Phát huy và đổi mới cách tiếp cận với di sản văn hóa trong kỷ nguyên số

Ngày 23/6, tại Creator House by TikTok (Hà Nội), Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Game Di sản và công nghiệp văn hóa”, quy tụ chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp công nghệ và cộng đồng sáng tạo trẻ nhằm tìm hướng tiếp cận mới trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu tham gia Tọa đàm “Game Di sản và Công nghiệp văn hóa”.
Các đại biểu tham gia Tọa đàm “Game Di sản và Công nghiệp văn hóa”.

Tọa đàm với chủ đề “Game Di sản và công nghiệp văn hóa” đã mở ra nhiều góc nhìn đa dạng về cách phát huy và đổi mới tiếp cận di sản văn hóa Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp sáng tạo. Các diễn giả như Thiếu tướng, TS Nguyễn Xuân Năng (nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam), ông Nguyễn Lâm Thanh (Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam) đã phân tích tiềm năng chiến lược của việc tích hợp di sản vào các nền tảng công nghệ, xem đây là hướng đi tất yếu để di sản “sống” trong đời sống đương đại và đóng góp thiết thực cho công nghiệp văn hoá hiện đại.

ndo_br_toa-dam-2.jpg
Các đại biểu tham gia Tọa đàm mở ra nhiều hướng tiếp cận mới mẻ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời đại số.

Tọa đàm gồm ba phiên chuyên đề, tập trung vào các nội dung: Di sản và công nghiệp văn hóa; quảng bá di sản qua công nghệ và game; giáo dục di sản trong giới trẻ.

Tại Phiên thảo luận “Di sản và công nghiệp văn hoá”, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hoá Việt Nam nhấn mạnh: “Di sản văn hoá không chỉ là tài sản tinh thần của quá khứ, mà đang dần trở thành nguồn lực sáng tạo cho hiện tại và tương lai. Khi được tích hợp vào nền tảng công nghệ như game hay truyền thông số, di sản không chỉ được bảo tồn mà còn được ‘sống’ một cách sinh động trong đời sống đương đại.”

Các chuyên gia tham gia phiên thảo luận đã làm rõ thêm khái niệm, vai trò và giá trị của di sản văn hóa trong đời sống xã hội hiện nay. Trong bối cảnh chuyển đổi số, di sản không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, mà đang chuyển hóa thành chất liệu sáng tạo, được “số hóa” và lan tỏa rộng rãi qua các nền tảng hiện đại như trò chơi điện tử, thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) hay mạng xã hội.

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn đã được chia sẻ, cho thấy tiềm năng lớn của công nghệ, truyền thông sáng tạo trong việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ - lực lượng đóng vai trò then chốt trong việc kế thừa, làm mới và lan toả giá trị văn hoá dân tộc bằng ngôn ngữ của thời đại.

ndo_br_toa-dam-1.jpg
Các đại biểu chia sẻ tri thức chuyên môn, truyền cảm hứng về trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa di sản bằng tinh thần đổi mới và sáng tạo.

Phiên thảo luận “Quảng bá di sản qua game và công nghệ” ghi dấu ấn với những chia sẻ thực tiễn từ đại diện CDIT, VTC Studio, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ được giới thiệu, cho thấy xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ từ bảo tồn tĩnh sang trải nghiệm tương tác. Nhiều mô hình game kết hợp yếu tố lịch sử-văn hóa đã minh chứng cho sự chuyển dịch từ hình thức bảo tồn tĩnh sang trải nghiệm tương tác, nơi người dùng không chỉ “xem” mà được “tham gia”, “sống cùng” di sản. Điều này mở ra hướng phát triển mới cho công nghiệp văn hóa, nơi sản phẩm văn hóa không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn tạo ra giá trị kinh tế, đóng góp vào tăng trưởng xanh và bền vững.

Tại Phiên thảo luận “Giới trẻ và giáo dục di sản”, các diễn giả đến từ Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội và Công ty Mosy AI nhấn mạnh vai trò chủ động của thế hệ trẻ trong công tác bảo tồn di sản. Họ không chỉ là người tiếp nhận, mà còn là đồng sáng tạo kể lại câu chuyện văn hoá bằng cảm quan, ngôn ngữ và công cụ số của chính thế hệ mình. Tiếp cận giáo dục di sản theo hướng mới không chỉ giúp nâng cao hiệu quả bảo tồn, mà còn nuôi dưỡng bản sắc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và kết nối di sản với tương lai qua lăng kính trẻ trung, hiện đại.

ndo_br_le-ky-ket.jpg
Lễ ký kết hợp tác mở ra hành trình kết nối nhà trường, cộng đồng và ngành văn hóa, cùng chung tay đưa di sản đến gần hơn với công chúng bằng tư duy đổi mới và hiện đại.

Trong khuôn khổ hoạt động, diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam và Khoa Lịch sử - Trường ĐHSP Hà Nội. Thoả thuận nhằm thúc đẩy đổi mới phương pháp tiếp cận, tăng cường kết nối giữa giới nghiên cứu, cộng đồng và giới trẻ trong hành trình bảo tồn - phát huy di sản bằng tư duy và công cụ hiện đại.

Các thoả thuận hợp tác hướng đến việc đổi mới cách tiếp cận đối với di sản văn hoá, xây dựng các phương án triển khai hiệu quả, đồng thời tạo ra các định hướng hợp tác cụ thể trong tương lai. Một trong những mục tiêu cốt lõi là khuyến khích sự tham gia sâu rộng của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ những người giữ vai trò cầu nối trong việc kế thừa và lan tỏa giá trị di sản đến các thế hệ sau.

ndo_br_quang-canh-toa-dam-2.jpg
Đông đảo bạn trẻ có mặt tại tọa đàm góp phần tạo nên không gian đối thoại cởi mở, nơi di sản được nhìn nhận, tiếp cận và kể lại bằng những cách thức mới mẻ, hiện đại.

Có thể bạn quan tâm

"Cảm ơn âm nhạc" ghi dấu sự trở lại của Ban nhạc Quả dưa hấu. (Ảnh: Ê-kíp sản xuất)

Ban nhạc Quả dưa hấu trở lại với MV “Cảm ơn âm nhạc”

Tối 28/1, Ban nhạc Quả dưa hấu ra mắt MV “Cảm ơn âm nhạc”, như món quà nghệ thuật đặc biệt gửi đến người yêu nhạc. Ca khúc nằm trong live concert “Bản ghi nhớ” dự kiến sẽ diễn ra giữa tháng 3/2026, chính thức đánh dấu sự tái hợp của các thành viên Quả dưa hấu sau gần ba thập kỷ rời sân khấu chung.

Nhiều ca sĩ được giới trẻ yêu thích sẽ tham gia chương trình Đón Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 tại Hà Nội và Hải Phòng.

Chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật đặc sắc Việt Nam-Trung Quốc chào Xuân Bính Ngọ 2026

Trong không khí hân hoan đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam-Trung Quốc “Đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026 (Global Youth Spring Festival Gala - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân)” sẽ diễn ra tại Hà Nội và Hải Phòng với chuỗi hoạt động sôi động và đặc sắc.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước.

Hòa nhạc Ánh sáng: Khi nghệ thuật “hòa chung nhịp đập” của đất nước

Tối 31/1, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội, chương trình nghệ thuật “Hòa nhạc Ánh sáng – Chào năm mới 2026” sẽ chính thức diễn ra. Chương trình được kỳ vọng trở thành một dấu mốc văn hóa mang ý nghĩa biểu tượng trong thời khắc đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Không gian trưng bày các tác phẩm nổi bật do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành.

Ra mắt sách của Đại tướng Phan Văn Giang về xây dựng Quân đội trong kỷ nguyên mới

Ngày 27/1, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân phối hợp Cục Tuyên huấn ra mắt cuốn sách "Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới" của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng.

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Cẩm nang tra cứu thông tin về đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp

Nhằm cung cấp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách hệ thống thông tin về các đơn vị hành chính trong cả nước sau sáp nhập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách "Đơn vị hành chính Việt Nam sau sắp xếp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp" của hai tác giả Nguyễn Thái Bình và Trương Hải Long.

Hình tượng chú Tễu được tiếp cận như một biểu tượng văn hóa, kết tinh giữa nghệ thuật ẩm thực và những giá trị gắn với tình thân gia đình.

Kể câu chuyện văn hóa ẩm thực Việt từ hình ảnh chú Tễu

Trong kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam, chú Tễu của nghệ thuật múa rối nước là một hình tượng quen thuộc và giàu ý nghĩa. Tên gọi “Tễu” được cho là bắt nguồn từ chữ “Tiếu”, nghĩa là cười. Nụ cười của chú Tễu mộc mạc, hóm hỉnh nhưng ẩn chứa trí tuệ dân gian, tinh thần lạc quan và khát vọng an hòa của người Việt.

Công chúng thưởng thức các tác phẩm tại triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026". (Ảnh: CHIÊU ANH)

Bản giao hưởng rực rỡ, nồng nàn của mùa xuân

Triển lãm "Chào xuân Bính Ngọ 2026" giới thiệu đến công chúng gần 100 tác phẩm của các họa sĩ Nguyễn Ngọc Bình, Đặng Thanh Dương, Nguyễn Quý Dương, Nguyễn Ngọc Phương. Sự hội ngộ của 4 cá tính khác biệt này đã tạo nên không gian nghệ thuật, nơi những rung cảm trước thềm năm mới được chuyển hóa thành mảng màu nồng nàn, sống động.