Bảo đảm hạ tầng lưới điện truyền tải phục vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đặt mục tiêu khởi công 87 công trình, hoàn thành và đóng điện 86 công trình truyền tải điện trong năm 2026.

Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 24/2/2026, Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành đi đôn đốc công trường Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín.
Ngay sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 24/2/2026, Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành đi đôn đốc công trường Dự án đường dây 500/220kV Nho Quan-Phủ Lý-Thường Tín.

Khối lượng công việc rất lớn, song EVNNPT đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm tiến độ đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội và mục tiêu tăng trưởng mà Đảng, Chính phủ đề ra.

Tăng tốc ngay từ đầu năm

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai giai đoạn 5 năm thực hiện Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, có ý nghĩa bản lề đối với việc phát triển hệ thống điện quốc gia trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh nhu cầu điện tăng cao, nhiệm vụ của lĩnh vực truyền tải điện là bảo đảm hạ tầng đồng bộ, đi trước một bước, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.

EVNNPT xác định các dự án đường dây và trạm biến áp 500kV, 220kV có vai trò then chốt trong giải tỏa công suất các nguồn điện, tiếp nhận điện nhập khẩu, năng lượng tái tạo, tăng cường liên kết hệ thống và nâng cao năng lực truyền tải liên vùng, liên miền. Việc chậm trễ ngay từ năm đầu sẽ tạo áp lực rất lớn cho các năm tiếp theo.

Cùng với đó, công tác chuẩn bị đầu tư và quản lý dự án tiếp tục được EVNNPT chuẩn hóa, quy trình hóa và triển khai đồng bộ trên toàn hệ thống. Đặc biệt, bồi thường, giải phóng mặt bằng được xác định cần đi trước một bước. Đây vẫn là “điểm nghẽn” lớn nhất ảnh hưởng đến tiến độ các dự án truyền tải điện.

Ngay từ đầu năm 2026, EVNNPT chủ động phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động; sớm hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thống nhất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời kiến nghị kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách để sớm bàn giao mặt bằng cho các dự án.

Ông Trương Hữu Thành - Tổng Giám đốc EVNNPT cho biết: Năm 2026, khối lượng các công trình cần khởi công và đóng điện rất lớn, phân bố trên nhiều địa phương, nhiều vùng miền. Thực tiễn triển khai cho thấy, vướng mắc lớn nhất vẫn tập trung ở công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư, nhất là đối với các dự án đường dây đi qua nhiều địa phương, địa hình phức tạp, khu vực rừng và đất đai sử dụng cho các mục đích đặc thù.

e268852ad98257dc0e93.jpg
Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành chủ trì Hội nghị về công tác tư vấn, dự toán trong đầu tư xây dựng lưới điện của Tổng Công ty nhằm tìm giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án trong năm 2026 đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và EVN.

Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường, an toàn, cùng với biến động giá vật liệu và nhân công cũng tạo thêm áp lực cho công tác quản lý đầu tư xây dựng. Trong điều kiện tiến độ rất gấp, EVNNPT phải tổ chức triển khai đồng thời nhiều dự án lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của toàn hệ thống.

Trước những thách thức đó, EVNNPT xác định phải hành động quyết liệt, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các dự án được triển khai an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Song song với đó, EVNNPT chú trọng chuẩn bị nguồn nhân lực đủ năng lực, kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu triển khai khối lượng dự án rất lớn trong giai đoạn mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác đầu tư xây dựng, quản lý dự án và giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả điều hành thực tiễn.

Việc đổi mới mô hình quản trị, nâng cao năng lực cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý đầu tư xây dựng, vận hành lưới điện truyền tải được EVNNPT xác định là giải pháp nền tảng, góp phần nâng cao năng suất lao động và khả năng đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của hệ thống điện quốc gia.

Đa dạng hóa nguồn vốn cho đầu tư truyền tải điện

Để đáp ứng nhu cầu vốn rất lớn cho phát triển lưới điện truyền tải theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, EVNNPT đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính, bảo đảm các dự án trọng điểm không bị gián đoạn.

Trước hết, EVNNPT tập trung nâng cao năng lực tài chính, cải thiện các chỉ số then chốt nhằm tăng sức hấp dẫn đối với các tổ chức tín dụng và nhà tài trợ. Tổng công ty đang xây dựng phương án tăng vốn điều lệ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; đồng thời triển khai xếp hạng tín nhiệm quốc tế, tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận các nguồn vốn nước ngoài với chi phí hợp lý.

Cùng với đó, kế hoạch huy động vốn được xây dựng gắn chặt với kế hoạch đầu tư hàng năm và trung hạn, bảo đảm cân đối, phân bổ nguồn lực một cách khoa học, tập trung cho các dự án cấp bách, có tính lan tỏa cao và hiệu quả lâu dài.

Tổng Giám đốc EVNNPT Trương Hữu Thành nhấn mạnh: Việc đa dạng hóa các hình thức thu xếp vốn là giải pháp quan trọng nhằm giảm áp lực về giới hạn tín dụng. Bên cạnh các nguồn vốn truyền thống như ODA, vay thương mại trong nước, vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, EVNNPT đã và đang triển khai vay nước ngoài không có bảo lãnh Chính phủ; đồng thời nghiên cứu các kênh huy động vốn khác như phát hành trái phiếu, vay từ các quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Song song với hoàn thiện cơ chế và mở rộng nguồn vốn, EVNNPT đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác thu xếp vốn theo hướng chuyên nghiệp, am hiểu nghiệp vụ và có tinh thần trách nhiệm cao. Đây là yếu tố then chốt góp phần nâng cao hiệu quả đàm phán, rút ngắn thời gian thu xếp vốn và bảo đảm nguồn lực tài chính bền vững cho phát triển lưới điện truyền tải trong giai đoạn tới.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch tỉnh Lai Châu thăm động viên gia đình người dân bị thiệt hại do lũ.

Mường Than - Ghi từ nơi lũ dữ đi qua

Đã hai ngày trôi qua sau khi cơn lũ kinh hoàng quét qua các bản Chít, Nậm Sáng và một số bản lân cận của xã Mường Than (Lai Châu). Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lai Châu, Công an Lai Châu, chính quyền địa phương... vẫn đang gồng mình khắc phục sự cố nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Tin nổi bật ngày 18/7: Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Lở núi làm 8 người chết, 34 người mất tích ở Trung Quốc

Tin nổi bật ngày 18/7: Kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Lở núi làm 8 người chết, 34 người mất tích ở Trung Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Gặp mặt kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp; “Ông trùm” đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả sắp hầu tòa… là một số tin tức nổi bật ngày 18/7.

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân

Ông Ashish Joshi, Tổng Giám đốc Điều hành Suntory PepsiCo Việt Nam: "Thành công của Suntory PepsiCo gắn liền với thành công của Việt Nam"

Đằng sau khoản đầu tư gần 300 triệu USD vào Nhà máy Long An không chỉ là một quyết định kinh doanh, mà còn là niềm tin dài hạn vào tương lai Việt Nam. Trong cuộc trò chuyện với Cà phê Nhân Dân, ông Ashish Joshi chia sẻ cách Suntory PepsiCo theo đuổi triết lý "Growing for Good" bằng giá trị bền vững cho cộng đồng và môi trường.

Lượng chức năng tỉnh Quảng Trị nỗ lực khống chế đám cháy giữa trưa.

Quảng Trị: Dập tắt đám cháy tại bãi rác Đồng Hới giữa trưa nắng nóng

Sáng 18/7, tại bãi rác Đồng Hới nằm trên địa bàn xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị xảy ra cháy. Khói đen cuộn lên và bốc cao nên nhìn từ trung tâm phường Đồng Hới cách xa nhiều km cũng thấy rõ. Đến giữa trưa, cảnh sát chữa cháy phối hợp các lực lượng nỗ lực dập tắt ngọn lửa, không để cháy lan và gây ô nhiễm môi trường. 

Lực lượng vũ trang trồng tre trên tuyến đường dẫn vào Đền thờ Anh hùng dân tộc Trương Định (xã Gia Thuận).

Hình ảnh đẹp về người chiến sĩ trẻ trên quê hương Đồng Tháp

Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 trên quê hương Đồng Tháp, những học viên Trường đại học Cảnh sát nhân dân cùng đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh Đồng Tháp sẽ đóng góp sức mình bằng những công trình, phần việc thiết thực và là dịp để rèn luyện bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.

[Ảnh] Toàn cảnh khu vực chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

[Ảnh] Toàn cảnh khu vực chuẩn bị xây quảng trường trước Công viên Thống Nhất

Trước khi được cải tạo, xây dựng quảng trường và không gian phố đi bộ, khu vực trước cổng Công viên Thống Nhất trên phố Trần Nhân Tông vẫn còn nhiều hạng mục hạ tầng xuống cấp, thiếu đồng bộ. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang và tạo thêm không gian công cộng cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Thư Lâm nằm trên địa bàn xã Thư Lâm, xã Đông Anh, Hà Nội sau khi hoàn thành.

Xã, phường xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của người dân

Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 16-NQ/TU, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Đề án xây dựng và triển khai thí điểm mô hình “xã, phường xã hội chủ nghĩa” và chính thức triển khai Đề án tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm tiếp tục khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” của Thủ đô trong đổi mới quản trị quốc gia.

Đại tá Nguyễn Công Huy, cựu phi công tiêm kích MiG-21 giao lưu cùng các độc giả nhỏ tuổi tại Góc đọc cuối tuần của Nhà xuất bản Kim Đồng.

Trao truyền lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc

Tháng Bảy về. Trên những nghĩa trang liệt sĩ trải dài từ bắc vào nam, những ngọn nến tri ân được thắp lên trong không gian trầm mặc, linh thiêng. Trước những hàng bia mộ, mỗi nén hương, mỗi nhành hoa đều gửi gắm lòng biết ơn thành kính.