Xây dựng quy hoạch các vùng than của TKV tại Quảng Ninh

Ngày 16/6, Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, đã triển khai quy hoạch phát triển các vùng than của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai quy hoạch phát triển các vùng than của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.
Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã triển khai quy hoạch phát triển các vùng than của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030.

Đơn vị xây dựng quy hoạch là Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp đã đề cập hiện trạng sản xuất than của TKV tại Quảng Ninh. Qua công tác thăm dò, vùng Đông Triều có 4 khoáng sàng, xây dựng 5 đề án thăm dò, tổng trữ lượng tài nguyên gần 700 triệu tấn; vùng Uông Bí có 4 khoáng sàng, lập 5 đề án thăm dò, tổng trữ lượng, tài nguyên hơn 722 triệu tấn; vùng Hòn Gai có 6 khoáng sàng, lập 6 đề án thăm dò, tổng trữ lượng tài nguyên gần 781 triệu tấn; vùng Cẩm Phả có 8 khoáng sàng, lập 5 đề án thăm dò, tổng trữ lượng, tài nguyên hơn 1,1 tỷ tấn.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, Phó Tổng Giám đốc TKV Phan Xuân Thủy nhấn mạnh về vai trò quan trọng của quy hoạch phát triển các vùng than của TKV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đối với sản xuất của các đơn vị, phù hợp với lộ trình phát triển của TKV.

Ông Phan Xuân Thủy cũng yêu cầu các đơn vị xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng; phối hợp, làm việc với địa phương thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến quy hoạch, rà soát các dự án, giải quyết chồng lấn khai thác, quy hoạch đổ thải, các đề án khoan thăm dò, liên kết vùng,…

Đồng thời, các đơn vị sớm xây dựng quy hoạch, định hướng chiến lược phát triển về đất đai, cơ sở hạ tầng, tài nguyên, nhân lực, đầu tư, phát triển dự án mỏ đến 2030 và các năm tiếp theo, bảo đảm duy trì ổn định, phát triển sản xuất.

tkv-3-1957.jpg
TKV xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Hiện nay, công tác đầu tư và sản xuất dự án mỏ của các đơn vị trong TKV có 31 mỏ (1 mỏ đã kết thúc, 4 mỏ mới); 64 dự án (2 đã kết thúc, 32 đang thực hiện, 9 đang chuẩn bị đầu tư, 21 chưa thực hiện); sản lượng khai thác năm 2024 đạt gần 36 triệu tấn (trong đó, hầm lò hơn 27 triệu tấn).

Công tác sàng tuyển chế biến than được bố trí các nhà máy tuyển và các cụm tuyển nhỏ, xưởng sàng, cụm sàng mỏ tại các khu vực Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí, Đông Triều. Công tác vận tải than gồm có hệ thống băng tải trong và ngoài lò, hệ thống đường sắt, ô-tô vận tải,…

Hệ thống cảng gồm 6 cảng công suất hơn 35 triệu tấn/năm và 1 cảng chuyển tải phục vụ xuất, nhập khẩu than. Về sử dụng đất tại khu vực Hòn Gai, quy mô hơn 3.500ha; khu vực Cẩm Phả gần 7.865ha; khu vực Uông Bí hơn 4.700ha; khu vực Đông Triều gần 4.150ha,…

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.