Biệt phái cán bộ về chi viện cho cấp xã

Sau một tháng vận hành bộ máy chính quyền xã mới, Đảng ủy xã Ia Chim, tỉnh Quảng Ngãi kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức.

Nhiều xã miền núi Quảng Ngãi đang thiếu hụt công chức, viên chức chuyên môn.
Nhiều xã miền núi Quảng Ngãi đang thiếu hụt công chức, viên chức chuyên môn.

Toàn xã hiện có 77 người, các lĩnh vực kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, hiện xã Ia Chim thiếu một số nhân sự chuyên môn cần thiết: công nghệ thông tin, tài chính-ngân sách, dân tộc, tôn giáo, quản lý đất đai…

Một số công chức, viên chức xã hiện chưa đáp ứng được nhiệm vụ mới. Trước đây vị trí kế toán xã chỉ đảm nhiệm việc giải ngân, phân khai ngân sách, thì nay hoạt động như phòng tài chính cấp huyện khi phải lập dự toán, phân bổ vốn cho toàn xã.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Ia Chim, Lê Phương Nguyên: Bộ máy cấp xã mới cần nhân sự có chuyên môn sâu, đào tạo bài bản, nhưng do thay đổi vị trí việc làm, một số công chức được bố trí chưa đúng chuyên môn, chưa đáp ứng yêu cầu, thiếu nhân sự có chuyên môn sâu.

Cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi hơn 300km, cán bộ, công chức xã Xốp nỗ lực khắc phục khó khăn để vận hành bộ máy mới. Gần 20 năm là chuyên viên văn phòng xã cũ, sau khi sáp nhập, anh Trần Hải Thoại về tổ tổng hợp của văn phòng xã. Do không có người phụ trách công nghệ thông tin, anh kiêm nhiệm việc chuyển đổi số, quản lý hệ thống mạng. Không có nghiệp vụ, anh gặp nhiều khó khăn khi quản lý hệ thống báo cáo qua trang web, lúc phần mềm có sự cố. Anh Trần Hải Thoại chia sẻ: Ở đây yếu nhất là chuyển đổi số vì không có kỹ sư chuyên ngành. Tôi và anh em gặp trở ngại khi tiếp nhận hồ sơ trực tuyến.

Là chuyên viên phòng Kinh tế, phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường nhưng do thiếu nhân sự, anh Ngô Sỹ Đức kiêm luôn công tác giảm nghèo của xã Xốp: “Tôi vừa làm, vừa hỏi người có kinh nghiệm để thích nghi dần. Phòng hiện có bốn chuyên viên, tôi mong muốn có cán bộ chuyên trách về công tác giảm nghèo”.

Tại nhiều xã miền núi tỉnh Quảng Ngãi, tình trạng nhân sự tại chỗ chưa đáp ứng được yêu cầu mới, thiếu cán bộ chuyên môn khiến công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cơ sở gặp nhiều khó khăn. Tại các xã Đắk Pek, Ngọc Linh, Măng Ri, Ia Chim…, cán bộ chuyên môn ở huyện cũ không đủ bố trí cho xã mới; cán bộ, viên chức bố trí chưa phù hợp chuyên môn, sở trường nên các địa phương vừa vận hành, vừa củng cố bộ máy theo yêu cầu thực tế.

“Mỗi phòng, ban huyện cũ thường có bảy đến tám người phụ trách nhiều lĩnh vực nên khi về các xã thì được mảng này sẽ hụt mảng khác. Cán bộ xã trước đây làm tốt, nhưng hiện nay, với quy mô, yêu cầu nhiệm vụ mới, họ chưa thể đáp ứng mà cần thời gian”, một lãnh đạo xã giải thích.

Quản lý, điều hành kinh tế-xã hội trong môi trường số, nhất là các lĩnh vực nông nghiệp, môi trường, công nghệ thông tin, nội vụ, tài chính, kinh tế… đòi hỏi nhân sự được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp hơn.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trương Quang Trọng: Sau khi sắp xếp, phường kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng hợp lý, hiệu quả, nhưng vẫn thiếu cán bộ chuyên môn lĩnh vực môi trường, giảm nghèo, quản lý trật tự xây dựng, đô thị... Cán bộ, viên chức phải kiêm nhiệm nên ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Tỉnh Quảng Ngãi có 96 xã, phường, đặc khu sau khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, nhiều mảng ngành, chuyên môn cần nhất hiện nay ở lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, kinh tế… đều thiếu hụt. Tại nhiều địa phương, tình trạng cán bộ tại chỗ nắm địa bàn nhưng tính chuyên nghiệp chưa cao; ngược lại, cán bộ có chuyên môn tốt điều từ tỉnh, huyện cũ về cơ sở chưa nắm được địa bàn.

Sau hơn một tháng vận hành bộ máy mới, các địa phương nhận diện "rõ, đúng, trúng" khó khăn để đưa ra giải pháp cho cơ sở. “Để giải quyết khó khăn trước mắt về công nghệ thông tin, tỉnh có cơ chế hợp đồng chuyên môn nên xã đang tìm người”, lãnh đạo xã Ngọc Linh cho biết.

Cơ chế hợp đồng là để tăng cường người về xã; địa phương chủ động rà soát, sắp xếp nhân sự đúng chuyên môn, nghiệp vụ, sở trường để bộ máy vận hành tốt hơn. Tỉnh Quảng Ngãi chủ động đưa phương án cử cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở; nhất là tăng cường cho vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn. Các sở, ngành cử 5% số công chức về cơ sở; khuyến khích cử viên chức về địa bàn hỗ trợ địa phương cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

Tỉnh tăng cường cán bộ, viên chức các nhóm việc về cơ sở, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. Các đơn vị cử, biệt phái cán bộ từ 3 đến 12 tháng về chi viện cho xã, phường.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng

Theo Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi Tạ Công Dũng: Tỉnh tăng cường cán bộ, viên chức các nhóm việc về cơ sở, nhất là Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính. Các đơn vị cử, biệt phái cán bộ từ 3 đến 12 tháng về chi viện cho xã, phường.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4-1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng” diễn ra vào tối 30/4 tại phường Tuy Hòa.

Nhiều hoạt động đặc sắc kích cầu du lịch dịp lễ 30/4, 1/5 với chủ đề “Cá ngừ Đắk Lắk - Tinh hoa câu vàng”

Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, thông qua chuỗi hoạt động đa dạng, đặc sắc, thu hút đông đảo du khách, tỉnh Đắk Lắk kỳ vọng sẽ vừa tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, bổ ích cho nhân dân và du khách đồng thời tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch phát triển nhanh và bền vững.

Nhờ vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, nhiều hộ gia đình ở Ia Boòng đã từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tăng cường giám sát hoạt động tín dụng chính sách

Trong công cuộc giảm nghèo bền vững, tín dụng chính sách xã hội được xem là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để hỗ trợ người yếu thế. Tại xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai, thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, chính sách này đã và đang đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực về kinh tế-xã hội.

Phía tây tỉnh Quảng Ngãi có thế mạnh về cà-phê xứ lạnh.

Quảng Ngãi mở rộng vùng trồng cà-phê xuất khẩu

Cà-phê Arabica của Việt Nam đang dần khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế nhờ chất lượng ngày càng được nâng cao, nhất là cà-phê trồng ở các vùng núi cao, khí hậu mát lạnh và hệ sinh thái đa dạng.

Tỉnh Đắk Lắk đang thúc đẩy phát triển nông lâm nghiệp bền vững thích ứng biến đổi khí hậu.

Giúp nông lâm nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu

Trước diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu và tình trạng suy giảm diện tích rừng, việc tìm ra giải pháp vừa bảo vệ hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, bảo đảm thu nhập cho người nông dân trở nên cấp thiết.

Tập huấn kỹ thuật gieo trồng, chăm sóc giống lúa mới cho nông dân xã Ia Rsai.

Hiệu quả sản xuất nông nghiệp ở Ia Rsai

Những ngày cuối tháng 4, trên những cánh đồng xanh ngút mắt của xã Ia Rsai, tỉnh Gia Lai, nhịp sống của người nông dân trở nên sôi động hơn. Vụ đông xuân 2025-2026 vừa khép lại với những kết quả hết sức ấn tượng, đặt nền móng vững chắc cho một vụ mùa tiếp theo.

Lâm Đồng đang lan tỏa mô hình “du lịch không khói thuốc lá”, hình thành hệ sinh thái du lịch xanh, an toàn.

Lan tỏa mô hình du lịch không khói thuốc

Với xu hướng phát triển du lịch xanh, sạch, bền vững, tỉnh Lâm Đồng đang tích cực triển khai thí điểm mô hình “du lịch không khói thuốc lá” nhằm tạo không gian du lịch trong lành, an toàn cho du khách và góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng tầm hình ảnh điểm đến của địa phương.

Quốc lộ 28 là trục kết nối đông-tây quan trọng của tỉnh Lâm Đồng.

Đầu tư hạ tầng giao thông kết nối đại ngàn-biển xanh

Tỉnh Lâm Đồng có diện tích tự nhiên lớn nhất cả nước, sở hữu địa hình, khí hậu, tài nguyên và văn hóa đa dạng, mở ra dư địa phát triển lớn. Nhưng hệ thống giao thông kết nối trục đông-tây của tỉnh, nhất là Quốc lộ 28 đang xuống cấp, cần sớm được nâng cấp để khơi thông dòng chảy hàng hóa, du lịch và đầu tư.

Nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Giẻ Triêng có hàng trăm năm qua.

“Giữ lửa” nghề dệt thổ cẩm Giẻ Triêng

Nghề dệt thổ cẩm của phụ nữ dân tộc Giẻ Triêng ở các xã Đăk Môn, Đăk Pek, Đăk Plô, Dục Nông (tỉnh Quảng Ngãi) đã tồn tại từ lâu đời, gắn bó bền bỉ với đời sống và văn hóa bản làng.

Tiết dạy minh họa "Ứng dụng AI hỗ trợ dạy học lớp 3".

Bước chuyển mạnh mẽ của lớp học truyền thống khi ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Những ngày này, khi cây phượng nơi sân Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đỏ rực báo hiệu hè về, cũng là lúc nơi đây trở thành “điểm hẹn” của 57 thầy, cô giáo cốt cán khu vực tây Quảng Ngãi để cùng sinh hoạt chuyên môn với chủ đề “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý và dạy học trong giáo dục tiểu học”.