khăn và nhiều nguy cơ mất an toàn do mưa lũ, sạt lở…

Bộ đội Biên phòng và lực lượng đoàn thanh niên lau dọn vệ sinh, chuẩn bị giường chiếu, chăn màn cho các học sinh…

Bộ đội Biên phòng và lực lượng đoàn thanh niên lau dọn vệ sinh, chuẩn bị giường chiếu, chăn màn cho các học sinh…

Ở mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, các học sinh sẽ được duy trì chế độ sinh hoạt theo nền nếp quân đội, dưới dự hướng dẫn của cán bộ tổ công tác Đồn Biên phòng.

Ở mô hình “Đồng hành cùng ký túc xá vùng biên”, các học sinh sẽ được duy trì chế độ sinh hoạt theo nền nếp quân đội, dưới dự hướng dẫn của cán bộ tổ công tác Đồn Biên phòng.

Miền tây Nghệ An là địa bàn thường xảy ra sạt lở, nhất là ở các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp. Những ngày qua, mưa lớn đã gây ra sạt lở ở nhiều nơi, ảnh hưởng đến nhiều trường học...

Để bảo đảm an toàn khi đón học sinh tựu trường, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng đóng chân trên địa bàn đã cùng với nhà trường, đoàn thanh niên… nhanh chóng khắc phục sự cố.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu tham gia khắc phục hậu quả sạt lở đất tại trường mầm non và các khu vực sạt lở trên địa bàn xã ngày 28/8. Keng Đu là nơi sinh sống chủ yếu của bà con người dân tộc Thái và Khơ Mú. Xã Keng Đu có ba mặt tiếp giáp Lào, với 25,5km đường biên giới quốc gia. Đây cũng là xã xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn, điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Keng Đu tham gia khắc phục hậu quả sạt lở đất tại trường mầm non và các khu vực sạt lở trên địa bàn xã ngày 28/8. Keng Đu là nơi sinh sống chủ yếu của bà con người dân tộc Thái và Khơ Mú. Xã Keng Đu có ba mặt tiếp giáp Lào, với 25,5km đường biên giới quốc gia. Đây cũng là xã xa nhất của huyện miền núi Kỳ Sơn, điều kiện kinh tế-xã hội rất khó khăn.

Trước đó, ngày 15/8, Đồn Biên phòng Keng Đu tổ chức gặp mặt, tặng quà các học sinh “Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” đạt thành tích cao trong học tập.

Trước đó, ngày 15/8, Đồn Biên phòng Keng Đu tổ chức gặp mặt, tặng quà các học sinh “Chương trình Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường” đạt thành tích cao trong học tập.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) giúp Trường mầm non Na Ngoi củng cố cảnh quan môi trường, sửa chữa thiết bị, dụng cụ chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Ngoi (ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) giúp Trường mầm non Na Ngoi củng cố cảnh quan môi trường, sửa chữa thiết bị, dụng cụ chuẩn bị đón các cháu vào năm học mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) giúp Trường mầm non Cao Vều sơn sửa lại lớp học.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Phúc Sơn (ở xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) giúp Trường mầm non Cao Vều sơn sửa lại lớp học.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng Huyện đoàn Kỳ Sơn và Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn cùng Huyện đoàn Kỳ Sơn và Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Nậm Cắn tổ chức cắt tóc miễn phí cho các em học sinh trước thềm năm học mới.

Đồn Biên phòng Na Ngoi (ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) cùng các đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Na Ngoi 2, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Đồn Biên phòng Na Ngoi (ở xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn) cùng các đoàn thiện nguyện tặng quà cho học sinh Trường tiểu học Na Ngoi 2, tổng trị giá hơn 150 triệu đồng.

Ngày 28/8, tại nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” của Đồn Biên phòng Nậm Càn (ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn), Đồn và đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên, đội thanh niên tình nguyện Trường trung học phổ thông chuyên, Đại học Vinh trao tặng 20 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho các học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Càn; 20 suất quà là nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn. Tổng trị giá của các suất quà hơn 50 triệu đồng...

Ngày 28/8, tại nhà thiện nguyện “Ai cần đến lấy, ai có sẻ chia” của Đồn Biên phòng Nậm Càn (ở xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn), Đồn và đại diện Ban Giám hiệu và giáo viên, đội thanh niên tình nguyện Trường trung học phổ thông chuyên, Đại học Vinh trao tặng 20 suất quà gồm sách vở, đồ dùng học tập, xe đạp cho các học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Nậm Càn; 20 suất quà là nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo trên địa bàn. Tổng trị giá của các suất quà hơn 50 triệu đồng...

Theo kế hoạch, lễ khai giảng năm học 2024-2025 của các trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

Tại khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn vừa được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quyết định, học sinh toàn tỉnh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025 và hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 30/6/2025.

Có thể bạn quan tâm

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

[Ảnh] Học sinh vui lễ hội xuân, tìm hiểu nét đẹp truyền thống

Dịp này, nhiều nhà trường tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho thầy trò ở trường học. Đây còn là dịp để học sinh được tìm hiểu, trải nghiệm và gìn giữ các phong tục tốt đẹp của dân tộc cũng như phát huy khả năng sáng tạo qua các hoạt động tập thể.

Các đại biểu tham quan 8 gian trưng bày và trình diễn các loại hình nghệ thuật truyền thống.

Hưng Yên đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục cấp tiểu học

Sáng 27/1, tại Trường tiểu học Lý Tự Trọng (phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên), hơn 800 cán bộ quản lý và giáo viên thuộc 461 trường phổ thông có cấp tiểu học trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã tham dự Chuyên đề “Đưa nghệ thuật truyền thống vào các cơ sở giáo dục phổ thông có cấp tiểu học năm học 2025-2026”.

Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thực hành nghiên cứu khoa học.

Đổi mới nghiên cứu liên ngành trong lĩnh vực khoa học xã hội

Trong thời đại ngày nay, nhiều vấn đề không chỉ là sự quan tâm của một quốc gia đơn lẻ, mà trở thành vấn đề chung của cả khu vực và thế giới. Theo đó, thúc đẩy nghiên cứu đa ngành là con đường tất yếu để giải quyết các vấn đề thực tiễn một cách toàn diện và hiệu quả.

Giờ thực hành của học sinh Trường trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Hà Nội.

Minh bạch hoạt động dạy thêm

Cơ quan quản lý đang sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm nhằm đưa vấn đề dạy thêm, học thêm vào “nền nếp”. Quy định mới dự kiến sẽ khắc phục tình trạng dạy thêm trá hình.

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Giáo dục đại học với vai trò kiến tạo năng lực phát triển dài hạn, tạo dựng năng lực cạnh tranh và năng lực tự chủ của quốc gia

Không chỉ dừng lại ở quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Đại hội XIV nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng thực chất của giáo dục-đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học và đào tạo nhân lực khoa học-công nghệ.