Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên số

Đại đoàn kết là vấn đề cốt lõi quyết định thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Môi trường xã hội số hiện nay đang mang đến nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đòi hỏi sự thay đổi cả về tư duy lẫn phương thức xây dựng, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bắt nguồn từ tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.
Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bắt nguồn từ tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Sức mạnh để phát triển đất nước

Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng nhất quán của Đảng và Nhà nước ta trong suốt quá trình lãnh đạo toàn dân đấu tranh, xây dựng và phát triển đất nước. Nhờ sức mạnh đoàn kết dân tộc, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu rực rỡ trong những năm đổi mới vừa qua, trở thành một biểu tượng của hòa bình, ổn định. Nền kinh tế từ lạc hậu đã vươn lên lọt Top 40 nền kinh tế hàng đầu. Chúng ta cũng đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia, có quan hệ Đối tác chiến lược với 13 nước.

Việt Nam cũng trở thành điểm sáng về xóa đói, giảm nghèo, đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt. Phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học và công nghệ.

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, để tạo ra sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chúng ta không thể bỏ qua vai trò của công nghệ.

Báo cáo Tổng quan Toàn cầu về số hóa năm 2025 của tổ chức We Are Social cho biết, Việt Nam hiện có 79,8 triệu cá nhân sử dụng Internet với tỷ lệ truy cập trực tuyến đạt 78,8%. Chúng ta có 76,2 triệu người dùng mạng xã hội, tương đương 75,2% tổng dân số. Các nền tảng khác như Instagram có 10,6 triệu người dùng, TikTok có 40,9 triệu người từ 18 tuổi trở lên sử dụng, những con số cho thấy đại đa số người Việt sử dụng internet, các nền tảng mạng xã hội như một nhu cầu tất yếu hằng ngày.

Những thông tin về đời sống xã hội đa phần được tiếp nhận từ các nền tảng số. Cũng trên các nền tảng số, mọi người dân đều được tự do thể hiện quan điểm, ý kiến cá nhân theo khuôn khổ của pháp luật. Sự tiện ích này đã và đang mang đến nhiều cơ hội cho việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Bởi, trong xã hội số, đoàn kết không thể chỉ nằm ở ý chí, mà còn phải được hiện diện một cách tích cực trên các nền tảng công nghệ, nơi mà tri thức được sẻ chia, các giá trị truyền thống được giữ gìn, các giá trị mới được kiến tạo.

Công nghệ là công cụ kết nối

Một trong những mục tiêu quan trọng của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là xây dựng nền tảng xã hội số, hướng đến mục tiêu mọi công dân đều có khả năng tiếp cận, sử dụng, sáng tạo nội dung số, đồng thời nâng cao năng lực số và bảo đảm an toàn thông tin. Mục tiêu này rất quan trọng nhằm để lấp “khoảng trống số” trong cư dân vì hiện nay vẫn còn khoảng hơn 20 triệu người dân chưa thật sự hội nhập vào không gian số.

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, hiện vẫn còn gần 240 thôn, bản “lõm” sóng và cam kết sẽ khẩn trương hoàn thành cơ sở hạ tầng để các khu vực này phủ sóng băng thông rộng di động, tạo điều kiện cho người dân nhập vào môi trường xã hội số, bình đẳng góp tiếng nói tích cực của mình củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai từ tháng 3/2025 trên toàn quốc với nhiều nội dung phong phú, một lần nữa khẳng định công nghệ là công cụ đắc lực trong tình hình mới, hỗ trợ người dân phát huy cao nhất vai trò trung tâm, chủ thể trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Trên môi trường mạng hiện nay, nguy cơ chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc hiện hữu ngày càng nhiều và phức tạp. Các phần tử thù địch, phản động trong và ngoài nước không ngừng bịa đặt các thông tin sai lệch, độc hại, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích gây mâu thuẫn, hoang mang tâm lý người dân. “Bình dân hóa” công nghệ, “xã hội hóa” ứng dụng công nghệ thông tin là hướng đi tất yếu và cần thiết để mọi tầng lớp nhân dân dễ dàng nhận diện các thông tin xấu độc, thể hiện quan điểm đúng đắn đấu tranh ngăn chặn âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

Không chỉ vậy, thông qua môi trường số, người dân có cơ hội thể hiện tinh thần đoàn kết với bạn bè quốc tế, lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam ra thế giới. Đây chính là biểu hiện sâu sắc của việc phát huy sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại, bảo vệ và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đoàn kết của người Việt Nam trên mạng xã hội là một lợi thế, là việc phải làm từ người dân, từ cộng đồng mạng đến lãnh đạo các cấp chính quyền. Cộng đồng mạng có thể nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, sinh sống ở nhiều quốc gia với hộ chiếu khác nhau nhưng hễ là người Việt Nam thì chúng ta đều có chung một Tổ quốc, chung một dải đất hình chữ S.

Thiếu tướng, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Hồng Thái

Thiếu tướng, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Hồng Thái (Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương) cho rằng: “Đoàn kết của người Việt Nam trên mạng xã hội là một lợi thế, là việc phải làm từ người dân, từ cộng đồng mạng đến lãnh đạo các cấp chính quyền. Cộng đồng mạng có thể nhiều tôn giáo khác nhau, nhiều dân tộc khác nhau, sinh sống ở nhiều quốc gia với hộ chiếu khác nhau nhưng hễ là người Việt Nam thì chúng ta đều có chung một Tổ quốc, chung một dải đất hình chữ S. Phát huy tình đoàn kết giữa người Việt trên cộng đồng mạng phải bắt đầu từ tình yêu nước, yêu Tổ quốc. Người Việt đoàn kết với bạn bè năm châu trên mạng xã hội cũng bắt đầu từ tình cảm tự hào, tự tôn về đất nước, dân tộc. Mạng xã hội phải trở thành diễn đàn của lòng yêu nước, của tinh thần đoàn kết trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay”.

Để phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc trong kỷ nguyên số, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc cũng như các tổ chức chính trị-xã hội, thông qua việc hoàn thiện hạ tầng công nghệ số, tận dụng các phương tiện công nghệ để kết nối nhân dân các vùng miền, các dân tộc, các thế hệ. Cần tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tiếp cận tri thức, tham gia các hoạt động xã hội, đổi mới sáng tạo với sự hỗ trợ của công nghệ, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Ngoài ra, phải không ngừng đổi mới công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân, luôn cảnh giác trước những thông tin sai trái, độc hại nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân trên mạng xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.