An toàn không chỉ là yêu cầu trước mắt trong ứng phó với thiên tai mà đang trở thành một tiêu chí quan trọng làm nên chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của điểm đến Ninh Bình.
Chủ động ứng phó từ cơ sở
Là địa bàn ven biển, nằm tại cửa sông Ninh Cơ, xã Hải Thịnh có hơn 7 km đê trực diện biển, là khu vực trọng điểm về phòng, chống thiên tai. Thời gian gần đây, Khu du lịch biển Thịnh Long của xã thu hút ngày càng nhiều du khách. Đây là điểm đến mới nổi bật của du lịch biển miền bắc. Chỉ tính từ ngày 30/4 đến nay, khu du lịch đã đón khoảng 400.000 du khách.
Xã đã chủ động gia cố hạ tầng, kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, đội xung kích phòng, chống thiên tai, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Khi có tình huống, chế độ trực 24/24 giờ được duy trì để theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai lực lượng.
Tại khu vực bãi biển, lực lượng cứu hộ, cứu nạn được bố trí ở các vị trí trọng điểm; hệ thống biển cảnh báo vùng nước sâu được tăng cường, phương tiện cần thiết được chuẩn bị để sẵn sàng ứng phó. Đồng thời, xã chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn đuối nước, kiểm soát hoạt động tàu thuyền.
Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn luôn chủ động theo dõi thông tin khí tượng, kiểm tra, gia cố cơ sở vật chất, chuẩn bị nhu yếu phẩm và bố trí nhân lực trực trong thời gian có bão; kịp thời thông tin về tình hình thời tiết để hướng dẫn du khách.
Theo ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hải Thịnh, địa phương luôn xác định chủ động phòng, chống thiên tai không chỉ là bảo vệ hệ thống đê điều, cơ sở vật chất, tài sản và sự an toàn của người dân, du khách mà còn là bảo vệ uy tín của một điểm đến đang trên đà phát triển.
Vì vậy, khi có ảnh hưởng của mưa, bão, địa phương thực hiện cấm biển, hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động tại những khu vực không bảo đảm an toàn theo chỉ đạo của tỉnh; đồng thời tăng cường thông tin trên các phương tiện truyền thông để cảnh báo kịp thời đến người dân, du khách.
Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, trước những đợt mưa lớn, kết hợp nước từ trên núi dồn về ảnh hưởng đến một số hang động, Ban Quản lý khu du lịch chủ động điều chỉnh tuyến tham quan phù hợp để bảo đảm an toàn; niêm yết số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin khi có sự cố.
Các lái đò được yêu cầu thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, nhắc nhở du khách ngồi đúng vị trí, mặc áo phao và tuân thủ các quy định trong suốt hành trình.
Chị Nguyễn Hải Linh, tỉnh Phú Thọ cho biết, gia đình chị từng phải thay đổi kế hoạch tham quan Tràng An do ảnh hưởng của bão số 4 vừa qua. Khu du lịch đã kịp thời thông báo tạm dừng hoạt động trên trang Facebook, các phương tiện thông tin đại chúng, giúp du khách chủ động điều chỉnh lịch trình. Khi thời tiết thuận lợi, gia đình chị quay trở lại Tràng An và cảm thấy yên tâm khi đến đây.
Không đánh đổi an toàn lấy tăng trưởng du lịch
Ninh Bình hiện có 75 khu, điểm du lịch, với hệ thống sản phẩm đa dạng từ du lịch di sản, văn hóa, sinh thái, tâm linh đến nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, thể thao.
Trong đó, Quần thể danh thắng Tràng An-Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, Khu du lịch Tam Chúc, Khu du lịch tâm linh núi chùa Bái Đính, Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, Vườn quốc gia Cúc Phương, Vườn quốc gia Xuân Thủy, cùng các khu du lịch biển đang trở thành những điểm đến có sức hút lớn, mang tầm vóc quốc gia, quốc tế.
Toàn tỉnh hiện có 1.556 cơ sở lưu trú du lịch với hơn 23.000 phòng nghỉ, bao gồm khách sạn từ 1-5 sao, homestay, bungalow, căn hộ du lịch và nhiều mô hình lưu trú đặc thù.
Quy mô du lịch của tỉnh đang ngày càng mở rộng, lượng khách tăng cao, yêu cầu về bảo đảm an toàn ngày càng lớn, nhất là trong mùa mưa, bão.
Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình đã yêu cầu các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động rà soát các khu vực, sản phẩm và hoạt động có nguy cơ mất an toàn; kiểm tra cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và cập nhật phương án phòng ngừa, ứng phó, cứu hộ, cứu nạn phù hợp với từng loại hình hoạt động.
Các đơn vị theo dõi sát diễn biến thời tiết, nhất là tình hình mưa lớn, bão, lũ; kịp thời thông tin, cảnh báo, hướng dẫn du khách; chủ động điều chỉnh chương trình, không vì mục tiêu phục vụ khách mà tổ chức hoạt động trong điều kiện không an toàn.
Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh cho biết: Sở luôn rà soát, nhận diện các nguy cơ mất an toàn tại các khu, điểm du lịch; yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật, hoàn thiện phương án bảo đảm an toàn, cứu hộ, cứu nạn, bố trí đầy đủ nhân lực, phương tiện và trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ, như: chèo thuyền SUP, dù lượn có động cơ, khinh khí cầu, flyboard..., phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thông báo bằng văn bản đến Sở chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh.
Sở yêu cầu các đơn vị kiểm soát chặt chẽ điều kiện pháp lý, chất lượng phương tiện, thiết bị và năng lực của đội ngũ nhân sự; xây dựng phương án cứu hộ, cứu nạn phù hợp; thông tin, cảnh báo đầy đủ cho du khách về các yếu tố rủi ro và yêu cầu an toàn trước khi tham gia.
Bên cạnh đó, ngành du lịch tỉnh tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng theo dõi sát diễn biến thời tiết để kiểm tra, giám sát, thông tin cảnh báo, hướng dẫn du khách và sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Khi thời tiết hoặc các yếu tố liên quan không bảo đảm an toàn, các đơn vị chủ động hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động; kiên quyết không để xảy ra các hoạt động tự phát, không đủ điều kiện an toàn.