Báo Nhân Dân triển khai Dự án “Yêu lắm Việt Nam” tại Đồng Nai

Được sự đồng ý của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, ngày 25/3, Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ triển khai lắp đặt bảng gắn chip NFC (công nghệ kết nối không dây) của Dự án “Yêu lắm Việt Nam” tại một số địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch nổi tiếng của tỉnh Đồng Nai.
Cô giáo Trần Thị Bích Phương check-in bảng gắn chip NFC thuộc Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Cô giáo Trần Thị Bích Phương check-in bảng gắn chip NFC thuộc Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Dự án “Yêu lắm Việt Nam” được Báo Nhân Dân phối hợp các đối tác công nghệ triển khai đến các tỉnh, thành phố trong cả nước hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và tuyên truyền, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của Việt Nam.

Sau khi được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã giới thiệu lắp đặt tại 3 địa điểm, gồm: Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Văn miếu Trấn Biên và Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Khi trải nghiệm tại các địa điểm trên, du khách chỉ cần đặt điện thoại thông minh có sóng internet sát với bảng gắn chip NFC theo hướng dẫn, trên màn hình sẽ tự động hiện lên đường link liên kết với trang web “Yêu lắm Việt Nam”.

Số thứ tự điểm đến du khách đã check-in sẽ hiện lên và du khách có thể đăng tải hình ảnh của bản thân cùng lời nhắn. Du khách cũng có thể xem lại được những nơi mình đã đi cũng như thông tin ở các điểm đến đó.

Tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, ngay sau khi lắp đặt thiết bị bảng gắn chip NFC đã thu hút nhiều người đến tham quan ở đây trải nghiệm.

Tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, ngay sau khi lắp đặt thiết bị bảng gắn chip NFC đã thu hút nhiều người đến tham quan ở đây trải nghiệm.

Quá trình triển khai dự án, đồng chí Lê Thị Ngọc Loan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Nai đã chỉ đạo các bộ phận liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi, cùng thành viên của Báo Nhân Dân lựa chọn vị trí phù hợp nhất lắp đặt bảng gắn chip NFC để du khách có thể tiếp cận được dễ dàng tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Văn miếu Trấn Biên.

Tương tự, tại Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Giám đốc Nguyễn Hoàng Hảo cũng tạo điều kiện tốt nhất để lắp đặt thiết bị, triển khai dự án.

Tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, sáng 25/3, ngay sau khi lắp đặt thiết bị bảng gắn chip NFC đã thu hút nhiều người tham quan tại đây trải nghiệm.

Là một trong những người đầu tiên check-in, cô giáo Trần Thị Bích Phương, Trường mầm non Hoa Mai, thành phố Biên Hòa chia sẻ: Tôi thấy việc check-in như thế này hiện đại, rất tiện để mình biết thêm thông tin về di tích qua trải nghiệm số. Qua đó, tôi biết thêm về những giá trị của di tích để phục vụ công việc hằng ngày của mình.

Hướng dẫn thử nghiệm check-in bảng gắn chip NFC thuộc Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.
Hướng dẫn thử nghiệm check-in bảng gắn chip NFC thuộc Dự án "Yêu lắm Việt Nam" của Báo Nhân Dân tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Tương tự, tại Văn miếu Trấn Biên, thiết bị bảng gắn chip NFC vừa được lắp đặt đã thu hút đông đảo các bạn trẻ đang tham quan tại đây sử dụng. Đến từ Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, em Huỳnh Lê Phương Duyên cùng nhóm sinh viên đến tham quan Văn miếu Trấn Biên đã sử dụng thiết bị bảng gắn chip NFC để tìm hiểu về di tích này.

“Em thấy check-in như này rất là hay, thiết bị hiện đại, được lắp đặt vị trí dễ quan sát. Hiện nay, hầu hết các bạn trong giới trẻ đa phần đều sử dụng những chiếc điện thoại thông minh nên rất dễ dàng để tiếp cận với di tích thông qua thiết bị bảng gắn chip NFC như thế này”.

Các bạn trẻ trải nghiệm thiết bị bảng gắn chip NFC tại Văn miếu Trấn Biên.

Các bạn trẻ trải nghiệm thiết bị bảng gắn chip NFC tại Văn miếu Trấn Biên.

Có mặt đồng hành cùng chúng tôi lắp đặt thiết bị, Phó Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Phạm Văn Minh cho biết, việc Báo Nhân Dân lắp đặt thiết bị bảng gắn chip NFC của Dự án “Yêu lắm Việt Nam” rất tốt cho việc quảng bá, truyền thông, đưa các giá trị của di tích đến với người dân, du khách, đặc biệt các thế hệ trẻ. Thiết bị này giúp chúng ta vừa thể hiện việc ứng dụng công nghệ số vào tuyên truyền quảng bá, thúc đẩy phát triển du lịch, phát huy các giá trị di tích.

Đơn cử, như ở Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh thu hút đông học sinh, các em sẽ được tiếp cận di tích qua góc nhìn mới mẻ, hiện đại, từ đó ngày càng thu hút đông bạn trẻ đến với di tích. Đây là việc làm rất ý nghĩa của Báo Nhân Dân rất cần được nhân rộng.

Phó Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Phạm Văn Minh (bên phải) giới thiệu thiết bị bảng gắn chip NFC tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Phó Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Phạm Văn Minh (bên phải) giới thiệu thiết bị bảng gắn chip NFC tại Di tích Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Phạm Văn Minh chia sẻ thêm, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 71 di tích được xếp hạng và nhiều địa điểm khác ngành văn hóa quản lý. Chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch để trước mắt gắn thiết bị bảng chip NFC tại các di tích được xếp hạng, sau đó phổ biến tại các địa điểm khác trên địa bàn tỉnh.

Dự án “Yêu lắm Việt Nam” của Báo Nhân Dân được triển khai góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ; đồng thời, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa trên mọi miền đất nước; tạo trải nghiệm khám phá độc đáo cho du khách, từ đó giúp hình ảnh của các địa phương được lan tỏa và kết nối rộng khắp.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.