Ấm áp tình quân-dân

Những ngày này, lực lượng vũ trang và chính quyền các cấp tại tỉnh Bình Phước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó... tại khu vực biên giới, biển, đảo được vui Xuân, đón Tết đầm ấm. Công tác này góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân, tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước trao quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước trao quà tặng đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Nhân dân vui xuân ấm biên phòng

Đại tá Hoàng Văn Thành, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo ở khu vực biên giới vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ, các đồn biên phòng sẽ phối hợp chính quyền địa phương, đơn vị kết nghĩa với tinh thần “Cả nước chung tay vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau” gắn với các hoạt động Mừng Đảng-Mừng Xuân và Ngày Biên phòng toàn dân. Các hoạt động chính gồm: tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, các trò chơi dân gian, truyền thống của đồng bào các dân tộc; dâng hương, dâng hoa, viếng nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ; hỗ trợ trao tặng cây giống, vật nuôi, lương thực, thực phẩm, quà Tết... cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và học bổng (đồ dùng học tập, phương tiện đến trường...) cho các cháu học sinh; gian hàng “0 đồng”; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân...

Có mặt tại Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Ất Tỵ do Đảng ủy Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư phối hợp chính quyền địa phương tổ chức, chúng tôi cảm nhận không khí ấm áp nghĩa tình quân dân nơi đây. Tại khuôn viên Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa (huyện Lộc Ninh), hàng trăm người dân khu vực biên giới hòa mình trong các trò chơi dân gian cùng cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng. Những người nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn còn được tham gia mua sắm các vật dụng thiết yếu tại “gian hàng 0 đồng”.

Thượng tá Trần Xuân Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư nhấn mạnh: Đây là hoạt động mở đầu cho các hoạt động chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết. Chương trình là minh chứng sống động về tình đoàn kết quân-dân và sự gắn bó giữa Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và bộ đội biên phòng nói riêng với đồng bào các dân tộc trên khu vực biên giới. Chương trình mang lại niềm vui, không khí phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân vùng biên khi mùa xuân tới.

Niềm vui nhà nghĩa tình quân - dân

Tại huyện Bù Gia Mập, một trong địa phương có đến có gần 37% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) tổ chức nhiều hoạt động thiết thực,hỗ trợ các gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân an cư. Năm 2024, đơn vị đã trao 26 căn nhà, tặng các hộ nghèo trên địa bàn. Năm 2025, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chính quyền các cấp xây 30 căn nhà tặng những hộ nghèo trên địa bàn.

Nhiều năm nay, chín thành viên gia đình bà Thị Drah ở thôn Bù Nga, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập Hoàn phải sống trong căn nhà dột nát, thiếu thốn đủ bề. Nguyên nhân là do gia đình bà Thị Drah đông con, cuộc sống chỉ quanh quẩn lo miếng ăn. Bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình mỗi hộ dân, Thượng tá Khổng Nam Hải, Phó Chính ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 đã khảo sát và hỗ trợ xây nhà tình nghĩa quân-dân cho gia đình bà Thị Drah. Thượng tá Khổng Nam Hải cho biết: Đây là trường hợp đặc biệt khó khăn tại thôn Bù Nga, đông con, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, việc làm không ổn định. Khi được hỗ trợ 80 triệu đồng xây nhà tình nghĩa quân-dân, gia đình bà Thị Drah đã góp thêm kinh phí đối ứng để xây dựng căn nhà khang trang hơn.

“Xuân này, gia đình tôi có nhà mới để đón Tết. Các con, cháu ở xa về chúc Tết bố mẹ có nơi để sinh hoạt chung. Gia đình tôi cảm ơn các chú bộ đội rất nhiều. Nếu không có sự hỗ trợ từ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778, ước mơ về căn nhà mới đối với gia đình tôi chắc không biết khi nào mới thực hiện được”, bà Thị Drah xúc động chia sẻ.

Với quyết tâm xây dựng căn nhà che mưa, che nắng cho các con, vợ chồng chị Thị Dim ở thôn Đắk Á, xã Bù Gia Mập luôn nỗ lực làm việc, nhưng ước mơ chưa thành hiện thực thì chồng chị Dim qua đời vì tai nạn giao thông. Cuộc sống mẹ con chị vẫn tiếp tục trong ngôi nhà cũ, ước mơ về ngôi nhà khang trang dường như càng lúc càng xa vời. Trước hoàn cảnh khó khăn này, chị Thị Dim nhận được sự giúp đỡ từ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 và chính quyền địa phương để dựng căn nhà mới khang trang hơn. Chị Thị Dim cho biết: “Trước đây, tôi luôn ao ước có căn nhà ở kiên cố để các con có điều kiện phát triển tốt hơn nhưng không có khả năng thực hiện. Khi được Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 778 hỗ trợ kinh phí xây nhà, tôi rất mừng. Gia đình tôi cũng cố gắng đối ứng thêm gần 60 triệu đồng để căn nhà khang trang hơn”.

Bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã góp sức cùng địa phương thực hiện tốt các phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và phong trào “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”. Qua đó góp phần hỗ trợ cuộc sống của người dân vùng biên ngày càng ổn định và phát triển bền vững hơn; cùng nhân dân đón một cái Tết đầm ấm, an vui.

Có thể bạn quan tâm

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phước An hỗ trợ người dân đến làm thủ tục hành chính.

Đồng Nai nâng cao kỹ năng số

Để trở thành cực tăng trưởng quan trọng của đất nước, thành phố Đồng Nai xác định đẩy mạnh phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trích đoạn vở Khúc tráng ca thành Gia Định của Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (Ảnh MẠNH HẢO)

Vang mãi hồn dân tộc

Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang vừa có chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Đây là dịp để nhà hát tôn vinh những thành tựu đã đạt được và định hướng con đường phát triển phù hợp trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc (bìa phải) và người cao tuổi xã Hòa Hội đang vui vẻ bên một chiếc máy tập sức khỏe tại Điểm chăm sóc người cao tuổi của xã.

Những công trình dân sinh thiết thực, phục vụ chuyển đổi số

Xã Hòa Hội, Thành phố Hồ Chí Minh vừa đưa vào sử dụng điểm chăm sóc người cao tuổi và trạm công dân số. Đây là hai công trình có ý nghĩa dân sinh thiết thực, nhân văn, giúp người già duy trì sức khỏe, vui vẻ tinh thần và người dân của xã trở thành những công dân số.

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Tạo đà phát triển khu vực nông thôn

Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã đạt nhiều kết quả tích cực, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, sản xuất, thu nhập và chất lượng cuộc sống, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực nông thôn.

Lãnh đạo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công.

Gỡ điểm nghẽn đầu tư công

Với hơn 36.470 tỷ đồng vốn đầu tư công được phân bổ trong năm 2026, Tây Ninh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và năng lực thi công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn.

Trao nhà đại đoàn kết tặng hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Chợ Quán.

Thước đo hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc

Sau hơn một năm chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt, thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Nông dân Nguyễn Trung Tuyến chăm sóc các loại hoa để chuẩn bị xuất bán.

Nông dân Bình Chánh làm theo gương Bác

Nhiều năm qua, việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng nông thôn hiện đại, nông dân văn minh là một vấn đề lớn, cần có lộ trình và bước đi thích hợp, sát thực tiễn ở từng vùng, miền.

Địa bàn phường Phước Tân bị ngập úng ba lần trong tháng 9, ảnh hưởng cuộc sống người dân.

Xử lý tình trạng ngập úng khu dân cư ven sông Buông

Những trận mưa liên tiếp gần đây đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Buông (thuộc địa bàn phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai) bị ngập úng. Cùng với hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả trước mắt, ngành chức năng địa phương cũng tìm giải pháp căn cơ để xử lý tình trạng ngập úng.

Bài toán giữ chân nguồn lực tinh hoa

Khi dòng vốn đầu tư ngày càng hướng vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và các ngành có giá trị gia tăng lớn, lợi thế cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh không còn chỉ nằm ở đất đai, hạ tầng hay quy mô thị trường mà còn phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân nhân tài.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: CTV)

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ triển khai chương trình 300 ngày đổi mới, phát triển

Ngày 2/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam công bố Kế hoạch thực hiện Chương trình “300 ngày đổi mới, phát triển Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ”, với thông điệp “3Đ-3P: Đổi mới để tạo đột phá-Phát triển để tạo giá trị”.

Chương trình đưa khán giả đến với hành trình trải nghiệm văn hóa, trong đó thời trang được kết nối với âm nhạc, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Võ Việt Chung kể chuyện phương nam qua “Lãnh Mỹ A Show”

“Lãnh Mỹ A Show” của nhà thiết kế Võ Việt Chung vừa được giới thiệu tối 1/10 tại Khu du lịch Văn Thánh, Thành phố Hồ Chí Minh, đưa khán giả đến với một hành trình trải nghiệm văn hóa, tiếp cận những lát cắt về Sài Gòn-Gia Định xưa và văn hóa phương nam qua nhiều giác quan.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tây Ninh và cán bộ, đảng viên xã Trà Vong dự ra mắt Không gian văn hóa Hồ Chí Minh của xã. (Ảnh: HỒNG THẮM)

Tây Ninh kết nạp 2.502 đảng viên mới

Ngày 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2026. Đáng chú ý, toàn tỉnh đã kết nạp 2.502/2.850 đảng viên, đạt 87,78% chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2026.