Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội điểm cấp tỉnh toàn quốc thành lập Hội Người cao tuổi

Trong hai ngày 18,19/5, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh với 172 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 237.000 hội viên dự. Bắc Ninh là địa phương được Hội Người cao tuổi Việt Nam lựa chọn làm điểm tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh trong toàn quốc.
Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Người cao tuổi Bắc Ninh.
Lãnh đạo Hội Người cao tuổi Việt Nam và tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Hội Người cao tuổi Bắc Ninh.

Dự và chúc mừng Đại hội về phía Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Về phía tỉnh Bắc Ninh có các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Bắc Ninh là địa phương sớm nhất trong toàn quốc cho phép thành lập Hội Người cao tuổi cấp tỉnh và cấp huyện. Trên cơ sở đó, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với các ban, sở, ngành và cấp ủy, chính quyền các địa phương khẩn trương tổ chức Đại hội thành lập Hội Người cao tuổi tại các huyện, thành phố, thị xã và đã hoàn thành vào ngày 4/5, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Hội.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Người 19/5.

Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh đúng ngày kỷ niệm sinh nhật Người 19/5.

Đến nay, tổ chức Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh có hơn 237.000 hội viên ở bốn cấp Hội, trong đó có 8 Hội Người cao tuổi cấp huyện; 126 Hội người cao tuổi cấp xã; 734 Chi hội người cao tuổi ở thôn, khu phố và 2.420 phân hội, tổ hội ở khu dân cư.

Hiện, toàn tỉnh có hơn 78.000 người cao tuổi được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của tỉnh và Trung ương; hơn 300.000 người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí; gần 164.000 người cao tuổi đã lập sổ theo dõi sức khỏe, thẻ bảo hiểm y tế.

Bên cạnh đó, hơn 2.000 câu lạc bộ được thành lập với các hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo sân chơi bổ ích nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, sức khỏe cho người cao tuổi. Đặc biệt, nhiều người cao tuổi trong tỉnh tích cực tham gia lao động sản xuất, làm giàu chính đáng cho gia đình và xã hội, trực tiếp tham gia vào cơ quan lãnh đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở...

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội.

Các đại biểu biểu quyết bầu Ban chấp hành Hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Hội Người cao tuổi tỉnh nhiệm kỳ 2024-2026 gồm 29 thành viên; đồng thời, bầu ông Vũ Bá Rồng giữ chức Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2024-2026.

Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Hội Người cao tuổi Bắc Ninh phấn đấu, tập hợp hơn 95% người cao tuổi vào tổ chức Hội. 100% người cao tuổi trong độ tuổi theo quy định của pháp luật được tổ chức chúc thọ, mừng thọ; 100% xã, phường, thị trấn duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động Quỹ Chăm sóc và Phát huy vai trò người cao tuổi.

Các cấp hội và hội viên tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của người cao tuổi trong đời sống xã hội; tập hợp, thu hút đông đảo người cao tuổi tham gia sinh hoạt, làm nòng cốt trong phong trào “Toàn dân chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”, nhất là các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, không nơi nương tựa.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Nguyễn Thanh Bình và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, biểu dương những thành tích mà các cấp hội và hội viên người cao tuổi trong tỉnh đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua.

Đồng thời, đề nghị các cấp hội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa về vai trò, vị trí của người cao tuổi; động viên, khích lệ đội ngũ cán bộ và hội viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, phát huy vai trò, vị trí, uy tín, kinh nghiệm, tích cực chủ động triển khai, thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao-Gương sáng”, đóng góp xây dựng quê hương và đất nước.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: TL)

Hoàn thiện chính sách quản lý biển, hiện thực hóa mục tiêu Việt Nam mạnh và giàu từ biển

Việc xây dựng chính sách của Luật nhằm hoàn thiện các chính sách, pháp luật về quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường, quản lý, sử dụng không gian biển;… góp phần thực hiện mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Một tiết mục tại chương trình. (Ảnh: Việt Cường)

Lan tỏa giá trị nghệ thuật ca trù

Câu lạc bộ ca trù xứ Đông (phường Lê Chân, Hải Phòng) và Câu lạc bộ ca trù An Biên (Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, Hải Phòng) vừa tổ chức chương trình “Canh hát cửa Đình rằm tháng Ba”.

Quang cảnh khai mạc Lễ hội chùa Long Đọi Sơn năm 2026.

Ninh Bình: Bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia - Lễ hội chùa Long Đọi Sơn

Chùa Long Đọi Sơn tọa lạc trên núi Đọi linh thiêng, thuộc phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình. Ngôi chùa được xây dựng trên đỉnh núi Đọi, trong khuôn viên 2ha vườn rừng. Hằng năm, Lễ hội chùa Long Đọi Sơn được tổ chức từ ngày 18-21/3 âm lịch, với các nghi lễ truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

[Ảnh] Người dân trở lại Hà Nội, giao thông thuận lợi sau kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Chiều 3/5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, người dân từ nhiều tỉnh, thành phố bắt đầu trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tại các tuyến cửa ngõ ra vào Thủ đô, lưu lượng phương tiện tăng dần theo khung giờ, song tình hình giao thông nhìn chung ổn định, việc di chuyển diễn ra thuận lợi.

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

[Video] Mô hình trại hè quân đội: Xu hướng giáo dục mới cho trẻ

Mô hình trải nghiệm trong môi trường quân đội dành cho trẻ em đang trở thành xu hướng được nhiều phụ huynh quan tâm, đặc biệt trong dịp hè. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vui chơi, những chương trình này hướng tới mục tiêu rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tự lập, khả năng thích nghi và ý thức trách nhiệm cho trẻ.

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.