Bảo đảm an toàn sức khỏe cho người lao động

Trên địa bàn thành phố, nhiều doanh nghiệp, nhà máy rất chú trọng thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, không chỉ bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động, mà trên hết chính là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động.
Diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên.
Diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên.

Đều đặn sáu ngày làm việc trong tuần, các Tổ an toàn vệ sinh viên của Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên (Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè) đều có mặt tại các xưởng sản xuất để kiểm tra công tác An toàn vệ sinh lao động khi quy trình sản xuất diễn ra trong ngày.

Tại xưởng thuốc viên-thuốc nước, Tổ an toàn vệ sinh viên kiểm tra đột xuất ngay đầu giờ chiều, sau đó kiểm tra dụng cụ bảo hộ của người lao động, trang thiết bị, công việc của nhân viên vận hành…

Trưởng xưởng thuốc viên-thuốc nước Hoàng Huy Liệu cho biết: Xưởng có 40 nhân viên, đều được tập huấn đầy đủ về An toàn vệ sinh lao động, riêng những công nhân phụ trách các thiết bị đặc biệt như nồi hơi, khí nén sẽ được công ty gửi đi đào tạo chuyên sâu ở bên ngoài. Công ty cũng có quyết định phân công một thành viên trong Ban Giám đốc (Giám đốc nhà máy) trực tiếp chỉ đạo công tác bảo hộ lao động.

“Công nhân lao động làm việc ở đây phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về an toàn lao động, bảo hộ lao động, chính là tham gia bảo vệ tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và chính bản thân mình”, ông Liệu chia sẻ.

Theo Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên, cùng với việc thành lập bộ phận Bảo hộ lao động, công ty thành lập mạng lưới An toàn vệ sinh viên cho các tổ sản xuất gồm 10 thành viên, được tập huấn nhiệm vụ và giao Ban Chấp hành Công đoàn quản lý.

Lực lượng An toàn vệ sinh viên hằng ngày có nhiệm vụ kiểm tra các yếu tố nguy cơ an toàn lao động, bệnh nghề nghiệp, có báo cáo, đề xuất cho tổ trưởng, trưởng xưởng biện pháp khắc phục, ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn lao động. An toàn vệ sinh viên được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hằng tháng.

Ngoài ra, công ty có quyết định thành lập bộ phận An toàn lao động do một kỹ sư điện phụ trách, thành phần bao gồm chủ tịch công đoàn, cán bộ y tế, kỹ thuật cơ điện, đội trưởng phòng cháy, chữa cháy.

Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần dược phẩm An Thiên, Nguyễn Minh Trí cho biết thêm: Bộ phận Bảo hộ lao động phối hợp cùng chính quyền hằng năm tổ chức nhiều lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn sử dụng hóa chất cho người lao động, người lao động vận hành các thiết bị nồi hơi, áp lực.

Cùng với đó, tất cả máy móc, thiết bị có yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định đều được đăng ký, kiểm định bởi Trung tâm Tiêu chuẩn đo lường chất lượng của thành phố và được dán tem kiểm định.

Với 800 công nhân lao động làm việc trong môi trường sản xuất đặc thù về cơ khí và xây dựng, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng thương mại Đại Dũng (Khu công nghiệp An Hạ, huyện Bình Chánh) cũng hết sức chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động.

Theo quy định của công ty, đầu giờ sáng thứ hai hằng tuần, các trưởng xưởng cùng các bộ phận như Phòng Chất lượng, Phòng Bảo trì, Phòng HSE họp cùng toàn thể người lao động tại mỗi bộ phận; trong đó, lồng ghép sâu nội dung về an toàn vệ sinh lao động và quy định về công tác bảo hộ.

Các bộ phận lưu ý người lao động chú trọng việc tuân thủ khi vận hành các thiết bị nâng/hạ, sử dụng trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân lao động tại từng vị trí. Đơn cử như, công nhân bộ phận hàn bắt buộc phải có kính bảo hộ, bao tay da, đồng phục mầu cam…

Ngoài ra, tại các Tổ sản xuất sẽ họp bàn kiểm tra về vệ sinh an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy vào mỗi buổi sáng, trước khi công nhân bắt tay vào dây chuyền. Công ty đã thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy chủ chốt, gồm 60 thành viên, nhằm tham gia chữa cháy kịp thời khi xảy ra sự cố.

Một năm một lần Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy huyện Bình Chánh sẽ tham gia tập huấn, đào tạo và diễn tập công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà máy.

Ban Chấp hành Công đoàn công ty cho biết: Trung bình hằng năm, công ty dành khoảng 6,2 tỷ đồng để đầu tư, trang bị máy móc, dụng cụ bảo hộ lao động cho người lao động; chi khoảng 3,6 tỷ đồng hỗ trợ các chế độ độc hại, khám, chữa bệnh cho công nhân lao động, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm lao động, sản xuất.

Mới đây, tại lễ tổng kết Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã có nhiều giải pháp phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, người lao động nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động của các cấp công đoàn trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã tạo được niềm vui, phấn khởi cho người lao động.

Đơn cử, trong Tháng an toàn vệ sinh lao động, các cấp công đoàn tổ chức họp mặt, thăm hỏi, động viên tặng quà 1.183 công nhân bị tai nạn lao động, với tổng số tiền chăm lo gần 800 triệu đồng. Thực hiện Chương trình “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, có 721 công đoàn cơ sở tổ chức khám, chăm sóc sức khỏe, tư vấn, khám tổng quát và phát thuốc miễn phí cho 35.162 lượt lao động với tổng số kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

“Các cấp công đoàn cần phối hợp các đơn vị sử dụng lao động tạo môi trường, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động với những trang thiết bị bảo đảm an toàn lao động. Đồng thời, phối hợp đơn vị sử dụng lao động và các đơn vị liên quan nhắc nhở, động viên người lao động chấp hành an toàn vệ sinh lao động”, ông Phạm Chí Tâm nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Hồi sinh những dòng kênh, kiến tạo một thành phố đáng sống

Chương trình di dời, giải tỏa nhà trên và ven kênh rạch đang được Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt triển khai. Hành trình hồi sinh những dòng kênh không chỉ làm thay đổi diện mạo đô thị mà còn kiến tạo nền tảng cho một Thành phố Hồ Chí Minh xanh, hiện đại, đáng sống và phát triển bền vững cho các thế hệ mai sau.

Bắt chó thả rông tại phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Quyết tâm phòng, chống bệnh dại

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã và đang quyết tâm đẩy lùi bệnh dại. Trong đó, ngành y tế tăng cường tuyên truyền hướng dẫn và cảnh báo với người dân còn chính quyền cũng đang ráo riết bắt chó thả rông.

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ theo mô hình kinh tế xanh. (Ảnh: CAO TÂN)

Kinh tế tuần hoàn, động lực chuyển đổi xanh

Trước yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng xanh và giảm phát thải khí nhà kính, kinh tế tuần hoàn đang trở thành một định hướng phát triển có ý nghĩa chiến lược đối với Thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ là giải pháp quản lý môi trường, kinh tế tuần hoàn ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng của đổi mới mô hình tăng trưởng đổi xanh.

Hiện trạng nhà của gia đình bà Nguyễn Thị Tố Nga bị bong gạch, sụt lún gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của gia đình. (Ảnh: CTV)

Dân kêu cứu vì đường thoát nước gây ngập, sụt lún nền nhà nghiêm trọng

Dưới sàn nhà của người dân xuất hiện đường thoát nước, khi mưa lớn gây xói lở, ngập dãy phòng trọ, sụt lún nền nhà, bong gạch gây ảnh hưởng nghiêm trọng sinh hoạt, thậm chí có nguy cơ sập nhà. Sự việc đã được phản ánh với chính quyền địa phương nhiều lần nhưng vẫn chưa được hỗ trợ giải quyết một cách triệt để.

Tăng trưởng GRDP 9 tháng Thành phố Hồ Chí Minh đạt 9,06% là tốc độ tăng cao nhất trong 15 năm qua. (Ảnh: TÙNG ANH)

Tăng trưởng quý III bứt phá, Thành phố Hồ Chí Minh tạo đà mục tiêu hai con số

Mức tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý III đạt 9,86% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố dầu khí tăng 10,08%). Đây là nhịp tăng bứt phá mạnh mẽ nhất của Thành phố trong nhiều năm qua, góp phần đưa tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 9 tháng năm 2026 đạt 9,06%.

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Hiện thực hóa chiến lược đưa Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm trí tuệ nhân tạo

Thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước bước ngoặt khi bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), giai đoạn phát triển dựa trên nền tảng tri thức và đổi mới sáng tạo. Với vị thế là trung tâm tài chính và đổi mới sáng tạo, Thành phố đang tập trung tái cấu trúc từng bước chuyển mình thành một trung tâm AI hàng đầu khu vực.

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Mang nghĩa tình ra biển, đảo Tây Nam

Có những chuyến đi không chỉ được tính bằng quãng đường, mà còn được ghi dấu bằng những cái nắm tay, giọt nước mắt và tình cảm từ đất liền gửi đến những người đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng. Đoàn đại biểu Thành phố Hồ Chí Minh mang theo quà tặng và trở về với những câu chuyện, tình cảm về biển, đảo được ghi sâu trong mỗi người.

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Giải bài toán xử lý rác của đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Sau mở rộng địa giới hành chính, mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh khoảng 14.000 tấn rác sinh hoạt, quy mô lớn nhất cả nước. Khi dân số, đô thị hóa và lượng rác tiếp tục tăng, Thành phố đứng trước yêu cầu không thể chậm trễ: chuyển đổi công nghệ xử lý, biến rác từ gánh nặng môi trường thành nguồn tài nguyên, năng lượng.

Du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Minera Hot Springs Bình Châu. (Ảnh: HOÀNG TUYẾT)

Khơi thông “mỏ vàng” du lịch y tế

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Đây thật sự là “mỏ vàng” trong việc đóng góp vào sự tăng trưởng hai con số của thành phố nếu ngành du lịch có những giải pháp khơi thông, phát huy lợi thế đặc biệt này một cách hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Thành phố Hồ Chí Minh Mở khóa hạ tầng năng lượng

Hạ tầng năng lượng chính là điều kiện quan trọng để phố Hồ Chí Minh tiến nhanh tới mục tiêu Net Zero trong lĩnh vực giao thông vận tải. Do đó song hành với việc hoàn thiện cơ chế chính sách, Thành phố đang nỗ lực trang bị hạ tầng năng lượng vì đây vừa là đòn bẫy phát triển vừa là thước đo năng lực chuyển đổi xanh.

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: THẾ ANH)

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Trước đây, thể chế từng được xem là một trong những điểm nghẽn cản bước sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, thì nay, với việc Luật Phát triển đô thị bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/10/2026 cùng hàng loạt cơ chế vượt trội được luật hóa, thể chế đang trở thành động lực then chốt, tạo đà cho thành phố tăng tốc và bứt phá.

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Khoa học và công nghệ, động lực mới cho Thành phố Hồ Chí Minh

Đến năm 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu Đông Nam Á, có năng lực nghiên cứu, làm chủ và thương mại hóa công nghệ. Để đi đến mục tiêu này, Thành phố đang thay đổi cách làm, lấy vấn đề thực tiễn làm điểm xuất phát, lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo…

Các hoạt động trên địa bàn đều hướng về nhân dân. (Ảnh: MAI HOA)

Khơi dậy sức dân, lấy người dân làm trung tâm

Điểm nổi bật trong công tác Mặt trận phường Bình Thạnh không nằm ở số lượng phong trào mà thể hiện rõ giá trị cốt lõi của các hoạt động đều hướng về nhân dân, để người dân trực tiếp tham gia và thụ hưởng mọi thành quả của sự phát triển.

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Gieo niềm tin cho người tiêu dùng từ mô hình “Tick xanh trách nhiệm”

Mô hình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa (mô hình “Tick xanh trách nhiệm”) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát động và Sở Công thương Thành phố triển khai thời gian qua đang cho thấy những hiệu quả khi tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sức khỏe học sinh và nâng sức cạnh tranh cho thị trường.

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Bảo đảm an sinh xã hội toàn diện, bao phủ

Với mục tiêu trở thành đô thị đáng sống, Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ tập trung vào phát triển kinh tế mà còn đặc biệt quan tâm tới công tác an sinh xã hội, luôn đặt người dân vào vị trí trung tâm trong mọi quyết sách.