Bảo đảm cung ứng than cho sản xuất

Yêu cầu bảo đảm cung ứng than cho sản xuất điện và các ngành kinh tế trọng điểm, nhất là khi mùa mưa bão đến gần, được đặt ra cấp thiết. Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã chủ động đề nghị các đơn vị đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng khai thác.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn tăng cường năng lực bốc xúc đất đá, mở diện sản xuất than trước mùa mưa bão năm 2025.
Công ty cổ phần Than Cao Sơn tăng cường năng lực bốc xúc đất đá, mở diện sản xuất than trước mùa mưa bão năm 2025.

Công ty cổ phần Than Hà Tu là một trong những đơn vị của ngành than chịu thiệt hại nặng nề trong mùa mưa bão năm 2024, nhất là do cơn bão số 3 (Yagi). Vừa khắc phục hậu quả mưa, bão, vừa khôi phục, ổn định sản xuất, kinh doanh, ngay từ đầu năm 2025, công ty tập trung các nguồn lực nạo vét toàn bộ khối lượng bùn bị trôi lấp xuống đáy moong.

Trưởng phòng Đầu tư Môi trường Công ty Than Hà Tu Ngô Duy Đà cho biết: “Để phòng chống mưa bão, công ty cải tạo các tuyến kè, hố lắng, mương máng, vành đai thoát nước khai trường... Hệ thống thoát nước tại các tầng được cải tạo, dẫn nước về hố lắng hiệu quả, sẵn sàng vận hành hệ thống bơm nước, bảo đảm an toàn cho người và thiết bị”.

Than Hà Tu hiện có 16 hệ thống bơm chính và dự phòng, phương án bơm thoát nước cũng được xây dựng cụ thể, phù hợp diễn biến thời tiết. Ngoài việc bảo đảm năng lực thoát nước trên khu vực khai trường, đơn vị cũng tích cực kiểm định hệ thống chống sét và cung cấp điện; bảo đảm hoạt động thông suốt và ổn định trong mùa mưa năm nay.

Công ty đang đầu tư hơn 64 tỷ đồng trang bị mới hệ thống bơm 1 cấp, công suất 1.000 m3/giờ nhằm chủ động, sẵn sàng ứng phó hiệu quả mưa bão, nâng cao an toàn cho người và thiết bị. Đến thời điểm này, các công trình phòng chống mưa bão đều đã hoàn thành.

Phó Giám đốc Công ty cổ phần Than Hà Tu Trần Quốc Toàn cho biết: “Công ty chủ động thực hiện “3 sẵn sàng, 4 tại chỗ”, tổ chức diễn tập và hoàn thành việc thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện lắp đặt tại các trạm biến áp, trạm điện, tủ điện ngoài trời cấp cho các máy xúc điện, máy khoan, máy bơm nước. Đơn vị hoàn thành hiệu chỉnh trang bị an toàn và dụng cụ đo tiếp địa, chống sét định kỳ năm 2025, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra trong mùa mưa bão”.

Hiện nay, tất cả mỏ hầm lò thuộc TKV đã hoàn thành nạo vét hầm bơm trung tâm, triển khai mở rộng nạo vét mương rãnh, nhất là khu vực lò xuyên vỉa chính.

Trong trường hợp mưa lớn kéo dài, các trạm bơm chính và dự phòng phải đạt năng lực tiêu thoát nước, rút cạn nước mỏ một cách nhanh nhất, bảo vệ tối đa diện sản xuất. Cùng với đó, các đơn vị cũng kiểm tra, sửa chữa, đại tu, thay thế hệ thống máy bơm, van, phụ kiện cho hầm bơm để bảo đảm năng lực thoát nước khi mưa lớn; nâng cấp hệ thống, thiết bị trạm bơm chính và dự phòng.

Phó Giám đốc Công ty Than Dương Huy Nguyễn Chí Trưởng cho biết: Đến thời điểm này, mọi phương án phòng chống mưa bão đã được công ty chủ động, sẵn sàng giải pháp ứng phó. Các hệ thống bơm, thoát nước, thông gió và cấp điện đều được kiểm tra, hiệu chỉnh và chạy thử đạt kết quả tốt.

Công ty cổ phần Than Cao Sơn cũng kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động phương án bơm thoát nước, tăng cường quan trắc, diễn tập ứng phó sự cố mưa lớn, sạt lở, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức an toàn cho người lao động. Công trường cơ khí cầu đường 1, đơn vị chủ lực của công ty trong việc ứng cứu nhanh các sự cố mưa bão, đã thành lập tổ phản ứng nhanh gồm sáu người ứng trực 24/24 giờ trong ba ca sản xuất.

Quản đốc công trường Nguyễn Quý Sỹ cho biết: “Ngoài các thiết bị phục vụ sản xuất, đơn vị bố trí ba máy xúc công nghệ phục vụ san gạt, duy tu toàn bộ các tuyến đường của mỏ, sẵn sàng ứng phó các khu vực trọng điểm, có nguy cơ sạt lở ở các bãi thải, bảo đảm không đứt gãy sản xuất”.

Đối với các mỏ khai thác hầm lò, xây dựng mỏ hầm lò, Tập đoàn TKV chỉ đạo các đơn vị liên tục rà soát, kiểm tra bề mặt địa hình phía trên khu vực khai thác, đào lò của các doanh nghiệp, đặc biệt ở những khu vực suối cạn, vùng trũng; kiểm tra hầm trạm bơm, tính toán bổ sung bơm, nâng cao năng lực bơm và hầm chứa nước của các mỏ. Cùng với đó, rà soát nâng cốt các cửa lò đề phòng nguy cơ bị ngập do mưa lớn.

Các mỏ khai thác lộ thiên, Tập đoàn TKV yêu cầu điều chỉnh vấn đề liên quan kỹ thuật khai thác, thoát nước để phù hợp xu hướng biến đổi khí hậu, mưa lớn; thực hiện đổ thải phân lớp theo đúng giới hạn, hướng, trình tự và kỹ thuật đổ thải. Các đơn vị kho vận, quản lý cảng, vận tải thủy tiếp tục gia cố, chống đỡ thiết bị bốc rót, bảo đảm an toàn khi xảy ra mưa bão, lốc xoáy, thực hiện giải pháp an toàn cho tàu, thuyền neo đậu tại cảng.

Năm 2025, TKV phấn đấu khai thác gần 37 triệu tấn than sạch trong nước, tiêu thụ 50 triệu tấn, trong đó 42 triệu tấn dành cho sản xuất điện, doanh thu khoảng 173.000 tỷ đồng; nộp ngân sách tại Quảng Ninh hơn 17.000 tỷ đồng. Việc phòng chống mưa bão hiệu quả, giữ vững nhịp độ sản xuất sẽ giúp Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ, bảo toàn an ninh năng lượng cho các ngành kinh tế của đất nước.

Phó Tổng Giám đốc TKV Nguyễn Huy Nam cho biết: “Phòng chống mưa bão là nhiệm vụ thường trực, gắn liền với mục tiêu bảo vệ tính mạng công nhân, an toàn tài sản và duy trì ổn định sản xuất. Vì vậy, các đơn vị thành viên khai thác lộ thiên hay hầm lò đều phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và quyết tâm bảo đảm an toàn cao nhất cho sản xuất và người lao động”.

Tập đoàn cũng yêu cầu các đơn vị được giao quản lý, vận hành các công trình phòng chống mưa bão tăng cường kiểm tra, duy tu thường xuyên, không để xảy ra tình huống bị động, đặc biệt lưu ý về việc xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án ứng phó sự cố, luôn có kịch bản xử lý cho mọi tình huống, nhất là trong điều kiện thời tiết cực đoan, bất thường như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm

Thi công bên trong nhà ga hành khách sân bay Long Thành.

Dự kiến vận hành thương mại sân bay Long Thành vào cuối tháng 12 năm nay

Sau khi thị sát công trường, trưa 4/10, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng Đoàn công tác đã có cuộc làm việc với các bộ, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, để khai thác thương mại vào cuối tháng 12 tới theo dự kiến.

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê. (Ảnh: PV)

Tăng tốc để đạt mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm từ 10%

Trao đổi với báo chí về kết quả tăng trưởng GDP, bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, Trưởng ban Hệ thống Tài khoản quốc gia, Cục Thống kê nhấn mạnh: Để về đích với mục tiêu từ 10% theo Nghị quyết của Quốc hội, quý IV đối mặt áp lực tăng trưởng rất lớn, đòi hỏi các nguồn lực phải nhanh chóng chuyển hóa thành sản lượng và giá trị thực tế.

Chính sách tài chính góp phần giảm chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. (Ảnh: MP)

Giảm chi phí, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Bước vào quý IV, hỗ trợ doanh nghiệp đặt ra yêu cầu đồng thời giảm áp lực tài chính và tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách. Các giải pháp thuế, cải cách thủ tục và đẩy nhanh đầu tư công cần được cụ thể hóa bằng nguồn lực doanh nghiệp có thể sử dụng, thời gian và chi phí thực tế được tiết giảm.

Dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền (bên trái) cùng công nhân kiểm tra cây trà hoa vàng. (Ảnh: XUÂN KỲ)

Gắn nghiên cứu với bảo tồn dược liệu

Ngày 2/10, dược sĩ Nguyễn Thanh Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Dược liệu Sóc Sơn, được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tôn vinh “Nhà khoa học của nhà nông” lần thứ VII, năm 2026. 

Sản xuất bảng mạch, thiết bị bảng mạch điện tử ở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Doosan Electro-Materials Việt Nam (FDI Hàn Quốc) tại thành phố Hải Phòng. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Tăng trưởng GDP tiệm cận mục tiêu cả năm

Nền kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao nhờ các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư công, xuất khẩu-công nghiệp; dịch vụ. Bên cạnh đó, các động lực tăng trưởng mới, gồm khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số đang được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, có tác dụng hỗ trợ cho tăng trưởng.

Du khách mua nem và các sản phẩm tại cơ sở nem Hoàng Khánh, xã Lai Vung. (Ảnh: MỸ HÀ)

Đất sen hồng xây thương hiệu nghề truyền thống

Một chiếc nem nhỏ, gói trong lá chuối, mang vị chua thanh, chút cay nồng của tỏi ớt và độ giòn dai đã đi một hành trình hơn 65 năm để trở thành đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Từ một món ăn dân dã, nghề thủ công truyền thống làm nem Lai Vung dần hình thành và trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Rừng đước nguyên sinh ở Cà Mau. (Ảnh: TRẦN THƯỜNG)

Chú trọng bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng

Những năm 90 của thế kỷ trước, những cánh rừng nhiệt đới bạt ngàn trên khắp đất nước ta bị sụt giảm nghiêm trọng. Thế nhưng, bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, Việt Nam không chỉ phục hồi diện tích rừng đã mất mà còn từng bước xây dựng ngành kinh tế lâm nghiệp theo hướng bền vững.

Giàn khoan dầu khí ngoài biển của Petrovietnam. (Ảnh: HIỀN ANH)

Petrovietnam gia tăng trữ lượng hơn 75,7 triệu tấn dầu giai đoạn 2021-2025

Giai đoạn 2026-2030, trên cơ sở nhận định những thuận lợi, thách thức hoạt động thăm dò, khai thác, Petrovietnam định hướng tiếp tục phát triển, kết nối các mỏ nhỏ với hạ tầng sẵn có; triển khai các chính sách khuyến khích đối với mỏ cận biên và giải pháp nâng cao hệ số thu hồi dầu (EOR),... qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động.

Doanh nghiệp chuyển phát nhanh thực hiện khai báo và nộp thay thuế cho chủ hàng theo quy định. (Ảnh: CHQ)

Chuẩn hóa khai báo hải quan với hàng chuyển phát nhanh

Từ ngày 16/11/2026, thủ tục hải quan đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế có thêm yêu cầu định danh, xác thực điện tử và điều chỉnh cơ chế nộp thay thuế, phí. Những thay đổi đặt ra yêu cầu chuẩn bị đồng bộ về thông tin khai báo, phối hợp chủ hàng và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trạm thu phí cao tốc không dừng cao tốc bắc-nam phía đông ứng dụng công nghệ AI thu phí tự động, không cần nhân viên thu phí như trước đây.

Cao tốc bắc-nam phía đông tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, lưu lượng phương tiện trên cao tốc bắc-nam phía đông trong tháng 9/2026 giảm so tháng 8, chủ yếu do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, so với mức bình quân trong 7 tháng triển khai thu phí, lưu lượng trên cao tốc vẫn tăng 3,7%, cho thấy tuyến đường tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trên hành lang vận tải bắc-nam.

Dây chuyền sản xuất hiện đại của Công ty TNHH dệt kim Bangjie Việt Nam, khu công nghiệp dệt may Phố Nối, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Phạm Hà)

Hưng Yên tăng trưởng kinh tế hơn 11%

Theo thống kê tỉnh Hưng Yên, GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh Hưng Yên ước tính tăng 11,22%; tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì xu hướng quý sau cao hơn quý trước (quý I tăng 10,59%, quý II tăng 11,00%).

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.