Huy động các nguồn lực giúp người dân an cư

Tỉnh Bình Phước đang huy động nguồn lực của cả hệ thống chính trị để quyết tâm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trong quý II/2025. Việc hoàn thành sớm công tác này sẽ tạo điều kiện giúp nhân dân an cư, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.
Chị Nguyễn Hồng Phúc ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Hòa, huyện Bù Đốp cùng người thân góp thêm tiền và ngày công để xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn.
Chị Nguyễn Hồng Phúc ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Hòa, huyện Bù Đốp cùng người thân góp thêm tiền và ngày công để xây dựng ngôi nhà mới khang trang hơn.

Để chính sách an cư sớm thành hiện thực

Bình Phước có 41 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 20% dân số toàn tỉnh. Xuất phát từ thực trạng tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn cao, trong khi tỷ lệ giảm nghèo hằng năm đạt thấp, năm 2019, Bình Phước triển khai chương trình giảm 1.000 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Từ các nguồn vốn lồng ghép được bố trí, cơ quan chức năng đã hỗ trợ hộ nghèo xây, sửa nhà ở; hỗ trợ chăn nuôi, trồng trọt; đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm…

Việc hỗ trợ cho người dân được thực hiện công tâm, sát với thực tế và phù hợp nhu cầu thực tế. Nhờ đó, từ năm 2019 đến 2023, toàn tỉnh đã giảm được 6.598 hộ nghèo dân tộc thiểu số.

Song song với đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết với phương châm “lấy sức dân để chăm lo cho đời sống nhân dân”.

Từ năm 2019 đến 2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước đã vận động và triển khai xây dựng, sửa chữa 5.071 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 313 tỷ đồng cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Theo thống kê, Bình Phước còn 797 căn nhà tạm, nhà dột nát cần sửa chữa và xây mới; trong đó có 166 căn nhà của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, 631 căn nhà của hộ nghèo, hộ cận nghèo. Để sửa chữa, xây mới số nhà này, tỉnh đã phân bổ 53,8 tỷ đồng cho các địa phương để cấp cho các đối tượng được thụ hưởng, đồng thời đôn đốc, theo dõi tiến độ xây dựng, sửa chữa.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh cho biết, Bình Phước quyết tâm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát vào cuối quý II/2025. Trên tinh thần trách nhiệm cao, nói là làm và làm là có sản phẩm, có chất lượng, Bình Phước đã rà soát, phân nhóm, phân loại từng đối tượng, từng hộ gia đình cũng như có nhóm danh sách dữ liệu cụ thể. Bên cạnh đó, tất cả thành viên Ban Chỉ đạo đồng lòng, cùng tiếng nói, cùng mục tiêu; các ban, ngành chức năng liên quan phối hợp nhịp nhàng, tập trung giải pháp để xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn để hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Nỗ lực chung sức, tất cả vì hạnh phúc của người dân

Quá trình triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bình Phước gặp một số khó khăn về đất bố trí xây nhà cho các đối tượng thụ hưởng như: Chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, vị trí xây dựng thuộc đất lâm phần, đất quy hoạch bô-xít.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, sau khi nghe các đơn vị cấp huyện báo cáo thực trạng từng hộ gia đình, lãnh đạo tỉnh đã phân loại các nhóm vấn đề để tháo gỡ. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các đơn vị chủ động giải quyết các vướng mắc theo thẩm quyền, các vấn đề vượt thẩm quyền đề xuất cấp trên xem xét, giải quyết.

Nhóm vấn đề về đất đai được Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn áp dụng các mẫu nhà, diện tích xây dựng theo quy định, đồng thời nghiên cứu bổ sung thêm thành phần hồ sơ đối với các trường hợp theo nhu cầu xây dựng của từng hộ gia đình.

Đồng chí Đỗ Đại Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước cho biết: Các huyện triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã đồng loạt triển khai xây mới hoặc sửa chữa cho các hộ khó khăn về nhà ở. Huyện Bù Đăng và huyện Bù Gia Mập có một số hộ dân có đất xây nhà nằm trong vùng quy hoạch bô-xít của Chính phủ nên các đơn vị đã tham mưu xây dựng nhà lắp ghép. Một số hộ dân không có đất để xây nhà đã được huyện, xã vận động người thân, nhà hảo tâm tặng đất.

Các vấn đề khó khăn đã được các cấp, các ngành chung tay giải quyết triệt để; các đối tượng thụ hưởng đã được rà soát kỹ lưỡng, các nhóm vấn đề vướng mắc đã giải quyết xong, kinh phí đã có, Bình Phước quyết tâm hoàn thành sớm mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Huyện biên giới Bù Đốp là một trong những đơn vị có nhiều hộ dân được xóa nhà tạm. Với nhiều giải pháp, trong đó, việc huy động tối đa các nguồn lực cho chương trình đang được địa phương triển khai quyết liệt, với quyết tâm hoàn thành vượt tiến độ trước ngày 15/6. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Công Danh cho biết, huyện còn 102 hộ có nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tuy nhiên, cái khó của huyện là nhiều hộ không có đất để xây nhà. Do đó, huyện đã chỉ đạo các đơn vị cấp xã vận động thân nhân các gia đình khó khăn về nhà ở, cho tặng đất để xây nhà.

Chị Nguyễn Hồng Phúc ở khu phố Thanh Bình, thị trấn Thanh Hòa, huyện Bù Đốp cùng ba người con nhiều năm nay phải ở nhờ gia đình em trai. Sau khi được xét duyệt xây dựng nhà ở kiên cố, chị được em trai là Nguyễn Hồng Dũng nhượng lại cho một thửa đất xây nhà ở. Chị Phúc cho biết: “Khi được Nhà nước hỗ trợ 80 triệu đồng để xây nhà, tôi rất vui. Cùng với số tiền của bản thân tiết kiệm nhiều năm, tôi vay mượn thêm tổng cộng 70 triệu đồng để xây ngôi nhà kiên cố hơn”.

Sau đợt vận động, toàn huyện Bù Đốp vẫn còn 17 hộ gia đình không có đất để xây nhà kiên cố, do đó Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát huyện Bù Đốp đã vận động các doanh nghiệp góp sức. Theo đó, các doanh nghiệp đã mua hơn 5.000 m2 đất tặng các hộ dân, đồng thời hỗ trợ huyện làm mặt bằng, làm đường giao thông kết nối… Điện lực Bù Đốp và các đơn vị liên quan hỗ trợ nhân dân kéo điện, xây dựng hệ thống nước sinh hoạt…

Vừa qua, huyện đã triển khai xây dựng 17 căn nhà trên đất các nhà hảo tâm ủng hộ tại Thôn 7, xã Thiện Hưng để cấp cho 17 hộ dân khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện.

Bà Phạm Thị Bốn ở Thôn 4, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp bộc bạch: “Gia đình tôi thuộc diện được hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố, khi nhận được thông báo của xã, tôi rất mừng vì từ nay thoát khỏi cảnh ở nhà tạm bợ. Tuy nhiên, do không có đất cho nên tôi rất lo không được hỗ trợ xây nhà nữa. Hôm nay được các nhà hảo tâm cho đất để xây nhà, tôi xúc động lắm. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã ban hành chính sách để cuộc sống của những người khó khăn về nhà ở như gia đình tôi được bước sang một trang mới”.

Với quyết tâm chính trị cao, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp, Bình Phước đang chung tay xóa 797 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn trước ngày 30/6. Qua đó tạo niềm hạnh phúc, niềm tin trong nhân dân đối với Đảng và Nhà nước ■

Có thể bạn quan tâm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Tin nổi bật ngày 14/8: Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia; xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm

Đề xuất tích hợp 4 Chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình; Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; 9 địa phương hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ; Nga cảnh báo NATO quân sự hóa Bắc Cực… là một số tin tức nổi bật trong ngày 14/8.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: VŨ DŨNG)

Bộ đội biên phòng Lai Châu giúp dân trồng sâm

Bước đầu, mô hình Bộ đội biên phòng giúp dân trồng sâm đã khẳng định tính phù hợp với điều kiện thực tiễn khu vực biên giới, đồng thời làm rõ vai trò của Bộ đội Biên phòng trong vận động quần chúng, kết nối nguồn lực và đồng hành cùng nhân dân phát triển kinh tế.

Công an Thanh Hóa hiến máu phục vụ cấp cứu, điều trị bệnh cho phạm nhân. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Công an hiến máu điều trị bệnh cho phạm nhân

Ngày 14/8, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ba cán bộ Phân trại tạm giam Nông Cống, thuộc Trại tạm giam của Công an tỉnh Thanh Hóa vừa hiến máu, phục vụ điều trị suy giảm tiểu cầu cho một phạm nhân đang thi hành cải tạo bắt buộc.

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Chợ Mường Khương được đưa vào sử dụng từ năm 2014, nhiều hạng mục cần sửa chữa, xây mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. (Ảnh: CÔNG HẢI)

Chợ vùng cao Mường Khương cần được nâng cấp xứng tầm

Để tạo điểm nhấn tham quan, du lịch cho khu chợ truyền thống nổi tiếng Mường Khương, đồng thời bảo đảm an toàn cho người dân, tiểu thương tại đây, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai đã rà soát thực trạng đồng thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng của chợ...

Toàn cảnh hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu. (Ảnh: NHẬT ANH)

Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời

Sáng 14/8, tại Hà Nội, Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (LIGHT) và Viện Y học ứng dụng Việt Nam (VIAM) tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả nghiên cứu "Tác động của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe người lao động tự do làm việc ngoài trời tại các thành phố lớn ở Việt Nam".

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương.

Hà Nội: Đặt chuyến liên thông kết nối metro với xe công nghệ

Ngày 14/8, Hà Nội Metro phối hợp Be Group tổ chức lễ ra mắt Giải pháp giao thông liên hoàn trên ứng dụng Hà Nội Metro, góp phần giải quyết bài toán kết nối “chặng đầu-chặng cuối”, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng và từng bước hiện thực hóa mô hình Mobility as a Service (MaaS) tại Thủ đô.

Trong những ngày qua, tình trạng ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 26 đoạn từ Buôn Ma Thuột về xã Krông Pắc thường xuyên xảy ra. (Ảnh: MINH PHƯƠNG)

Lực lượng Cảnh sát giao thông Đắk Lắk nỗ lực bảo đảm an toàn giao thông dịp Lễ hội Sầu riêng 2026

Mặc dù tối mai (15/8), Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 mới chính thức khai mạc nhưng từ đầu tháng 8 đến nay, trên tuyến Quốc lộ 26 đoạn từ Km119 đến Km148 tỉnh Đắk Lắk thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ do lượng phương tiện phục vụ vận chuyển sầu riêng tăng đột biến, có thời điểm tăng khoảng 300-400%.

Thành viên Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập. (Ảnh: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên)

Điện Biên bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu nhận từ Nghĩa trang liệt sĩ Độc Lập để phục vụ giám định ADN

Sau thời gian tích cực khai quật, lấy mẫu, sáng 14/8, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ tỉnh Điện Biên tổ chức bàn giao 876 mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin cho Viện Pháp y quân đội (Bộ Quốc phòng) để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế tại bệnh viện. (Ảnh: ĐT)

Cử tri đề xuất tăng mức hưởng bảo hiểm y tế cho người thu nhập thấp

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan vừa trả lời kiến nghị cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tăng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế với người có thu nhập thấp mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhưng không thuộc hộ nghèo, cận nghèo; có cơ chế hỗ trợ từ 50%-70% chi phí thuốc đặc trị nhằm giảm gánh nặng tài chính cho người bệnh.