Kỳ 2: Tháo gỡ rào cản chuyển đổi số du lịch

Bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch cộng đồng

Tỉnh Đồng Tháp luôn được biết đến là vùng đất trù phú và giàu tiềm năng. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển kinh tế-xã hội, nguồn lợi thủy sản đang phải đối mặt với nhiều thách thức như khai thác quá mức, ô nhiễm môi trường...

Ông Trương Minh Hải làm các cầu phao bao quanh khu vực bến sông đình vừa bảo vệ cá, vừa làm lối đi cho khách tham quan.
Ông Trương Minh Hải làm các cầu phao bao quanh khu vực bến sông đình vừa bảo vệ cá, vừa làm lối đi cho khách tham quan.

Phát huy tổ quản lý cộng đồng

Chúng tôi đến vùng biên giới tỉnh Đồng Tháp vào đúng thời điểm đầu mùa lũ (người dân miền Tây còn gọi là mùa nước nổi). Lúc này, dòng sông Sở Thượng từ biên giới Việt Nam-Campuchia chảy tràn ra các nhánh sông, kênh rạch. Lượng phù sa, tôm cá theo dòng nước về. Cũng như những năm gần đây, mùa lũ năm nay, lượng cá sông về không nhiều.

Tuy nhiên, tại một khúc sông Sở Thượng, thuộc phường Thường Lạc, nối dài ra hướng sông Tiền, thuộc phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, lượng cá tự nhiên nơi đây đang trú ngụ ngày một nhiều lên.

Nơi mà các đàn cá xem là “nhà” an toàn nhất để “ở” chính là khu vực bến sông Đình thần An Bình. Tháng 2/2024, lãnh đạo thành phố Hồng Ngự khi ấy (nay là phường Hồng Ngự) có gặp ông Trương Minh Hải, giữ chức Kế hiền, Ban tế tự Đình thần An Bình kêu gọi chọn bến nước của đình để làm điểm thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản.

“Lúc đầu tiên, tôi thả 996 kg cá giống với khoảng 30.000 con. Sau này, với mong muốn cá ngày một nhiều thêm, Ban Tế tự của đình và người dân ngày nào cũng tự đến bến đình để thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Đến nay khó có thể tính toán được bao nhiêu cá ở bến nước đình thần nhưng ước cũng phải 50 đến 70 tấn cá các loại”, ông Trương Minh Hải, Tổ trưởng Tổ cộng đồng Đình thần An Bình cho biết.

Bến nước Đình thần An Bình giờ được xem là trung tâm tái tạo nguồn lợi thủy sản. Bến nước đình này là một trong những khu vực nằm trong phạm vi bảo tồn nguồn lợi thủy sản hiện nay trên địa bàn của ba phường: An Bình, Hồng Ngự và Thường Lạc, với diện tích mặt nước là 140 ha. Phạm vi bảo tồn nguồn lợi thủy sản tại đây cũng được chia làm 4 hướng dọc sông Tiền và sông Sở Thượng.

Hằng ngày, ngoài lượng thức ăn sẵn có trong tự nhiên, người dân còn mang cơm, rau củ, trái cây... đến cho cá ăn; nhiều người còn góp tiền mua thêm thức ăn cho đàn cá.

Chuyện bảo vệ cá, chống sự xâm nhập khai thác cá tại đây cũng hết sức đặc biệt. Do cá sống trong môi trường tự nhiên, được bơi ra vào các đống chà ở bến sông đình, nên tổ cộng đồng không đăng lưới nhốt cá.

Tuy nhiên, trước tình trạng cá ngày một nhiều, ông Trương Minh Hải đã xuất tiền túi ra làm các cầu phao bao quanh khu vực bến sông đình. Mỗi lần làm cầu phao tốn chi phí hàng chục triệu đồng. Việc làm này nhằm ngăn chặn những người muốn xâm nhập vào đánh bắt cá. Ông Hải cũng đã thuê một người canh giữ bến sông đình. Tiền thuê người giữ bến được ông trích một phần tiền gia đình và tiền du khách đến mua thức ăn cho cá.

Cá được phát triển với mục đích tái tạo nguồn lợi thủy sản, do đó, ông Hải cho biết các thành viên trong tổ tuyệt đối không đánh bắt cá nhằm mục đích tạo sinh kế. “Thời gian qua, khi biết ở Hồng Ngự có đàn cá tự nhiên, xuất hiện ngày một nhiều, nhiều đoàn du lịch cũng đã đưa du khách đến tham quan.

Qua đây cũng góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, phát triển ngành du lịch cho tỉnh. Đồng thời, các dịch vụ ăn uống của bà con nhân dân trong khu vực cũng hút khách tìm đến. Riêng tổ cộng đồng hoạt động trên tinh thần thiện nguyện, hoàn toàn không nhận bất cứ khoản tiền nào”, ông Trương Minh Hải phấn khởi cho biết.

Nâng cao năng lực quản lý, tạo sinh kế

Ngoài Tổ cộng đồng Đình thần An Bình, tỉnh Đồng Tháp còn có bốn tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các tổ này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và đặc biệt là tạo ra những sinh kế mới, bền vững để bà con ngư dân an tâm gắn bó với nghề, với quê hương.

“Tổ có 23 thành viên, quản lý hơn 1.000 bè, chức năng chính là tuần tra, bảo vệ bè cá của người dân trong vùng được an toàn. Ngoài ra, còn tổ chức nuôi cá để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Cách làm này đã góp phần tạo sinh kế cho người dân trong khu vực”.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hiệp Trần Văn Hùng cho biết.

Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp được thành lập từ tháng 6/2023. Tổ được đưa vào hoạt động nhằm bảo vệ, phát hiện những trường hợp dùng xung điện đánh bắt hoặc thuốc cá, tôm trái phép.

“Tổ có 23 thành viên, quản lý hơn 1.000 bè, chức năng chính là tuần tra, bảo vệ bè cá của người dân trong vùng được an toàn. Ngoài ra, còn tổ chức nuôi cá để phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm. Cách làm này đã góp phần tạo sinh kế cho người dân trong khu vực”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Hiệp Trần Văn Hùng cho biết.

Theo Hội Nông dân tỉnh Đồng Tháp, hiện năm tổ cộng đồng đều nằm trong Dự án “Nâng cao năng lực quản lý, tạo sinh kế người dân tham gia mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp”, do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP/GEF SGP) tài trợ.

Dự án đề ra mục tiêu nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho ban đại diện các tổ cộng đồng; tạo sinh kế, tăng thêm thu nhập cho các thành viên tham gia thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, canh tác lúa theo hướng hữu cơ, sinh học và nuôi trồng thủy sản. Thời gian thực hiện dự án đến tháng 9/2026.

Dự án cũng hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại như: Hỗ trợ xuồng, máy và áo phao cho các tổ cộng đồng để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bảo vệ nguồn lợi thủy sản và tận dụng phương tiện đưa rước khách tham quan du lịch...

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Điều phối viên Chương trình Phát triển Liên hợp quốc - Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Quỹ Môi trường toàn cầu cho biết: Dự án tại Đồng Tháp có sự tham gia giữa chính quyền địa phương, người dân thực hiện công tác đồng quản lý. Địa phương đã trao quyền cho người dân trong việc quản lý một khu vực nhất định để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Đồng Tháp là tỉnh đầu tiên của dự án thực hiện mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở khu vực nội đồng. Quá trình hoạt động, các tổ đồng quản lý đã tiên phong trong tập hợp người dân về công tác cộng đồng trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

“Các tổ cộng đồng ở Đồng Tháp đã có sự quan tâm rất lớn đến hệ sinh thái. Mỗi tổ có cách thức hoạt động hoàn toàn khác nhau, do đó, cần phát huy được lợi thế của từng tổ về các mô hình đồng quản lý và phát triển du lịch. Bước đầu, dự án đã giúp bảo tồn nguồn lợi thủy sản và phát triển du lịch cộng đồng rõ nét hơn, được quốc tế ghi nhận”, bà Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết.

Hiện, tỉnh Đồng Tháp có hơn 110 điểm du lịch nông nghiệp - nông thôn, trong đó có nhiều điểm phục vụ du khách trải nghiệm: Tát mương, bắt cá, cắt vó, đặt lờ...

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, gần đây, bà con nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Người nông dân cũng đã sẵn sàng thay đổi quy trình sản xuất theo hướng bền vững, sẵn sàng đón khách tham quan, trải nghiệm.

Dự án “Nâng cao năng lực quản lý, tạo sinh kế người dân tham gia mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch ở tỉnh Đồng Tháp” đã góp phần giải quyết những thách thức hiện tại, mở ra những hướng đi mới, bền vững hơn cho ngành thủy sản và du lịch của tỉnh nhà, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cho toàn xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Vận hành nhà máy điện rác ở Gia Bình, Bắc Ninh. (Ảnh NAM PHONG)

Thúc đẩy các dự án đầu tư xanh

Trong hành trình hiện thực hóa cam kết Net Zero vào năm 2050, bên cạnh các chính sách chung, những chính sách cụ thể thúc đẩy đầu tư xanh giữ vai trò then chốt. Thách thức lớn nhất hiện nay là ngoài yêu cầu về kỹ thuật, hạ tầng, cơ chế phối hợp và nhân lực, các dự án xanh luôn cần nguồn vốn rất lớn.

ESG đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với doanh nghiệp muốn duy trì tính cạnh tranh, thu hút nhà đầu tư và phát triển bền vững. (Ảnh: Đỗ Bảo)

Thực hành ESG cần sự đột phá

Những năm gần đây, Đảng và Nhà nước liên tục ban hành các chủ trương, chính sách, định hướng quan trọng thúc đẩy kinh tế xanh và thực hành ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị); trong đó, nổi bật là Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

[Video] Tuyến Cát Linh – Hà Đông vận hành hệ thống soát vé tự động không dùng tiền mặt

Sáng 5/12, tại ga Cát Linh, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông chính thức vận hành hệ thống kiểm soát vé tự động. Hệ thống được lắp đặt đồng bộ tại các nhà ga, cho phép hành khách thanh toán bằng căn cước công dân gắn chip, mã QR, thẻ ngân hàng quốc tế cùng nhiều phương thức điện tử khác.

Sản xuất phân bón tại Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.

Tái cấu trúc công nghệ sản xuất hóa chất

Giám đốc Công ty cổ phần DAP số 2 - Vinachem Vũ Việt Tiến cho biết, những tháng đầu năm, đơn vị đối diện nhiều khó khăn như giá nguyên liệu phục vụ sản xuất tăng cao, quặng tuyển apatit thiếu, chất lượng suy giảm so với thiết kế.

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp hơn với mức độ sống của người dân hiện nay. (Ảnh: minh họa)

Đề xuất những điểm đột phá về ngưỡng chịu thuế và biểu thuế tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học, Bộ Tài chính đã phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, theo đó đề xuất sửa đổi về ngưỡng chịu thuế, biểu thuế suất tại Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Đại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Phát triển mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết chuỗi giá trị tại Hà Tĩnh

Sáng 5/12, Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp Hội Nông nghiệp tuần hoàn Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và Tập đoàn Quế Lâm tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả giai đoạn I và triển khai hợp tác giai đoạn II về phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn tại Hà Tĩnh giai đoạn 2026–2030.

Ảnh minh họa.

Bất động sản dẫn nhịp kéo thị trường, VN-Index giữ được sắc xanh dù áp lực bán lan rộng

Phiên giao dịch ngày 5/12, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch trong sắc đỏ, thanh khoản toàn thị trường giảm, nhưng VN‑Index vẫn duy trì đà tăng với 1.741,32 điểm. Bất động sản là tâm điểm kéo thị trường, tuy nhiên sắc đỏ lan rộng tại các ngành khác, cho thấy áp lực điều chỉnh ở các nhóm vốn hóa lớn vẫn hiện hữu.

Bà Nghiêm Thị Hoàng Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phát biểu khai mạc. (Ảnh: ANH MINH).

Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Gỡ nút thắt, tạo dư địa phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng với những biến động trong cải cách thuế và môi trường đầu tư, ngày 5/12/2025 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội phối hợp Sở Tài chính Hà Nội tổ chức tọa đàm “Thuế doanh nghiệp trong giai đoạn mới: Tìm nút thắt và thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp Hà Nội”.

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sẽ tiếp tục rà soát, cân đối để xác định mức vốn đối ứng địa phương cho phù hợp nhất

Sáng 5/12, sau phần thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có phát biểu giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu Quốc hội nêu.

Từ ngày 4 đến 6/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tổ chức chạy thử các chuyến bay giả định, có sự tham gia của 80 cán bộ, công nhân viên các bộ phận liên quan.

Diện mạo, vị thế “công nghệ xanh, thông minh” của Nhà ga T2 Nội Bài mở rộng

Dự án trọng điểm mở rộng Nhà ga hành khách T2 (Cảng hàng không quốc tế Nội Bài) được khởi công ngày 19/5/2024, tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, thực hiện hoàn toàn bằng nguồn vốn của chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV); trong đó, gói thầu chính thi công xây lắp có giá trị 4.600 tỷ đồng.