Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vì mục tiêu gần dân, sát dân, phục vụ dân tốt hơn

Chiều 30/6, đến thực địa tại thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh chủ trương của Trung ương khi sắp xếp lại “với mục tiêu để gần dân, sát dân, giải quyết các thủ tục hành chính nhanh hơn, gọn hơn, qua đó, người dân hài lòng, tin tưởng Đảng, Nhà nước thực sự chăm lo cho người dân”.

Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cán bộ trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tại phường Phú Lợi về cách thức ứng dụng, khai thác trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.
Chủ tịch Quốc hội trao đổi với cán bộ trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tại phường Phú Lợi về cách thức ứng dụng, khai thác trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại xã Thạnh Hòa và phường Phú Lợi. Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hòa cho biết, Thạnh Hòa thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của 3 xã Long Thạnh, xã Tân Long và xã Thạnh Hòa thuộc huyện Phụng Hiệp.

anh-4.jpg
Chủ tịch Quốc hội lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của cán bộ các đơn vị thường xuyên giải quyết công việc tiếp dân, phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã khảo sát thực tế cơ sở vật chất, tổ chức hoạt động của các Trung tâm hành chính công; nghe lãnh đạo các xã báo cáo về việc tổ chức vận hành thử nghiệm, chuẩn bị đi vào hoạt động chính thức của các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã (mới).

Tại các điểm đến, người dân đều bày tỏ vui mừng trước chủ trương của Trung ương về việc tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập thành phố Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang thành thành phố Cần Thơ mới; tin tưởng mô hình tổ chức chính quyền mới sẽ giúp người dân xử lý các thủ tục hành chính nhanh hơn, kịp thời hơn, hiệu quả hơn.

Trò chuyện với người dân và cán bộ, công chức đang làm thủ tục hành chính tại các điểm khảo sát, Chủ tịch Quốc hội mong muốn mỗi cán bộ công chức đều nỗ lực hết sức mình phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chia sẻ thời gian đầu có thể còn có những khó khăn, thách thức, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, bằng sự quyết tâm, quyết liệt, quyết làm thì sẽ có sản phẩm, làm cho người dân hài lòng.

Đồng chí cũng lưu ý thành phố Cần Thơ cần quan tâm hơn nữa đến các xã còn khó khăn, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các thủ tục hành chính công, bảo đảm chính quyền xã vận hành thông suốt, hiệu quả, thực sự phục vụ nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: việc thành lập thành phố Cần Thơ mới là tiền đề thuận lợi để thực hiện liên kết phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng không gian phát triển cho thành phố, định vị rõ vai trò trung tâm kinh tế vùng, đủ tầm để dẫn dắt cho cả vùng.

anh-7.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các thành viên Đoàn công tác đến thị sát, tìm hiểu công việc tại xã Thạnh Hòa.

Cho biết, sau sáp nhập, thành phố Cần Thơ mới sẽ được thụ hưởng ngay các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gợi mở, với định hướng, tầm nhìn phát triển mới, thành phố có thể nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù mới phù hợp hơn, như với Đà Nẵng, Hải Phòng… vừa qua.

Lãnh đạo các đơn vị báo cáo Chủ tịch Quốc hội, cho biết: sau khi thành lập, xã Thạnh Hòa, có diện tích tự nhiên 81,36 km2, dân số 63.248 người. Quy mô diện tích, dân số đứng thứ 3 so với 28 xã, phường thuộc tỉnh Hậu Giang sau sáp nhập. Xã có 28 ấp, Đảng bộ xã có 50 chi bộ trực thuộc với 1.024 đảng viên.

Hiện tại xã có 69/80 biên chế còn thiếu 11 biên chế. Hiện xã còn 33 cán bộ bán chuyên trách đang công tác ở 3 đơn vị cũ có thể phân công nhiệm vụ ở các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể xã.

Xã đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương và phân công nhiệm vụ các bộ phận chuẩn bị vận hành thử nghiệm và đi vào hoạt động chính thức của các cơ quan trong hệ thống chính trị cấp xã Thạnh Hòa.

anh-5.jpg
Chủ tịch Quốc hội và các cán bộ, nhân viên đơn vị giải quyết thủ tục hành chính thuộc phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ.

Xã tiếp tục sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức. Phối hợp để bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan chức năng của đơn vị để đi vào hoạt động ngay, đảm bảo các hoạt động được thông suốt, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, tránh gián đoạn công việc.

Tại phường Phú Lợi, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác nghe lãnh đạo phường báo cáo kết quả vận hành thử nghiệm bao gồm công tác kiện toàn bộ máy lãnh đạo, sắp xếp cán bộ, công chức, tổ chức bộ máy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; bố trí cơ sở vật chất, hệ thống văn thư, lưu trữ, công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động điều hành, tiếp công dân và giải quyết thủ tục hành chính.

Cải tạo, mở rộng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân thành phố Sóc Trăng để bảo đảm bố trí đầy đủ các khu vực như: khu vực tiếp đón; khu vực tra cứu thông tin; khu vực tự số hóa, thực hiện dịch vụ công; khu vực ngồi chờ; khu vực tiếp nhận và số hóa hồ sơ; khu vực thu phí, lệ phí và trả kết quả.

anh-6.jpg
Quang cảnh khuôn viên làm việc giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ nhân dân tại phường Phú Lợi.

Thay mới bộ nhận diện thương hiệu một cửa, bảng niêm yết thủ tục hành chính, cải tạo mở rộng Trung tâm phục vụ hành chính công bảo đảm bố trí đầy đủ các khu vực làm việc.

Bố trí 11 cán bộ, công chức tiếp nhận, hướng dẫn thủ tục tại bộ phận một cửa. Toàn bộ công chức tiếp nhận hồ sơ đã được tập huấn, đáp ứng cơ bản nhu cầu phục vụ thử nghiệm. Hiện tại, tổng số thủ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của cấp Phường là 417 thủ tục (trong đó, thủ tục chuyển từ cấp huyện về cấp xã: 288 thủ tục, cấp xã: 129 thủ tục).

Về kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục qua 3 ngày (từ ngày 23/6 đến ngày 26/6/2025), tiếp nhận 370 hồ sơ. Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 227/227 hồ sơ (tỷ lệ 100%), không có hồ sơ trễ hạn. Số hồ sơ đang giải quyết 143 hồ sơ.

Có thể bạn quan tâm

Địa điểm du lịch ở quần đảo Nam Du.

Tập trung phát triển kinh tế biển xanh, bền vững

Sở hữu bờ biển dài với hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ, An Giang đang từng bước chuyển đổi từ mô hình khai thác truyền thống sang lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực để phát triển nền kinh tế biển xanh, thông minh và bền vững.

Các công trình, dự án trọng điểm tại Cà Mau đang được ưu tiên đẩy nhanh tiến độ để phục vụ giải ngân, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh.

Cà Mau quyết tâm tăng trưởng hai con số

Dù các chỉ tiêu kinh tế-xã hội ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, nhưng để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, thách thức phía trước của Cà Mau vẫn còn rất lớn, đòi hỏi quyết tâm hành động mạnh mẽ của toàn hệ thống chính trị.

Tuyến đê biển Đông, đoạn thuộc địa phận xã Vĩnh Hậu (Cà Mau) vừa làm xong đã xuống cấp trầm trọng.

Cần đẩy nhanh tiến độ công trình đê biển Đông

Thời gian qua, nhiều người dân ở ven biển khu vực Bạc Liêu cũ (nay thuộc tỉnh Cà Mau) bức xúc trước tình trạng tuyến đê biển, thuộc Dự án xây dựng, nâng cấp đê biển Đông cấp bách chống biến đổi khí hậu (Dự án) thi công từ năm 2022 đến nay vẫn dang dở, khiến việc đi lại rất khó khăn.

Lực lượng chức năng và nông dân xã Khánh Bình, tỉnh Cà Mau di chuyển bằng vỏ lãi ra đồng bị ngập sâu khảo sát, rà soát mức độ thiệt hại để lên phương án hỗ trợ nhà nông.

Giúp dân khôi phục sản xuất

Mưa dầm kéo dài kết hợp triều cường dâng cao những ngày cuối tháng 9 vừa qua khiến nhiều cánh đồng lúa ở Cà Mau ngập sâu. Dù cố gắng cứu vãn mùa vụ, không ít nông dân đành bất lực khi không thể bơm cạn nước, máy gặt không thể vào đồng, còn thu hoạch thủ công lại thiếu nhân công.

Hồ nước ngọt Hậu Giang nhìn từ trên cao.

Đầu tư lớn nhưng hồ nước ngọt chưa phát huy công năng

Sau hơn hai năm hoàn thành, hồ nước ngọt Hậu Giang tại xã Vĩnh Tường, thành phố Cần Thơ vẫn chưa thể đưa vào vận hành do chưa hoàn thiện quy trình quản lý, khai thác. Trong khi công trình chưa phát huy công năng, ngân sách thành phố vẫn phải bố trí kinh phí quản lý, bảo vệ và duy trì hoạt động.

Trao giấy Chứng nhận cho các thí sinh tham gia kỳ thi. (Ảnh: CTV)

Vĩnh Long: Gần 2.000 thí sinh tham gia cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay

Sáng 7/10, cuộc thi chọn học sinh giỏi Giải toán trên máy tính cầm tay năm học 2026-2027 chính thức được tổ chức đồng loạt tại 3 điểm thi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long gồm: Trường trung học phổ thông Bến Tre, Trường trung học phổ thông chuyên Nguyễn Thiện Thành và Trường trung học phổ thông Lưu Văn Liệt.

Thiếu tướng Hồ Việt Triều (đứng giữa) thay mặt lãnh đạo tỉnh tặng quà mừng lễ Sene Dolta Ban Quản trị, chức sắc, chức việc Chùa Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU ĐỆ)

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau thăm, chúc mừng lễ Sene Dolta đồng bào Khmer

Nhân dịp lễ Sene Dolta năm 2026, những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm, chúc mừng các vị chư tăng, sư sãi và phật tử tại nhiều điểm chùa nam tông tại địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VĂN ÚT)

Bộ Nội vụ kiểm tra công tác tổ chức bộ máy tại Cần Thơ

Chiều 6/10, Đoàn kiểm tra chuyên ngành của Bộ Nội vụ do ông Vũ Hải Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức-Biên chế làm Trưởng đoàn, làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý và tinh giản biên chế; quản lý công chức, viên chức và cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Khác với loại nem của miền bắc hay miền trung, nem Lai Vung gói bằng lá chuối, vuông vắn và buộc thành từng chục. Loại nem gắn liền với địa danh xã Lai Vung đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp.

[Ảnh] Nem Lai Vung - món quà dân dã đất Sen Hồng

“Lai Vung là xứ lạ lùng/Nem chua mà ngọt, thơm lừng mà say…”
Câu thơ trên đã phần nào khái quát được hương vị độc, lạ của món nem Lai Vung. Món ăn dân dã của vùng đất Sen Hồng đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đồng chí Lê Hoàng Quyết, Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát động thi tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp cách mạng đồng chí Phạm Hữu Lầu

Ngày 5/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Phạm Hữu Lầu. Đây là cuộc thi do Trung ương Đoàn chỉ đạo Tỉnh đoàn Đồng Tháp đăng cai tổ chức nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hữu Lầu (1906-2026).

Chùa Khmer nơi sinh hoạt tôn giáo, lễ hội cổ truyền của đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long. (Ảnh: MINH KHỞI)

Ấm áp Lễ hội Sene Dolta ở Vĩnh Long

Từ lâu, đồng bào Khmer Nam Bộ nổi tiếng với đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, cùng nhiều lễ hội truyền thống có ý nghĩa tín ngưỡng sâu sắc. Vào những ngày này, đồng bào Khmer tỉnh Vĩnh Long hân hoan đón mừng Lễ hội Sene Dolta năm 2026, ấm áp, đầy ắp nghĩa tình.

Toàn cảnh lễ dâng hương, dâng hoa trước khi vận chuyển. (Ảnh: HỮU TÀI)

Quân khu 9 phối hợp tổ chức vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN bằng máy bay quân sự

Ngày 5/10, tại Sân bay quốc tế Cần Thơ, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 phối hợp Quân chủng Phòng không-Không quân và Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Cần Thơ, Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp tổ chức vận chuyển, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.