5 tháng, TKV phấn đấu sản xuất hơn 17,5 triệu tấn than nguyên khai

Ngày 5/5,Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong tháng 5, TKV phấn đấu sản xuất 3,3 triệu tấn than nguyên khai, than sạch sản xuất 3,61 triệu tấn. Lũy kế 5 tháng, TKV dự kiến sản xuất than nguyên khai đạt 17,51 triệu tấn và 17,39 triệu tấn than sạch.

Khai thác than lộ thiên tại một đơn vị thuộc TKV.
Khai thác than lộ thiên tại một đơn vị thuộc TKV.

Ngoài ra, các đơn vị cũng phấn đấu đào 24,21 nghìn mét lò; trong 5 tháng dự kiến đạt 113,8 nghìn mét; bốc xúc đất đá 14,47 triệu mét khối; tổng 5 tháng dự kiến đạt 68,9 triệu m3.

Lãnh đạo TKV đánh giá, tháng 5 này, dự kiến nhu cầu tiêu thụ than sẽ tăng cao; các hoạt động sản xuất than-khoáng sản chịu ảnh hưởng nhất định bởi thời tiết nắng nóng có xu hướng tăng, có thể xuất hiện mưa bão.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất tháng 5 và phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 8% năm 2025 theo chỉ đạo của Chính phủ, TKV và các đơn vị sẽ chú trọng thực hiện tốt công tác phòng chống mưa bão, tiếp tục duy trì nhịp độ sản xuất, đẩy mạnh tối đa sản lượng; bảo đảm công tác sản xuất, nhập khẩu, chế biến pha trộn, đáp ứng than cho thị trường và than cho sản xuất điện”, ông Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng thành viên TKV cho hay.

Đối với khoáng sản, trong tháng 5, TKV phấn đấu sản xuất 129 nghìn tấn alumina, lũy kế 5 tháng tiêu thụ 570 nghìn tấn; sản xuất và tiêu thụ điện tháng 5/2025 đạt hơn 1 tỷ kWh; lũy kế 5 tháng sản xuất và tiêu thụ 4,86 tỷ kWh điện. Doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn tháng 5 dự kiến đạt 16,21 nghìn tỷ đồng; lũy kế 5 tháng gần 77 nghìn tỷ đồng.

Theo ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc TKV, trong tháng 5 này, các đơn vị trực thuộc TKV sẽ tập trung nhân lực, thiết bị, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để tăng tối đa sản lượng than khai thác, đáp ứng yêu cầu tiêu thụ tăng cao trong các tháng cao điểm mùa khô, giám sát việc cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện, trao đổi với các nhà máy nhiệt điện nhằm bảo đảm than dự trữ, nguồn dự phòng cho phát điện trong các tháng mùa nắng nóng; đôn đốc các đơn vị tăng cường công tác chế biến than sạch từ sản phẩm ngoài than theo đúng kế hoạch để tạo nguồn cho việc chế biến, pha trộn than,...

Các đơn vị thành viên TKV đóng gói sản phẩm Alumina đưa đi tiêu thụ.

Các đơn vị thành viên TKV đóng gói sản phẩm Alumina đưa đi tiêu thụ.

Đồng thời, hoàn thiện các thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tập đoàn Viettel và FPT về chuyển đổi số; hoàn thiện công việc liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng để bảo đảm diện khai thác, đổ thải cho đáp ứng yêu cầu sản xuất...

Tháng 4 vừa qua, các đơn vị trực thuộc TKV đã chủ động điều hành sản xuất, tiêu thụ với nhịp độ cao, thi đua lao động sản xuất lập thành tích kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Vùng mỏ 25/4 (1955-2025) và chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ than cho sản xuất điện và phấn đấu tăng trưởng hơn 8% trong năm 2025 và giai đoạn 2026-2030; xây dựng kịch bản khả thi tăng sản lượng than, khoáng sản; tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí, sản xuất điện, hóa chất; đẩy mạnh đầu tư,...

Tháng 4 vừa qua, các đơn vị thuộc TKV đã sản xuất 3,7 triệu tấn than sạch, lũy kế 4 tháng đạt 13,8 triệu tấn, bằng 104% so với cùng kỳ. Than nguyên khai sản xuất 3,7 triệu tấn, 4 tháng đạt 14,2 triệu tấn và bằng 104% so với cùng kỳ. Than tiêu thụ đạt 4,85 triệu tấn; 4 tháng tiêu thụ 17,6 triệu tấn, bằng 103% so với cùng kỳ, trong đó than giao điện tháng 4 ước đạt 4,2 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; lũy kế 4 tháng đầu năm than giao điện ước đạt 15,1 triệu tấn, bằng 35,9% kế hoạch năm và bằng 100% so với cùng kỳ,…

“Các chỉ tiêu thực hiện trong tháng 4 toàn tập đoàn TKV cơ bản hoàn thành và vượt mức kế hoạch điều hành, tạo tiền đề tích cực cho thực hiện các tháng còn lại và phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm; đưa doanh thu tổng số toàn Tập đoàn trong tháng 4 ước đạt 16,1 nghìn tỷ đồng, bằng 100,5% kế hoạch; doanh thu lũy kế 4 tháng đạt 60,8 nghìn tỷ đồng và bằng 107% so với cùng kỳ; nộp ngân sách tháng 4 ước đạt 2,35 nghìn tỷ đồng; lũy kế 4 tháng đạt 9,6 nghìn tỷ đồng, bằng 105% so với cùng kỳ”, ông Vũ Anh Tuấn thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.