Bệnh viện Chợ Rẫy chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ

Ngày 27/6, TS, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn công tác đến dự lễ khai trương và chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch cho Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, thành phố Cần Thơ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chuyển giao kỹ thuật can thiệp tim mạch tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức cho biết, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ đưa vào hoạt động Khoa Tim mạch can thiệp với hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ cấp cứu, hồi sức, theo dõi sức khỏe bệnh nhân khi mắc bệnh lý tim mạch. Đặc biệt là kỹ thuật chụp hệ thống mạch máu trong cơ thể (DSA - Digital Subtraction Angiography) và hỗ trợ những kỹ thuật xâm lấn tối thiểu điều trị từ trong lòng mạch máu mà không cần phải phẫu thuật mở xâm lấn.

“Từ nay, tại thành phố Cần Thơ có thêm địa chỉ tin cậy can thiệp tim mạch, điều trị các bệnh lý về tim mạch, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nâng cao sức khỏe của người dân. Đặc biệt là khắc phục tình trạng quá tải cho tuyến trên, tăng cơ hội cho bệnh cần cấp cứu tim mạch”, bác sĩ Nguyễn Tri Thức nhấn mạnh.

Ngay sau lễ chuyển giao, các y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy tiến hành can thiệp tim mạch cho 1 bệnh nhân đầu tiên tại phòng DSA của bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, truyền hình trực tiếp lên hội trường.

Đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ sẽ phối hợp can thiệp tim mạch cho 30 bệnh nhân tiếp theo và hỗ trợ miễn giảm chi phí công thủ thuật.

Có thể bạn quan tâm

Bác sĩ khám cho bệnh nhân tại Khoa khám bệnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Trụ cột của lộ trình miễn viện phí toàn dân

Triển khai Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, Bộ Y tế đang xây dựng lộ trình nhằm hướng tới mục tiêu mở rộng dịch vụ y tế cơ bản và bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận khám chữa bệnh thiết yếu.