Bình Phước: Nỗ lực hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4

Thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh Bình Phước triển khai xây dựng, sửa chữa 765 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Tính đến trung tuần tháng 4/2025, Bình Phước đã hoàn thành trên 620 căn nhà và phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4 để chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Bình Phước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025.
Bình Phước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 30/4/2025.

Việc hoàn thành sớm công tác này sẽ tạo điều kiện giúp nhân dân an cư, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, các đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát, gồm: thành phố Đồng Xoài 3/3 căn; thị xã Phước Long 4/4 căn; huyện Hớn Quản 56/56 căn; Đồng Phú 15/15 căn; Lộc Ninh 136/136 căn; thị xã Bình Long 12/12.

Niềm vui đến từ những căn nhà mới. (Ảnh: Lãnh đạo huyện Bù Đăng trao nhà cho hộ Nguyễn Quý Nhơn thôn 2, xã Nghĩa Trung)

Niềm vui đến từ những căn nhà mới. (Ảnh: Lãnh đạo huyện Bù Đăng trao nhà cho hộ Nguyễn Quý Nhơn thôn 2, xã Nghĩa Trung)

Các huyện chuẩn bị cán đích: Bù Đốp 101/102 căn, đạt 99%; Phú Riềng 35/41 căn, đạt 85,4%. Hai huyện có tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số đông và cũng là huyện khó khăn nhất của tỉnh Bình Phước là huyện Bù Gia Mập (huyện biên giới) và huyện Bù Đăng (giáp Tây Nguyên) cũng đang nỗ lực về đích. Trong đó, huyện Bù Gia Mập có 184 căn nhà cần được sửa chữa xây mới, đến nay huyện đã hoàn thành 111 căn.

Ngoài được tặng nhà mới, các hộ dân còn được các hội, đoàn thể tặng các vật dụng thiết yếu.

Ngoài được tặng nhà mới, các hộ dân còn được các hội, đoàn thể tặng các vật dụng thiết yếu.

Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, huyện Bù Đăng là đơn vị có số lượng nhà tạm, nhà dột nát cần được sửa chữa nhiều nhất tỉnh với 212 căn, trong đó có 202 là hộ nghèo, cận nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng, cho biết: “Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đồng bộ, tính đến ngày 18/4/2025 huyện Bù Đăng đã khởi công 161/202 căn nhà, đạt 80% kế hoạch; đã bàn giao 72 căn nhà, dự kiến trước ngày 30/4/2025, huyện sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Huyện Bù Đăng có 16 đơn vị hành chính, gồm 15 xã và một thị trấn với 34 dân tộc cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 40,44% dân số toàn huyện. Theo quy hoạch khoáng sản của chính phủ, huyện Bù Đăng có khoảng 50% diện tích nằm trong vùng quy hoạch bô-xít, trong đó có 18.911 căn nhà dân sinh bị ảnh hưởng.

Các thành viên Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bù Đăng khảo sát thực tế.

Các thành viên Ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bù Đăng khảo sát thực tế.

Trong quá trình triển khai, huyện Bù Đăng có 91 hộ dân thuộc diện được xây dựng nhà ở thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát có đất nằm trong vùng quy hoạch khoáng sản của Chính phủ, do đó huyện đã linh động xây dựng nhà khung thép, lắp dựng và có thể di dời được.

Đồng chí Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Phước, cho biết, trong quá trình triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, các đơn vị như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng đã phối hợp để tháo gỡ khó khăn liên quan đến quỹ đất xây dựng, nhất là đối với những hộ nằm trong vùng quy hoạch bô-xít hoặc đất lâm phần. Những trường hợp chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc gặp vướng mắc về quy hoạch cũng đang được địa phương hỗ trợ để giải quyết kịp thời.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước giám sát thực tế.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước giám sát thực tế.

Gia đình anh Điểu Gây ở thôn Bình Lợi, xã Nghĩa Bình nhiều năm nay sống trong túp lều trên phần đất bố mẹ chia cho. Không nghề nghiệp ổn định, vợ chồng anh cùng 2 con nhỏ mưu sinh bằng việc đi làm thuê thời vụ. Gia đình anh được xét hỗ trợ xây nhà trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, nhưng do đất thuộc quy hoạch khoáng sản nên nay căn nhà mới dần hình thành. Anh Điểu Gây cho biết: “Được hỗ trợ xây nhà lắp ghép, nhà tiền chế mình mừng lắm. Cảm ơn các cấp chính quyền đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình có được căn nhà mới. Điều này giúp gia đình có thêm động lực, quyết tâm vươn lên thoát nghèo".

Chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” được triển khai với sự huy động đa nguồn lực. Ngoài nguồn vốn từ ngân sách địa phương, tỉnh Bình Phước còn tận dụng nguồn tiết kiệm 5% chi thường xuyên năm 2024 để hỗ trợ chương trình. Sở Tài chính đã hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thủ tục chuyển nguồn và sử dụng hiệu quả ngân sách cho chương trình.

Huyện Bù Đốp vận động các doanh nghiệp tặng đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà ở cho 17 hộ dân tại xã Thiện Hu.

Huyện Bù Đốp vận động các doanh nghiệp tặng đất và cơ sở hạ tầng để xây dựng nhà ở cho 17 hộ dân tại xã Thiện Hu.

Tại huyện biên giới Bù Đốp có 102 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, cái khó của huyện là nhiều hộ không có đất để xây nhà. Do đó, huyện đã chỉ đạo các đơn vị cấp xã vận động thân nhân các gia đình khó khăn về nhà ở, cho tặng đất để xây nhà.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Bù Đăng Văn Công Danh cho biết, trước những khó khăn của nhân dân, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bù Đốp đã vận động các doanh nghiệp góp sức. Theo đó, các doanh nghiệp đã mua hơn 5.000m2 đất tặng các hộ dân, đồng thời hỗ trợ huyện làm mặt bằng, làm đường giao thông kết nối… Điện lực Bù Đốp và các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân dân kéo điện, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt…

Người dân góp thêm sức để có ngôi nhà khang trang hơn.

Người dân góp thêm sức để có ngôi nhà khang trang hơn.

Ghi nhận tại khu đất doanh nghiệp tặng cho các hộ dân, đến nay 17 căn nhà kiên cố được xây dựng, trong đó phần lớn đã hoàn thiện trên 90%. Bà Phạm Thị Bốn ở Thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp vui mừng nói: “Được các nhà hảo tâm cho đất để xây nhà, tôi xúc động lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ban hành chính sách để cuộc sống của những người khó khăn về nhà ở như gia đình tôi được bước sang một trang mới”.

Các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho các hộ dân.

Các nhà thầu xây dựng đẩy nhanh tiến độ xây nhà cho các hộ dân.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một nỗ lực quan trọng hướng tới việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình đã mang lại những mái ấm vững chắc mà còn bảo vệ sức khỏe và an toàn cho người dân. Qua đó giúp khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, khuyến khích mọi người cùng nhau hỗ trợ lẫn nhau trong việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, tạo cơ hội cho người dân có thể nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ thăm khám người bệnh sau 48 giờ nhập viện. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Tây Ninh: Cứu sống người phụ nữ trẻ bị sét đánh

Trở về nhà giữa cơn mưa giông dữ dội, cô gái trẻ bất ngờ bị sét đánh ngã gục xuống đường, rơi vào tình trạng nguy kịch với rối loạn nhịp tim và nhiều tổn thương trên cơ thể. Hơn 48 giờ giành giật sự sống tại Phòng Hồi sức tích cực (ICU), các bác sĩ đã thành công giúp cô vượt qua cơn nguy kịch.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.