Bệ phóng sáng tạo, kết nối tri thức sẵn sàng hội nhập số

Giáo dục STEM không còn là khẩu hiệu mà đã thật sự trở thành một phong trào học tập, đổi mới phương pháp giáo dục đầy sinh khí đưa trải nghiệm liên môn vào thực tiễn đời sống, để lại những bài học ý nghĩa tại Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhiều mô hình sáng tạo, ý nghĩa tại ngày hội STEM.
Nhiều mô hình sáng tạo, ý nghĩa tại ngày hội STEM.

Không gian sáng tạo của tuổi thơ

Dưới mái nhà đa năng của ngôi trường mang tên nhà giáo Ngụy Như Kon Tum, không khí ngày hội STEM rộn ràng, rực rỡ sắc màu và sôi động như một “cuộc trình diễn khoa học” thực thụ.

10 gian trưng bày sản phẩm được thiết kế theo từng chủ đề liên môn: Toán, Khoa học, Tin học, Công nghệ, Mỹ thuật, Tiếng Việt, Lịch sử-Địa lý, thổi bùng tinh thần sáng tạo, ham học hỏi, khám phá thế giới chung quanh của mọi học sinh từ khối 1 đến khối 5.

ndo_br_a4.jpg
Các em học sinh được rèn luyện kỹ năng tư duy, làm việc nhóm...

Với 56 cán bộ quản lý, giáo viên tận tâm hướng dẫn, chuyên đề STEM năm học 2025-2026 của nhà trường đã thu hút sự tham gia của 100% học sinh.

“Hãy bắt đầu từ trải nghiệm thực tiễn”, đó là phương châm chủ đạo xuyên suốt cả chương trình. Dưới sự chỉ dẫn của các giáo viên tổ khối và sự hào hứng của các em học sinh, các gian hàng trưng bày mô hình hệ mặt trời chuyển động, thế giới hình học bằng vật liệu tái chế, tháp dinh dưỡng, mô hình Kon Tum xưa và nay, vòng tuần hoàn nước, sản phẩm khoa học đời thường như sữa chua tự làm, poster tranh ảnh sáng tạo… đều phản ánh sự kết hợp nhuần nhuyễn của kiến thức liên môn với thực tiễn đời sống.

Các sản phẩm rực rỡ sắc màu

Mỗi sản phẩm không chỉ là kết quả của quy trình học tập sáng tạo-thiết kế-chế tạo-thử nghiệm mà còn là minh chứng sống động cho phương pháp “học đi đôi với hành” hiện đại, giúp học sinh phát triển tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm, năng lực công nghệ số, kỹ năng giao tiếp-thuyết trình song ngữ, tư duy phản biện và tự tin chủ động trước mỗi thử thách mới.

“Ngày hội STEM của nhà trường là bệ phóng tuyệt vời để học sinh tiểu học được trải nghiệm, sáng tạo và lớn lên trong một môi trường học tập năng động, hội nhập với thời đại số”, cô Lê Thị Hồng Liên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Cũng theo cô Liên, mô hình này sẽ tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng để trường hội nhập sâu rộng vào nền giáo dục 4.0, đồng thời bồi dưỡng thế hệ công dân số sáng tạo, bản lĩnh và nhân ái.

ndo_bl_a2.jpg
Mô hình hệ mặt trời chuyển động

Động lực từ những đổi mới nhỏ nhất

Điều đáng chú ý ở chuyên đề STEM năm học 2025-2026 của Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum không chỉ là quy mô tổ chức, mà còn ở triết lý giáo dục sáng tạo-tích hợp-chú trọng phát triển năng lực từng cá nhân.

Không chỉ dừng lại ở trưng bày sản phẩm STEM, nhà trường còn mạnh dạn áp dụng quy trình xây dựng bài học STEM hiện đại: Xác định vấn đề từ thực tiễn đời sống; Hình thành ý tưởng sáng tạo; Thiết kế, chế tạo với vật liệu đơn giản hoặc tái chế; Thử nghiệm, điều chỉnh; Trình bày và chia sẻ.

Mỗi bước đều lồng ghép việc sử dụng công cụ công nghệ thông tin như tìm kiếm dữ liệu, trình chiếu slide, thiết kế poster điện tử, làm video mô tả quá trình sáng tạo. Việc này không chỉ giúp tăng tính trực quan, sinh động của hoạt động học mà còn góp phần phát triển năng lực số cho cả giáo viên và học sinh.

ndo_bl_a1.jpg
Cô trò cùng tham gia quá trình thực hiện mô hình

Lấy ví dụ từ nhóm sản phẩm “Kon Tum xưa và nay”, cô Lê Thị Hạ Huyền (giáo viên tổ khối 2) cho biết: “Khi tổ chức hoạt động STEM, chúng tôi hướng dẫn các em sử dụng phần mềm máy tính đơn giản để dựng mô hình, làm video so sánh hình ảnh quê hương Kon Tum qua các thời kỳ. Thông qua đó, các em học hỏi cách thu thập, xử lý thông tin, trình bày số liệu và kể chuyện bằng ngôn ngữ số. Không chỉ kiến thức Lịch sử-Địa lý mà còn phát triển tư duy tổng hợp, năng lực thuyết trình”.

Từ thực tế triển khai, các giáo viên cũng chia sẻ nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục STEM: Kết nối các bộ môn, tăng cường hoạt động trải nghiệm, khuyến khích sáng tạo với vật liệu sẵn có, dạy kỹ năng mềm (làm việc nhóm, giao tiếp, phản biện)… Một điểm sáng là việc từng nhóm giáo viên tự xây dựng poster, video thuyết trình, tổ chức “ngày hội STEM” để học sinh tự giới thiệu sản phẩm của mình, lan tỏa kinh nghiệm, ý tưởng sáng tạo tới toàn trường.

ndo_bl_a6.jpg
Nhiều sản phẩm được sáng tạo từ các vật liệu sẵn có.

“Đổi mới không phải từ những điều quá lớn lao, mà từ những thay đổi nhỏ trong tổ chức dạy-học mỗi ngày. Chính trong quá trình thực hành, chúng tôi nhận thấy học sinh phát triển rõ rệt về năng lực tự học, sáng tạo, hợp tác và khả năng ứng dụng công nghệ số vào đời sống. Đây là hành trang cần thiết cho các em trên con đường hội nhập”, thầy Nguyễn Văn Mười, Phó Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Với yêu cầu 100% học sinh tiểu học (từ khối 1 đến khối 5) tham gia trải nghiệm STEM, nhà trường không để bất cứ em nào bị “bỏ lại phía sau” trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục. Việc tổ chức chuyên đề còn gắn chặt với các mô hình thực tiễn địa phương, phát huy vai trò giáo dục truyền thống, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, tình yêu quê hương cho thế hệ tương lai.

ndo_tr_a5.jpg
Mô hình vòng tuần hoàn của nước

Cô Nguyễn Thị Dương (giáo viên tổ khối 4) chia sẻ: “Các em học sinh khi tự làm sữa chua, tìm hiểu về dinh dưỡng hay dựng mô hình vòng tuần hoàn của nước… không chỉ học kiến thức khoa học mà còn nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích của lao động, cách tư duy sáng tạo từ những vật liệu gần gũi chung quanh mình. Chúng tôi tin tưởng, những trải nghiệm nhỏ như vậy sẽ tích tụ thành động lực lớn nuôi dưỡng khát vọng sáng tạo cho học sinh”.

Với bệ đỡ là sự đồng thuận của tập thể sư phạm, sự hỗ trợ sát sao từ cấp quản lý và nhất là tinh thần chủ động, sáng tạo của từng học sinh, Trường tiểu học thực hành sư phạm Ngụy Như Kon Tum đã và đang khẳng định vai trò tiên phong trong mạnh dạn đổi mới, kiến tạo môi trường học tập thông minh-hạnh phúc-hội nhập số.

Có thể bạn quan tâm

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Khai thác khoáng sản trên địa bàn xã Quỳ Hợp, Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Nghệ An dự báo thiếu hụt vật liệu xây dựng

Từ năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình phòng, chống thiên tai và hạ tầng khu công nghiệp… đã khiến nhu cầu sử dụng đá, cát xây dựng và đất san lấp gia tăng đột biến, vượt khả năng cung ứng cục bộ.

"Nghĩa Collection xanh - từ phế liệu đến thương hiệu số” của chị Lê Thị Thuận Lộc tận dụng vải vụn, vỏ dừa, gỗ phụ phẩm để làm sản phẩm tái chế. (Ảnh: DQT)

Từ ý tưởng đến hàng hóa

Từ 60 hồ sơ, 15 dự án vào chung kết Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp-Hành trình chuyển đổi số” năm 2026 tại Huế. Các dự án khai thác nguyên liệu sẵn có, nghề truyền thống, văn hóa bản địa và những vật liệu tưởng như bỏ đi để tạo sản phẩm mới, hướng đến thị trường.

Cánh đồng muối tại phường Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa.

[Ảnh] Vị mặn của nắng, gió: Nhịp sống hối hả trên những cánh đồng muối nam Khánh Hòa

Vùng đất phía nam tỉnh Khánh Hòa được mệnh danh là "chảo lửa" của miền trung với đặc trưng thừa nắng, thiếu mưa, sở hữu những cánh đồng muối lớn và đẹp bậc nhất cả nước. Những ruộng muối rải dài tít tắp không chỉ mang nét nên thơ đã trở thành thương hiệu mà còn ẩn chứa là nỗi nhọc nhằn, là những giọt mồ hôi của diêm dân. 

Tổ cộng đồng bảo vệ rừng thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng sử dụng ứng dụng Smart trên điện thoại để tuần tra rừng.

Ứng dụng công nghệ trong bảo vệ rừng

Tại Quảng Trị, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số đang từng bước được triển khai trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, từ hoạt động tuần tra tại cơ sở đến giám sát trên diện rộng. Nhờ đó, những năm qua, toàn bộ diện tích rừng giao khoán cho cộng đồng ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu kinh tế Vũng Áng đã thu hút hơn 25.600 lao động đến làm việc tại đây.

Mở rộng cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thay vì phải vào nam, ra bắc, hoặc đi nước ngoài tìm kiếm việc làm; những năm gần đây, hàng chục nghìn người dân ở Hà Tĩnh đã được đào tạo nghề, tìm được việc làm ổn định tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên chính quê hương. Từ đó, người dân vững tin xây dựng gia đình, cuộc sống mới ngay tại quê nhà.

Đại diện Đảng ủy phường Đào Duy Từ trao quyết định thành lập Chi bộ đảng trong Công ty trách nhiệm hữu hạn Giầy Annora Việt Nam.

Nâng cao vai trò tổ chức đảng trong doanh nghiệp FDI

Thời gian qua, tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong tham mưu, thành lập tổ chức đảng tại các doanh nghiệp FDI. Qua đó, các tổ chức cơ sở đảng đã phát huy vai trò lãnh đạo, thắt chặt quan hệ công tác, phát triển bền vững.

Đại diện dòng họ Nguyễn Tiến trao quà, tặng thưởng các học sinh có thành tích cao trong học tập.

Tiếp nối, bồi đắp truyền thống hiếu học

Vừa qua, hơn 100 học sinh là con em dòng họ Nguyễn Tiến ở thôn Thạch Phương, xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa đã được biểu dương, khen thưởng về thành tích học tập trong năm học 2025-2026.

Người dân xã Vân Du, tỉnh Nghệ An chăm sóc mía để cung cấp cho doanh nghiệp xuất khẩu mía tươi.

Hình thành chuỗi cung ứng xuất khẩu mía

Những năm gần đây, thay vì canh tác nhỏ lẻ, phân tán, nhiều nông dân tại Nghệ An đã mạnh dạn thuê lại đất của các hộ khác để mở rộng quy mô sản xuất, hình thành những vùng trồng mía tập trung tạo thuận lợi cho việc áp dụng máy móc cơ giới hóa.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị kiểm tra, đánh giá mô hình trồng ngô sinh khối ở xã Trường Ninh.

Hiệu quả từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp

Thời gian qua, để khắc phục tình trạng thiếu nước trồng lúa trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đã hướng dẫn người dân chuyển sang trồng ngô sinh khối gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Kết quả bước đầu mang lại hiệu quả tốt, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần hạn chế đất bỏ hoang.

Ngăn chặn trục lợi trong khám, chữa bệnh

Lợi dụng tâm lý lo lắng, mong muốn chữa bệnh nhanh, một số cơ sở y tế tư nhân và dịch vụ chăm sóc sức khỏe trá hình tại Nghệ An đã quảng cáo sai sự thật, dụ dỗ người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Hội nghị Kết nối Huế-Nhật Bản năm 2026. (Ảnh: LÊ HOÀNG)

Huế mở rộng không gian hợp tác, kết nối nguồn lực từ Nhật Bản

Trên nền tảng quan hệ hợp tác được vun đắp nhiều năm, Huế đang chủ động mở rộng kết nối với các địa phương, tổ chức và doanh nghiệp Nhật Bản, hướng tới những chương trình cụ thể về công nghệ, giáo dục, y tế, di sản, du lịch và đầu tư, qua đó tạo thêm nguồn lực cho thành phố phát triển nhanh, xanh và bền vững.

Đại diện Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings và Báo Nhân Dân trao tặng máy tính cho Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên. (Ảnh: Lâm Quang Huy)

Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp trao tặng 35 máy tính cho học sinh

Ngày 5/9, nhân dịp khai giảng năm học mới, Văn phòng đại diện Báo Nhân Dân tại Quảng Trị phối hợp Công ty Cổ phần Kaopiz Holdings tại Hà Nội trao tặng 10 máy tính và 75 cặp sách cho học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Cồn Tiên, thuộc xã đặc biệt khó khăn Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị.